Quận Đống Đa: Các mô hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu rộng

Trong năm 2024, quận Đống Đa có 324 tập thể và 222 cá nhân đăng ký thực hiện với tổng số 546 mô hình “Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị; kinh tế - quản lý đô thị; văn hóa - xã hội; an ninh, quốc phòng. Bên cạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được triển khai tốt.
Khẳng định vai trò, vị trí và hiệu quả của công tác dân vận Tổ dân vận tổ dân phố: Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Chiều 12/12, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, biểu dương các mô hình “Dân vận khéo”; tổng kết công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024.

Theo Trưởng Ban Dân vận quận Đống Đa Võ Hồng Vinh, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng từ quận tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; vận động đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, với nhiều nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, phong phú; nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo thực sự đi vào đời sống xã hội của nhân dân.

Quận Đống Đa: Công tác dân vận
Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đinh Văn Khoá khen thưởng 10 tập thể có thành tích tốt trong công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong năm 2024 đã có 324 tập thể và 222 cá nhân đăng ký thực hiện với tổng số 546 mô hình “Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị; kinh tế - quản lý đô thị; văn hóa - xã hội; an ninh, quốc phòng. Bên cạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được triển khai tốt.

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận và cơ sở đã tập trung đẩy mạnh tập huấn, tuyên truyền về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt hội nghị đối thoại, hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Quy chế dân chủ trong các loại hình mới như thuế, quản lý trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ cấp phép xây dựng đạt trên 90%, minh bạch công khai trong thu thuế đã góp phần vào kết quả thu ngân sách nhà nước đạt 14,445 tỷ đạt 96,6% dự toán.

Tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ về các mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả, có sức lan tỏa, sát với nhiệm vụ chính trị của quận như mô hình “Biến rác thải thành tiền” của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận; mô hình “Tuyến phố bích họa” của Quận đoàn, mô hình “2 xây, 4 chống”, “Lắp đèn chiếu sáng đến các ngách trong khu dân cư”; “Xây dựng sân chơi nở hoa”; “Vẽ tranh bích họa tại các điểm công cộng”; “Khéo trong công tác giải phóng mặt bằng” của các phường Cát Linh, Láng Thượng, Ô Chợ Dừa, Trung Liệt, Trung Phụng.

Quận Đống Đa: Công tác dân vận
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường trao quyết định công nhận mô hình "Dân vận khéo" cấp quận năm 2024 cho các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường khẳng định: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã lan tỏa sâu trong đội ngũ cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân; tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần không nhỏ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Cường đề nghị, trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt và rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và của đơn vị đề ra để chỉ đạo thực hiện hoàn thành; gắn nội dung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị theo hướng thực chất hiệu quả và đáp ứng giải quyết các vấn đề bức xúc, yêu cầu đặt ra mới của địa phương, đơn vị;

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động; nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” đã có; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong các lĩnh vực mới, việc khó, phức tạp mà các cấp ủy Đảng, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đồng bào có tôn giáo.

Quận Đống Đa: Công tác dân vận
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định khen thưởng 14 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tốt về công tác Dân vận trong xây dựng chính quyền.

Cùng với đó, cấp ủy Đảng cơ sở cần cụ thể hóa nội dung phương pháp triển khai và tổ chức thi đua, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” sát với thực tế, bảo đảm việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” phải trở thành nội dung quan trọng trong công tác thi đua hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, khen thưởng kịp thời và có giải pháp để nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả.

Trong công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động giáo dục, tổ chức đoàn viên, hội viên thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền.

Tại hội nghị, quận Đống Đa đã khen thưởng 10 tập thể có thành tích tốt trong công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024; công nhận mô hình "Dân vận khéo" cấp quận năm 2024 đối với 26 tập thể.

Dịp này, Chủ tịch UBND quận đã khen thưởng 14 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích có thành tích tốt về công tác Dân vận trong xây dựng chính quyền năm 2024.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động