Nới lỏng, quản chặt để hướng tới mục tiêu bình thường mới:

Kỳ 1: Góc nhìn từ quận trung tâm của Thủ đô

Trước ngày 21/9, Ba Đình là quận được phép nới lỏng giãn cách sớm nhất trong 4 quận trung tâm nội đô của Hà Nội. Đến thời điểm này, nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ đã trở lại, cuộc sống của người dân cũng đang dần hướng tới trạng thái “bình thường mới”. Thực hiện Chỉ thị số 22 của Chủ tịch UBNDTP Hà Nội ngày 20/9/2021, quan điểm nhất quán của quận Ba Đình, dù nới lỏng các hoạt động song các cấp chính quyền, đoàn thể từ quận, phường, tổ dân phố phải quản lý chặt chẽ các hoạt động, không để dịch quay trở lại.
“Lá chắn” công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 Hai mũi “giáp công” để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh

Từ hiệu quả bước đầu...

Từ thời điểm thực hiện giãn cách lần thứ 4, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, UBND quận Ba Đình đã nỗ lực triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng nhằm thông tin kịp thời để người dân cùng thực hiện phòng, chống dịch. Các Sở chỉ huy của quận, phường được thành lập, số điện thoại đường dây nóng được công khai, đảm bảo ứng trực 24/7.

Kỳ 1: Góc nhìn từ quận trung tâm của Thủ đô
Lực lượng Công an phường Liễu Giai, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch. Công tác kiểm tra, giám sát, trực chốt được duy trì thường xuyên, liên tục. Hiện trên địa bàn quận có 279 chốt trong đó có 64 chốt kiểm soát chính với các lực lượng là Công an, cán bộ phường, tự quản, dân quân tự vệ và 215 chốt “vùng xanh” tại các khu dân cư.

Theo Trung tá Doãn Lê Trường Khoa - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Trật tự Công an quận Ba Đình, trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân trên địa bàn hiểu và chấp hành nghiêm những quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đã kịp thời tham mưu các cấp có thẩm quyền đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ nhờ đó giúp Ba Đình trở thành một trong những quận trung tâm trước thời điểm ngày 21/9 được nới lỏng một số hoạt động.

Theo thống kê của quận Ba Đình, từ đầu tháng 9 đến nay, các lực lượng chức năng quận và 14 phường đã lập biên bản xử phạt 617 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch với số tiền hơn 640 triệu đồng.

....Đến nới lỏng nhưng tuyệt đối không chủ quan

Bắt đầu từ hôm nay (21/9), quận Ba Đình bắt đầu thực hiện theo Chỉ thị số 22 của Chủ tịch UBNDTP Hà Nội về "Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới", quận Ba Đình đã lên các phương án, kịch bản nhằm vừa triển khai hiệu quả Chỉ thị vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Kỳ 1: Góc nhìn từ quận trung tâm của Thủ đô
Chủ một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường Cống Vị ký cam kết về đảm bảo phòng, chống dịch.

Cụ thể, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, UBND quận Ba Đình giao UBND các phường hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch. Triển khai cam kết thực hiện phương án phòng, chống dịch của các cơ sở kinh doanh dịch vụ; đảm bảo cơ sở kinh doanh, dịch vụ chỉ được hoạt động khi được UBND phường phê duyệt cam kết. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở cài đặt mã QR code theo quy định.

Lãnh đạo quận cũng yêu cầu các phường thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý theo quy định. Duy trì, đảm bảo lực lượng các chốt kiểm soát dịch tại địa bàn dân cư phù hợp với thực tiễn tại cơ sở…

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Hùng Nam - Chủ tịch UBND phường Cống Vị, cho biết, chúng tôi yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở cửa trở lại phải hoạt động theo sự quản lý, giám sát của UBND phường. Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ các biện pháp: Khai báo y tế bắt buộc đối với nhân viên, thực hiện 5K, quét mã QR code bắt buộc với khách hàng, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở.

