Quản lý, sử dụng nhà chung cư ở Thủ đô: Những gam màu sáng – tối

Kỳ 2: Không để phát sinh “điểm nóng”

Có thể thấy, công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư từ năm 2019 đến nay đã và đang được cấp ủy, chính quyền các quận quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tổ chức thực hiện công khai, dân chủ, rõ ràng. Những kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến nhà chung cư đều được xem xét, giải quyết, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự.    
Kỳ 2: Không để phát sinh “điểm nóng” Quản lý, sử dụng nhà chung cư ở Thủ đô: Những gam màu sáng - tối
Kỳ 2: Không để phát sinh “điểm nóng” Hà Nội: Tăng cường kiểm tra công tác quản lý chung cư

Quản lý, sử dụng chung cư dần đi vào nền nếp

Theo thống kê, hiện nay, chỉ tính riêng trên địa bàn 6 quận trung tâm là: Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai, tổng số nhà chung cư đang sử dụng gồm: Chung cư cũ (tập thể cũ): 780 chung cư; chung cư thương mại: 279 chung cư; chung cư Tái định cư và mini: 95 chung cư; Nhà ở xã hội: 19 chung cư; đã thành lập Ban Quản trị chung cư: 269 chung cư (68.4%); đã bàn giao hồ sơ, kinh phí bảo trì nhà chung cư: 155 chung cư (39.4%); đã bàn giao diện tích sử dụng chung, riêng: 109 chung cư (27.7%).

Trên địa bàn 6 quận trung tâm, hầu hết các nhà chung cư, khu tập thể cũ quy mô từ 2-5 tầng được xây dựng từ những năm 1960-1980 không có phòng sinh hoạt cộng đồng, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo, không có quỹ bảo trì. Đa phần các chung cư đã xuống cấp, đặc biệt có một số chung cư đã xuống cấp trầm trọng, nguy hiểm đến đời sống của các hộ gia đình. Mặc dù vậy, đa số các chủ đầu tư đều quan tâm, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý chất lượng công trình, vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư trong giai đoạn chưa bàn giao cho Ban Quản trị.

Hầu hết các Ban Quản trị nhà chung cư thực hiện tốt các quyền và trách nhiệm của mình đúng theo quy định tại Điều 104 Luật Nhà ở năm 2014; Điều 41 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng; chủ động tham gia phối hợp của chính quyền địa phương, tổ dân phố, khu phố để đảm bảo an ninh, trật tự tại các nhà chung cư, do đó tình hình quản lý, sử dụng tại các nhà chung cư dần đi vào ổn định.

2809 img20200711072225 1
Việc quản lý, sử dụng chung cư dần đi vào nền nếp (Ảnh minh họa: H.D)

Các Ban Quản trị sau khi được Ủy ban nhân dân quận công nhận bước đầu đã hoạt động tương đối hiệu quả, là cầu nối giữa nhân dân sinh sống tại các nhà chung cư với chính quyền địa phương và chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà chung cư trong việc phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu đô thị, làm tốt công tác hòa giải khi phát sinh các tranh chấp. Cư dân tại các nhà chung cư từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng đời sống văn minh, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, thân thiện…tạo thành một cộng đồng đoàn kết, gắn bó. Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư đã từng bước đi vào nề nếp, khắc phục được cơ bản những tồn tại trước đây, góp phần giải quyết các vướng mắc tranh chấp, từng bước tạo nếp sống văn minh, hiện đại tại các đô thị…

Tại quận Ba Đình, trong quá trình đô thị hóa, xây dựng và phát triển Thủ đô, trên địa bàn 14 phường của quận đều hình thành các khu nhà tập thể cũ và các khu chung cư mới được xây dựng nằm xen trong các khu dân cư, đường phố, trong đó có những khu tập thể được xây dựng sớm nhất của Hà Nội như Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh. Tính đến hiện nay, trên địa bàn quận Ba Đình có tổng số 259 nhà tập thể, chung cư; trong đó có 211 nhà tập thể cũ, 26 nhà tái định cư và 22 chung cư thương mại.

Về thực tế công tác quản lý và vận hành tại các khu nhà tập thể và chung cư trên địa bàn quận Ba Đình trong thời gian qua, theo ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình: Quận Ba Đình đã thành lập và công nhận 13 ban quản trị tòa nhà tại 22 chung cư thương mại đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 10 Ban Quản trị tại 23 khu nhà tái định cư. Các Ban Quản trị được bầu cử dân chủ, hoạt động minh bạch, hiệu quả, theo đúng các quy định của pháp luật và nội quy chung; chưa có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện nào giữa Ban Quản trị, chủ đầu tư và các hộ dân cư của tòa nhà.

