Lan tỏa tấm lòng thiện nguyện

Sau khi nghỉ hưu, bà Tô Thị Thúy, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 10, phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) thường xuyên tham gia vào những hoạt động thiện nguyện trên địa bàn như phát cháo, suất ăn miễn phí tại các bệnh viện và giúp đỡ đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Chính sự cần mẫn, thiện tâm của bà Thúy đã lan tỏa, lôi cuốn được nhiều người cùng phát tâm làm từ thiện.
Người thầy thuốc hết mình với công việc thiện nguyện Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo mầm non Chuyện về quán cơm đặc biệt dành cho người yếu thế

Từ những bát cháo ấm tình thương

Cứ sáng thứ 7 hàng tuần, các thành viên Nhóm “Cháo từ thiện Tổ dân phố số 10 phường Trung Tự” lại hào hứng tập hợp, cùng tham gia vào Nhóm tình nguyện “Trái tim yêu thương” tổ chức phát cháo cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại cổng các bệnh viện trên địa bàn.

Theo tìm hiểu, người khởi xướng phong trào này tại Tổ dân phố số 10 là bà Tô Thị Thúy (sinh năm 1954) - một kỹ sư ngành điện đã về hưu. Trước đây, bà Thúy là cán bộ công tác tại Công ty tư vấn xây dựng điện số 1, sau khi về hưu, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, bà tham gia các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn. Với sự cần mẫn, thiện tâm, bà Thúy đã lan tỏa, lôi cuốn được nhiều người cùng phát tâm làm từ thiện, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với các hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với phóng viên, bà Thúy cho hay, năm 2017, trong một lần đi sinh hoạt câu lạc bộ sức khỏe, bà gặp bà Nguyễn Thị Lợi, người sáng lập Nhóm “Trái tim yêu thương” nấu cháo phát miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai nên cùng tham gia. Sau bà Thúy, một số chị em khác trong Tổ dân phố số 10 cũng nhiệt tình hưởng ứng hoạt động này.

Lan tỏa tấm lòng thiện nguyện
Bà Tô Thị Thúy (thứ hai từ trái sang) được tuyên dượng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Đống Đa.

Nhận thấy đây là việc tốt cần được nhân rộng, bà Hoàng Thị Uyên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 10 đã thông tin tới các hội viên về việc làm ý nghĩa của bà Thúy. Từ đó, càng có thêm nhiều hội viên cũng muốn chung tay làm việc thiện và Nhóm “Cháo từ thiện tổ dân phố số 10” được hình thành. Đến nay, nhóm có 15 thành viên tham gia thường xuyên và đều là các bà từ 65 - 75 tuổi.

Theo Bà Hoàng Thị Uyên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 10 phường Trung Tự: “Việc làm của bà Thúy đã có sức lan tỏa, thu hút được nhiều hội viên phụ nữ và nhân dân cùng chung tay làm từ thiện, xây dựng tình đoàn kết, yêu thương trong cộng đồng. Bà Thúy đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2023, và ngày 29/9/2023 vừa qua, bà là một trong những cá nhân điển hình tham gia giao lưu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Ủy ban nhân dân quận Đống Đa”.

Những thành viên của nhóm ngoài việc trực tiếp phát cháo còn đóng góp tối thiểu 100 nghìn đồng/tháng làm quỹ chung để duy trì hoạt động thiện nguyện. Một số gia đình khác không có điều kiện trực tiếp phát cháo cũng đóng góp, ủng hộ một phần kinh phí cho Nhóm. Số tiền đóng góp của các nhà hảo tâm được tập hợp lại giao cho bà Thúy làm “thủ quỹ” và bà Thúy cũng là người đứng ra phân công thành viên mua nguyên liệu nấu cháo bảo đảm thơm ngon, bổ dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bà Thúy cũng cho biết: “Nhận thức được việc vận động, ủng hộ làm từ thiện có thể gây ra tranh cãi, nên tôi cùng các “cộng sự” của mình đã thành lập nhóm Zalo chung của các thành viên và các gia đình, cá nhân tham gia ủng hộ. Từng tuần, từng tháng danh sách các cá nhân ủng hộ, số tiền ủng hộ, và thông tin về các hoạt động mà Nhóm tham gia đều được tôi đăng tải lên nhóm. Ngoài việc công khai, minh bạch thông tin, việc làm này còn là một cách để lan truyền các hình ảnh đẹp, các việc làm tốt mà Nhóm đã thực hiện, nhờ đó, Nhóm cháo đã thật sự nhận được lòng tin tưởng các cá nhân, gia đình trong Tổ dân phố số 10”.

