Lan toả phong trào "Dân vận khéo" gắn với sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm

Sáng nay (19/5), Ban Dân vận Quận uỷ Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Toạ đàm "Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thi đua sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động quận Nam Từ Liêm năm 2022".
Dân vận khéo trong các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp quận Nam Từ Liêm Khi Công đoàn thực hiện dân vận khéo

Góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

Toạ đàm nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chào mừng Tháng Công nhân năm 2022.

Dự và chỉ đạo Toạ đàm, về phía LĐLĐ Thành phố có đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố. Về phía quận Nam Từ Liêm có các đồng chí: Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận cùng đại diện các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn quận.

Lan toả phong trào
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo Toạ đàm.

Phát biểu đề dẫn Toạ đàm, bà Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho biết, thực hiện quan điểm của Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Lấy dân làm gốc", "Dân vận khéo việc gì cũng thành công", ngày 29/12/2016, Quận ủy Nam Từ Liêm đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/QU "Về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, giai đoạn 2016-2020"; ngày 08/02/2022, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Đề án số 05-ĐA/QU về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2022-2025".

Hằng năm, Quận ủy Nam Từ Liêm giao cho Ban Dân vận Quận ủy xây dựng và ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận với Ủy ban nhân dân quận, Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận và các cơ quan nhà nước trên địa bàn quận; đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận.

Các cơ quan, đơn vị đều đã đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" của tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực như: Lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Cuối mỗi năm, các tập thể cá nhân có báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua với Quận ủy và được Quận ủy ra quyết định công nhận đạt điển hình cũng như Quận ủy biểu dương, khen thưởng các mô hình điển hình tiêu biểu.

Lan toả phong trào
Đồng chí Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm phát biểu đề dẫn Toạ đàm.

"Cùng với việc thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo trong các cấp ủy đảng, chính quyền, chuyên môn, khối CĐCS đã chủ động triển khai và phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức thi đua "Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước phát động gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương", Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho biết.

Theo bà Lê Thị Kim Điệp, dân vận khéo trong tổ chức phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" được các cấp công đoàn từ quận đến CĐCS triển khai và đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quận hưởng ứng, được cụ thể hoá phù hợp với từng cấp, từng ngành và từng bước nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua. Phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" được cụ thể hóa thành các phong trào phù hợp với đặc thù của từng ngành, nghề, địa phương, đơn vị.

Đối với khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp, CĐCS tích cực, chủ động tổ chức tốt các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng "chính quyền điện tử"; đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cuộc vận động xây dựng "Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng...

Đối với khối Giáo dục, phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" gắn với thi đua "Dân vận khéo", thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" tiếp tục được đẩy mạnh. Phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học… đã được quan tâm, triển khai sâu rộng trong các nhà trường...

Lan toả phong trào
Chương trình văn nghệ tại Toạ đàm.

Đối với khối các đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hàng năm, các CĐCS chủ động, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phát động các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" ngay từ đầu năm, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với mục tiêu "năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động", phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội...

Nhiều phần việc, công trình, sản phẩm đã được đăng ký, thực hiện để chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng được đẩy mạnh triển khai theo phương châm "Năng suất, chất lượng, hiệu quả", "An toàn vệ sinh lao động". Phong trào tổ chức thi sáng kiến, thi tay nghề được nhiều doanh nghiệp triển khai: Thi nghề hàn, điện, công nghệ thông tin, bàn, bar, nhân viên lễ tân... thu hút đông đảo cán bộ, người lao động tham gia.

"Do vậy, việc thực hiện công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua "Dân vận khéo" nói riêng đạt được nhiều kết quả, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt nhiều cơ quan hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu các cơ quan ngành dọc cấp trên giao, được Thành phố và Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá cao, biểu dương, khen thưởng động viên kịp thời", bà Lê Thị Kim Điệp cho biết.

Nhiều ý kiến tâm huyết tại Toạ đàm

Tuy nhiên, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cũng nhìn nhận: "Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận nói chung và gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo nói riêng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn quận có lúc, có nơi còn chưa phát huy hết khả năng, lợi thế.

Lan toả phong trào
Chủ tịch CĐCS Trung tâm cai nghiện ma tuý số 5 Nghiêm Quý Hoàng phát biểu ý kiến.

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tổ chức phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo của một số cơ quan, đơn vị còn chưa được quan tâm thường xuyên, chưa quyết liệt. Hiệu quả của phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo ở một số đơn vị, CĐCS, có lúc, có việc còn chưa cao, chưa thiết thực.

Sự vào cuộc của một số CĐCS, cũng như chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa đạt được như mong muốn; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa tích cực hưởng ứng tham..."

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua "Dân vận khéo" nói riêng gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo, trong đảng viên, cán bộ, CNVCLĐ và hoạt động CĐCS, Ban Dân vận Quận uỷ đã phối hợp với LĐLĐ quận tổ chức hội nghị tọa đàm "Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thi đua sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm năm 2022".

Lan toả phong trào
Đồng chí Trần Thanh Hải - Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ Nam Từ Liêm phát biểu tổng kết Toạ đàm.

Tại Toạ đàm, đại diện khối hành chính, sự nghiệp và các CĐCS đã tập trung trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết tham gia ý kiến với nhiều nội dung thiết thực.

Các ý kiến đã tập trung vào vai trò của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo.

Ngoài ra là những giải pháp của chuyên môn để tổ chức phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị; trong từng loại hình hoạt động như khối phường, khối các trường học, khối các đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Bên cạnh đó là vai trò của Công đoàn trong việc nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo; những kết quả nổi bật, kinh nghiệm và giải pháp của công đoàn trong tổ chức triển khai, trong công tác phối hợp với chuyên môn để thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo.

Cuối cùng là giải pháp của cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo.

Lan toả phong trào
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Ban Tổ chức Toạ đàm chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo tại Toạ đàm, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao công tác phối hợp của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm và Ban Dân vận Quận ủy để tổ chức thành công buổi Toạ đàm hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu cho biết, thông qua Toạ đàm cho thấy, vai trò nêu gương của cán bộ cơ sở được thể hiện rất rõ, qua đó thu hút, tập hợp đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, các CĐCS đã triển khai, thực hiện rất tích cực các phong trào thi đua góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.

Trong thời gian tới, hệ thống Công đoàn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, có rất nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Để vượt qua những thách thức đó, cần nỗ lực hơn nữa của các cơ quan, đơn vị, CĐCS trong triển khai "Dân vận khéo" để lan toả các phong trào thi đua, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tổng kết Toạ đàm, đồng chí Trần Thanh Hải - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nam Từ Liêm cho biết, qua cuộc Toạ đàm này, chúng ta đã thấm nhuần thêm tư tưởng Hồ Chí Minh "Lấy dân làm gốc", "Dân vận khéo việc gì cũng thành công". Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của các tổ chức kinh tế, xã hội làm công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị xã hội của quận. Đặc biệt, qua đó, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn cho người lao động của các chủ doanh nghiệp...

Thời gian tới, Ban Dân vận Quận ủy sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vi, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn quận để tổ chức thi đua "Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước phát động gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương...

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động