Đối với các nhà tập thể cũ đều là những chung cư thấp tầng, không có thang máy, được khuyến khích áp dụng các quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, song phần lớn đều không thành lập ban quản trị khu nhà; các công tác quản lý, vận hành tại đây vẫn theo nếp cũ là sinh hoạt cùng tổ dân phố. Các tổ dân phố nơi có các nhà tập thể sẽ có trách nhiệm quản lý, nắm bắt dân cư, vận động các hộ dân cùng duy trì việc tổng vệ sinh cầu thang, lối đi chung, đóng góp tiền điện chiếu sáng, sửa chữa không gian chung… khi có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền thì tổ dân phố thông báo, đề nghị Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Tại một số nhà tập thể khác, bên cạnh việc vẫn tham gia các sinh hoạt cùng tổ dân phố thì các hộ dân còn thống nhất chọn cử ra một cá nhân (thường được gọi là trưởng khu nhà) hoặc một số thành viên (thường được gọi là ban quản lý khu nhà) để giúp các hộ dân thu các khoản kinh phí sử dụng chung, giải quyết sửa chữa nhỏ, nhắc nhở việc giữ vệ sinh chung trong khu nhà, thăm hỏi, khai báo tạm vắng, tạm trú…

Hiệu quả trong công tác tuyên truyền

Được biết, ngay sau khi có Nghị quyết 26-NQ/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố” của Thành ủy, cấp ủy, chính quyền một số quận trung tâm đã kịp thời ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Theo Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Ngô Hồng Anh: Nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận, quận đã đưa nội dung chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng năm của quận về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là các quy định pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư quản lý, vận hành, sử dụng chung cư vào để triển khai đồng bộ, thường xuyên tới các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ủy ban nhân dân quận đưa vào nội dung chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng năm của quận để triển khai đồng bộ, thường xuyên tại các phường các cơ quan đơn vị, tổ chức, các nhân có liên quan đồng thời đưa nội dung này vào Kế hoạch kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng, vận hành chung cư định kỳ hàng năm để đoàn kiểm tra liên ngành của quận trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn đến từng chủ đầu tư dự án, Ban Quản trị và đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư.

Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin quận huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường phổ biến, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp khác nhau (như tập huấn, buổi truyền thông, bảng tin), thông tin kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng chung cư tới các chủ đầu tư, cư dân ngay từ khi giải quyết các thủ tục về góp ý quy hoạch, thiết kế, góp vốn, mua bán, quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư; nhất là phổ biến, tuyên truyền đối với người dân các thông tin cần thiết về quản lý vận hành sử dụng trước khi ký hợp đồng mua nhà vào ở chung cư.

1441 4316 102290922 560197804686160 3187059701065653733 n
Việc tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về quản lý, vận hành chung cư là rất quan trọng. (Ảnh: K.T)

Gần đây nhất, ngày 26/6/2020, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức, hướng dẫn về công tác, quản lý, sử dụng, phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn nhà chung cư cao tầng năm 2020 cho 131 học viên là thành viên Ban Quản trị và các đối tượng liên quan của các nhà chung cư trên địa bàn quận nhằm tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư cao tầng đến tận cơ sở…

Tại hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn các quận trung tâm” mới đây, bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Đống Đa, Cụm trưởng Cụm thi đua Ban Dân vận các quận trung tâm, cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về quản lý, vận hành nhà chung cư luôn được các quận trung tâm quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tại địa bàn nơi có nhà chung cư hoạt động.

Các quận trung tâm đều xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng năm của quận về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là các quy định pháp luật của Nhà nước (Luật Nhà ở, Nghị định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn, quy chuẩn, tiêu chuẩn… của Bộ Xây dựng, Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố) trong lĩnh vực đầu tư quản lý, vận hành, sử dụng chung cư vào để triển khai đồng bộ, thường xuyên tới các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hướng dẫn Ban Quản trị lập quy chế hoạt động, quy chế thu chi tài chính, nội quy quản lý sử dụng chung cư được triển khai có hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; Khuyến khích thành lập Tổ kiểm tra, giám sát cùng với Ban quản trị để kiểm tra sổ sách và việc thu, chi tài chính của Ban quản trị; việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu và các lần tiếp theo để kiện toàn Ban quản trị.

Bước đầu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Chủ đầu tư, Ban Quản trị, đơn vị quản lý vận hành với Ủy ban nhân dân phường, Công an phường, hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, chủ trì tổ chức đối thoại giữa Chủ đầu tư, Ban Quản trị, đơn vị quản lý vận hành, cư dân để giải quyết những các phản ánh kiến nghị, tranh chấp, bất đồng, các tồn tại, khó khăn vướng mắc. Không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, khiếu kiện phức tạp, tập trung đông người, kéo dài tại các khu chung cư.

H.Duy

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động