Lan tỏa tấm lòng thiện nguyện
Bà Thúy và các thành viên trong Nhóm thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm sau khi phát cháo cho các bệnh nhân.

Từ số tiền đóng góp của các thành viên và các nhà hảo tâm, thứ sáu hằng tuần, các bà trích ra khoảng 5 triệu đồng mua nguyên liệu và dành thời gian, công sức nấu 1 nồi cháo để phát miễn phí từ 5h - 7h thứ bảy, không quản nắng mưa.

Ngoài ra, vào các sáng Chủ nhật, bà Tô Thị Thúy còn tham gia cùng “Nhóm thiện nguyện khai tâm” phát khoảng 200 suất ăn sáng (mỗi suất gồm 2 chiếc bánh mì và 1 hộp sữa tươi) cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Lão khoa. Việc làm thiện tâm của bà Thúy đã góp phần lan tỏa tình yêu thương, giúp các gia đình bệnh nhân vơi bớt khó khăn trong những ngày ở bệnh viện.

Đến những chuyến đi lan tỏa nhân ái

Vừa chia sẻ với phóng viên về Nhóm cháo thiện nguyện, bà Tô Thị Thúy vừa tỉ mỉ phân loại, gấp phẳng phiu các bộ quần áo trẻ em để chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện sắp tới. Đây cũng là một trong những việc thiện được bà Thúy đồng hành cùng nhóm “Trái tim yêu thương” từ năm 2017 đến nay.

Ngoài các chuyến từ thiện, tặng quà các bệnh nhân ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị, thăm người già neo đơn, người khiếm thị…, bà Thúy còn cùng các thành viên trong nhóm “Trái tim yêu thương” đi làm thiện nguyện ở các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang…, để giúp đỡ đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa hoặc những gia cảnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hoạt động thiện nguyện tại các vùng sâu vùng xa của bà và các thành viên nhóm “Trái tim yêu thương” chủ yếu là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đưa điện đến với vùng cao, xây dựng nhà tình nghĩa, quyên góp xây dựng trường học để mang con chữ đến với trẻ em. Các chương trình thiện nguyện của nhóm đều được khảo sát kỹ lưỡng, tìm hiểu và xác minh rõ ràng đối tượng cần giúp đỡ để đảm bảo việc làm từ thiện được đến đúng người, đúng việc.

Lan tỏa tấm lòng thiện nguyện
Bà Thúy tới thăm và tặng quà trẻ em ở chùa Thiên Hương (tỉnh Hưng Yên).

Trước mỗi chuyến đi, bà thông tin cho các thành viên biết về nhu cầu của người dân để mọi người nắm được và ủng hộ cho phù hợp. Quần áo cũ sẽ được tập kết ở nhà bà và một số thành viên rồi phân loại và mang ra góp cùng nhóm thiện nguyện “Trái tim yêu thương”.

Nhắc lại chuyến đi thiện nguyện ở miền núi nơi không có điện, những nơi trẻ em bỗng chốc mồ côi cha mẹ vì lũ cuốn hay hơn 40 trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng ở chùa Thiên Hương (tỉnh Hưng Yên)…, bà Thúy vẫn rơm rớm nước mắt. Chứng kiến các hoàn cảnh éo le, thương tâm trong mỗi chuyến đi càng thôi thúc bà Thúy gắn bó với công tác thiện nguyện.

“Trước đây, khi có thời gian rảnh rỗi, mỗi năm tôi sẽ tham gia từ 2-3 chuyến tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa, với những chuyến thiện nguyện không thể trực tiếp tham gia, tôi vẫn sẽ ủng hộ tiền bạc, vật chất để nhóm gửi tới các hoàn cảnh khó khăn”, bà Thúy cho hay.

Được biết, dù hiện tại chỉ có lương hưu, nhưng hằng tháng bà đều dành ra một phần để chung tay cùng mọi người làm từ thiện với mong muốn “giúp được cho người cần để họ vơi bớt khó khăn”. Niềm vui đọng lại đối với bà là những việc mà nhóm thiện nguyện đã làm được như: Lắp điện cho trường học ở một bản thuộc xã Pa Thơm (tỉnh Điện Biên); những manh áo ấm, lương thực, thực phẩm tặng đến tận tay trẻ em nghèo vùng cao, những chiếc xe lăn dành cho người già yếu, người khuyết tật…

Bà Thúy chia sẻ, việc tham gia các hoạt động xã hội, làm thiện nguyện của bà đều được con cháu ủng hộ và động viên nhiệt tình. Với bà làm từ thiện không cần quá cầu kì, quá cao sang, chỉ cần là những việc làm thiết thực, cụ thể, giúp đỡ được người khác là các bác, các bà đã cảm thấy vui, thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động