Nới lỏng, quản chặt để hướng tới mục tiêu bình thường mới:

Kỳ 3: Tiếp tục duy trì các “pháo đài” để giữ vững “vùng xanh” an toàn

(LĐTĐ) Từ ngày 21/9, thành phố Hà Nội bãi bỏ quy định phân vùng, không kiểm soát giấy đi đường, nhiều địa phương dỡ bỏ các chốt phòng dịch ở khu dân cư. Tuy vậy, các quận, huyện, thị xã của thành phố vẫn tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của các “pháo đài” chống dịch với quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, tạo nền tảng để từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Kỳ 1: Góc nhìn từ quận trung tâm của Thủ đô
Kỳ 2: Các huyện “vùng xanh” nỗ lực phục hồi sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới

Những cách làm sáng tạo

Tổ dân phố số 4, thị trấn Chi Đông (huyện Mê Linh) nằm sát khu công nghiệp, có 241 hộ, 814 nhân khẩu thường trú và 1.288 nhân khẩu tạm trú, chủ yếu là công nhân, vì thế, lưu lượng người tham gia giao thông qua địa bàn rất lớn, giờ cao điểm đôi khi còn xảy ra ùn tắc.

Ngay từ khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bắt đầu, và trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, chi bộ và tổ dân phố đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cũng như sự tham gia của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch, quyết tâm bảo vệ “vùng xanh” khu dân cư.

Xác định đây là địa bàn phức tạp, nếu đặt chốt mà không có phương án tối ưu để kiểm soát người ra - vào, thì sẽ để lọt người ngoài vào địa bàn; nếu không có phương pháp làm việc khoa học, sẽ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, tập trung đông người tại điểm chốt, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng là rất lớn.

Kỳ 3: Tiếp tục duy trì các “pháo đài” để giữ vững “vùng xanh” an toàn
Hà Nội tiếp tục củng cố các “pháo đài” chống dịch tại từng phường, xã, thị trấn.

Trước tình hình đó, Tổ dân phố số 4 đã bàn bạc về phương án phát “thẻ hồng” cho công nhân qua chốt. Thẻ sẽ phát thông qua chủ nhà trọ cho những công nhân có đầy đủ đăng ký tạm trú.

Mục đích của việc phát “thẻ hồng” là nhằm kiểm soát lượng người thực tế tạm trú trên địa bàn; sàng lọc các trường hợp đến cư trú nhưng không đăng ký tạm trú, cư trú bất hợp pháp; giải quyết nhanh gọn cho công nhân qua chốt kiểm soát, tránh tình trạng tập trung đông người. Những trường hợp không xuất trình được thẻ, tuyệt đối không được qua chốt.

Mô hình phát “thẻ hồng” không chỉ quản lý chặt chẽ số người tạm trú tại địa phương, mà còn chủ động trong việc kiểm soát được người ra - vào để dễ dàng truy vết được các F, đồng thời hạn chế được các đối tượng phạm pháp hình sự, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Mô hình này cũng tạo điều kiện cho công nhân đến công ty làm việc, cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phòng, chống dịch.

Qua thời gian dài áp dụng cho thấy, việc kiểm soát công nhân, người tạm trú trên địa bàn bằng “thẻ hồng” nhanh gọn, thuận lợi hơn các loại giấy tờ khác. Mặc dù rất đông dân cư, nhưng đến nay, tại Tổ dân phố số 4 chưa xuất hiện ca F0, F1, F2...

Hiện nay, khi thành phố Hà Nội bãi bỏ quy định phân vùng, không kiểm soát giấy đi đường, Tổ dân phố số 4 vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch để bảo vệ thành quả đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Duy trì “vùng xanh” an toàn

Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố số 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm Vũ Công Đăng cho biết, Tổ dân phố số 15 là khu vực có đông dân cư với hơn 2.000 hộ dân, lại có nhiều nhà xưởng nên số lượng lao động thuê trọ rất lớn. Do đó, việc tháo dỡ các chốt bảo vệ “vùng xanh” cũng đồng nghĩa với việc thành viên Tổ Covid cộng đồng của tổ dân phố phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt việc đi lại của người dân.

“Việc chống dịch đã bước sang giai đoạn mới. Vì vậy, làm thế nào để giữ vững “vùng xanh” an toàn là điều chúng tôi rất trăn trở. Công việc khá nhiều và phức tạp khi chúng tôi phải rà soát số người quay trở lại làm việc; đề nghị ban quản lý các nhà chung cư nhắc nhở cư dân vẫn phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K… Dù vất vả nhưng các thành viên Tổ Covid cộng đồng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ”, ông Đăng chia sẻ.

Kỳ 3: Tiếp tục duy trì các “pháo đài” để giữ vững “vùng xanh” an toàn
Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Với quyết tâm bảo vệ địa bàn an toàn, thời gian qua, Tổ Covid cộng đồng và 5 tổ liên gia của Tổ dân phố số 10, phường Bồ Đề, quận Long Biên đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ, giữ vững “vùng xanh”.

Ông Dương Văn Được, Tổ trưởng Tổ dân phố số 10, cho biết: “Dù quy định phòng dịch được nới lỏng, chốt kiểm soát được dỡ bỏ nhưng Tổ Covid cộng đồng của tổ dân phố vẫn thường xuyên kiểm tra, giám sát các hàng quán thực hiện việc chỉ bán mang về, đóng cửa đúng giờ quy định. Các tổ liên gia tiếp tục giữ vai trò là “pháo đài”, cùng nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch trong tình hình mới”.

Nêu cao vai trò nòng cốt

Bên cạnh tiếp tục duy trì chế độ trực phòng, chống dịch, các quận, huyện, thị xã cũng tập trung chỉ đạo các phường, xã, thị trấn tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt, phát huy hiệu quả phòng, chống dịch của các Tổ Covid cộng đồng, tổ liên gia, thôn xóm tự quản như là những “hàng rào xanh” bảo vệ khu dân cư...

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 quận và 10 phường vẫn duy trì chế độ thường trực tại Sở chỉ huy 24/24 giờ. Đặc biệt, UBND quận yêu cầu các phường, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh duy trì các Tổ Covid cộng đồng, Tổ An toàn Covid-19 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới...

Cũng liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh thông tin, bên cạnh triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, huyện vẫn đề cao vai trò của các “xóm tự quản an toàn” ở các thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn. Mô hình này sẽ trực tiếp giám sát, quản lý theo phương thức “3 lớp”, “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Không lơ là, chủ quan trong tình hình mới, các mô hình phòng, chống dịch ở cấp cơ sở đang tiếp tục được duy trì hoạt động. Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên Lưu Ngọc Tiến cho biết, để phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch hiệu quả, UBND phường đã giao nhiệm vụ cho các tổ dân phố, đặc biệt là các Tổ Covid cộng đồng kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định tại Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố.

H.Phong

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động