Nới lỏng, quản chặt để hướng tới mục tiêu bình thường mới

​​​​​​​Kỳ cuối: Người dân phải thật sự là chủ thể phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Từ thực tiễn công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua cho thấy, để phòng, chống dịch hiệu quả, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền, còn cần sự hiểu biết và chung tay ủng hộ của người dân. Chỉ khi người dân thật sự là chủ thể phòng, chống dịch, mới tạo được sức mạnh chung để giữ vững thành quả đã đạt được.
Kỳ 3: Tiếp tục duy trì các “pháo đài” để giữ vững “vùng xanh” an toàn Kỳ 2: Các huyện “vùng xanh” nỗ lực phục hồi sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới Kỳ 1: Góc nhìn từ quận trung tâm của Thủ đô

Thực hiện sống chung có hiểu biết

Thực tế cho thấy, sau khi đa số người dân trên 18 tuổi đã được tiêm vắc xin và số ca bệnh trong cộng đồng không còn nhiều, việc nới lỏng sau thời gian dài giãn cách xã hội tại Hà Nội là tất yếu. Tuy nhiên, nhiều người dân đã khá chủ quan, quên rằng cuộc sống đang chuyển sang “trạng thái "bình thường mới”, chứ không phải “bình thường” như trước kia, và Thành phố vẫn đang áp dụng Chỉ thị 22/CT-UBND để phòng, chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Thủy, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, chia sẻ, chị thấy lo lắng khi nhiều người quá hồn nhiên, đưa con đi chơi Trung thu trên nhiều đường phố đông kín người, mà quên mất gần 2 tháng qua phải ở trong nhà để chống dịch.

“Tôi thấy giật mình vì nhiều người quá chủ quan, lơ là, nếu trong đám đông đó không may có ca F0 thì vô cùng nguy hiểm. Tôi mong mọi người nâng cao ý thức phòng, chống dịch hơn nữa, không vì niềm vui, sở thích cá nhân mà ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Ai cũng sợ giãn cách, sợ phong tỏa mà lại không chủ động phòng, chống thì làm sao cuộc sống trở lại bình thường được”, chị Thủy bày tỏ.

​​​​​​​Kỳ cuối: Người dân phải thật sự là chủ thể phòng, chống dịch
Người dân xếp hàng đảm bảo khoảng cách khi mua phở trên phố Liễu Giai, Ba Đình.

Còn anh Nguyễn Văn Hoàn, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm cho biết, anh thường xuyên theo dõi thông tin thời sự về dịch bệnh, thực tế hàng trăm nghìn người nhiễm bệnh và lây lan nhanh chóng ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam là sự cảnh tỉnh cho những nơi khác.

“Nhà nước đã xác định chống dịch như chống giặc, nên mỗi người dân đều phải có trách nhiệm. Trước hết, mỗi người phải có ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, nhất là khi tham gia các hoạt động công cộng”, anh Hoàn nói.

Tại Hội nghị Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội huyết học và truyền máu Việt Nam - giáo sư (GS) Nguyễn Anh Trí đã kiến nghị một số vấn đề về phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay. Trong đó, ông đề xuất “cần tổ chức để người dân phải thật sự là chủ thể để phòng, chống dịch”.

“Đây là cuộc chiến tranh chống lại một loại giặc dịch rất khó khăn, ác liệt. Vậy phải toàn dân tham gia mới thành công được. Cần làm mọi cách để người dân hiểu, biết, tin và đồng hành cùng làm. Từ đó nhân dân đồng lòng, chủ động, tích cực, nghiêm túc tham gia tất cả các hoạt động chống dịch”, GS Nguyễn Anh Trí nói.

Đồng thời, cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền - đặc biệt ở cấp phường/xã; thôn/khu phố, thậm chí là ngõ phố, cụm dân cư tham gia vào hoạt động chống dịch. Cần tạo ra sự bình tĩnh, đồng lòng và quyết tâm chống dịch ngay trong cộng đồng nhân dân đó vì chỉ có người dân trong từng cộng đồng cụ thể vào cuộc thì chống dịch mới hiệu quả.

Phải đảm bảo an toàn nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhưng cần linh hoạt, hợp lý để thực hiện 2 mục tiêu “chống dịch và đảm bảo các hoạt động kinh tế”; thực hiện sống chung có hiểu biết, bình tĩnh, chủ động và linh hoạt.

Theo GS Nguyễn Anh Trí, khi người dân đã tiêm đủ 2 liều vắc xin, xét nghiệm kháng thể đủ để phòng nhiễm SARS-CoV-2, thì cho trở lại sinh hoạt bình thường, đi hoặc đến thì không cần cách ly 14 ngày nữa, nhưng vẫn phải tiếp tục việc đeo khẩu trang và sát khuẩn, vẫn thực hiện giãn cách hợp lý ở những nơi quá đông người như sân vận động, các hội trường lớn...

​​​​​​​Kỳ cuối: Người dân phải thật sự là chủ thể phòng, chống dịch
Nhiều cửa hàng tạp hóa trên phố Tứ Liên, Tây Hồ làm "hàng rào" để giữ khoảng cách khi bán hàng.

Nới lỏng giãn cách nhưng siết chặt ý thức

Dưới góc nhìn của một người từng nhiều năm làm công tác y tế dự phòng, PGS.TS. Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, để phòng, chống dịch hiệu quả, cần thực hiện nghiêm hành vi bảo vệ cá nhân theo hướng người nào phải tự bảo vệ người ấy, mỗi 1 người là “vùng xanh” của chính mình.

“Trong thời điểm hiện nay khi nhiều người chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì sự cẩn trọng của từng cá nhân là quan trọng. Cá nhân không tự bảo vệ thì không bao giờ chống dịch được. Quan trọng nhất là ý thức của mỗi cá nhân”, PGS.TS. Nguyễn Huy Nga nói.

Nhiều chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, mọi người cần tự lắng nghe cơ thể mình, nếu thấy có những biểu hiện khác thường về sức khỏe như ho, sổ mũi, có triệu chứng cúm, hoặc thấy bản thân mình có nguy cơ lây nhiễm… thì đến bệnh viện khám, xét nghiệm ngay. Đồng thời, khi có triệu chứng thì phải cách ly với người khác, kể cả những người đã tiêm rồi vẫn nên cách ly với người khác, cả ở nơi làm việc lẫn trong gia đình, để tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Từ thực tế phòng, chống dịch tại địa bàn từng có các ca F0, khu dân cư bị phong tỏa, ông Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND phường Phúc La, quận Hà Đông cho rằng, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, hiểu biết, tự giác phòng, chống dịch là một trong các giải pháp quan trọng nhất hiện nay ở mỗi xã, phường.

Đồng quan điểm, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm Lê Khánh Giang cũng nhìn nhận, phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền. Dù thực tế đã tuyên truyền, người dân đã biết, nhưng theo bà Giang, để người dân thực sự đồng thuận, tự giác chấp hành thì phải tuyên truyền mạnh hơn nữa.

Để phòng, chống dịch, chính quyền có thể thực hiện nhiều biện pháp như tuyên truyền, nhắc nhở, rồi mạnh hơn là xử phạt các vi phạm, nhưng “tiếp thu” và chấp hành đến đâu sẽ còn phụ thuộc vào ý thức chủ quan của mỗi người dân.

Rõ ràng, chúng ta không thể quay về thời kỳ “zero Covid”, mà xác định phải “sống chung an toàn với Covid”. Và để “sống chung an toàn”, đòi hỏi mỗi người đều phải nâng cao hiểu biết, thường xuyên có ý thức phòng, chống dịch để bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động