“Cùng với chủ cơ sở, nhân viên phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19. Chủ cơ sở cũng phải thực hiện cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm những quy định phòng, chống dịch”, ông Nam nói.

Còn theo ông Võ Hồng Vinh - Chủ tịch UBND phường Quán Thánh: “Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND phường đề nghị Công an phường triển khai ký cam kết phòng, chống dịch với các chủ cửa hàng kinh doanh. Phối hợp với UBND phường trong công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục duy trì kiểm soát tại các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch”.

Khuyến cáo và chuẩn bị các phương án để không bị động, bất ngờ

Điều cần nhấn mạnh, sau khi Chủ tịch UBNDTP Hà Nội ký ban hành Chỉ thị số 22, UBND quận Ba Đình đã có văn bản trong đó đề nghị người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động theo công suất Thành phố quy định.

Kỳ 1: Góc nhìn từ quận trung tâm của Thủ đô
Quận Ba Đình quan tâm đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo sức khỏe của nhân dân, không để bị động, bất ngờ nếu trên địa bàn quận phát sinh các ca nhiễm mới, thậm chí điểm dịch nhỏ, UBND quận Ba Đình tiếp tục triển khai các phương án thành lập 14 Trạm y tế lưu động, 70 tổ xét nghiệm Covid-19 tự nguyện tại 14 phường. Mô hình trạm Y tế lưu động có chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người dân tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn quận…

Tại phường Cống Vị, UBND phường đã ra quyết định thành lập 6 tổ xét nghiệm Covid-19 tự nguyện. Các tổ xét nghiệm có trách nhiệm hỗ trợ cán bộ y tế trong hoạt động lấy mẫu xét nghiệm, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho cán bộ y tế trong các chiến dịch lấy mẫu diện rộng. Đồng thời thực hiện xét nghiệm nhanh tại cộng đồng theo kế hoạch của Trung tâm Y tế quận, Trạm Y tế phường.

Để triển khai hiệu quả, đồng bộ mô hình trạm y tế lưu động và tổ xét nguyện Covid-19 tự nguyện, UBND quận Ba Đình yêu cầu người dân chủ động khai báo qua Bluezone, tờ khai y tế, quét mã QR code, trạm y tế tại địa phương… khi có triệu chứng ho, sốt, rát họng, mệt mỏi, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác để được hướng dẫn xét nghiệm và điều trị kịp thời.

Kỳ 1: Góc nhìn từ quận trung tâm của Thủ đô
Người dân tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc, thực hiện 5K mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời chủ động theo dõi, cập nhật các thông tin về phòng, chống Covid-19 của Thành phố và quận trên các kênh thông tin chính thống; Nâng cao kiến thức chăm sóc sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng để sớm ngăn chặn và kiểm soát dịch...

Theo bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình: Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, để sớm phát hiện các trường hợp nhiễm, UBND quận yêu cầu Trung tâm Y tế quận, sau 4 giờ từ khi tiếp nhận thông tin trường hợp nghi nhiễm (có dấu hiệu ho, sốt, khó thờ, mất vị giác...), thực hiện ngay điều tra, rà soát, xét nghiệm nhanh và đánh giá tình hình dịch tễ theo quy định.

“UBND các phường cần chủ động nắm bắt thông tin, rà soát, phát hiện, yêu cầu người dân tự khai báo y tế các trường hợp nghi nhiễm, thông báo ngay Trung tâm Y tế quận. Đồng thời phối hợp với Trung tâm y tế quận thực hiện điều tra, truy vết các trường hợp nghi ngờ, trường hợp liên quan để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời”, bà Diễm cho biết.

Có thể thấy quận Ba Đình đã triển khai, thực hiện rất hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Thời gian tới cũng là giai đoạn quan trọng, với phương châm lấy người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch, UBND quận Ba Đình kêu gọi toàn thể nhân dân đồng lòng, quyết tâm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nỗ lực cùng Thủ đô chiến thắng đại dịch, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế.

H.Duy

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động