Quản lý, sử dụng nhà chung cư ở Thủ đô: Những gam màu sáng - tối

Ngay sau khi có Nghị quyết 26-NQ/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố” của Thành ủy, cấp ủy, chính quyền một số quận trung tâm của Hà Nội đã kịp thời ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Báo Lao động Thủ đô đã tìm hiểu, ghi nhận và đánh giá về bức tranh toàn cảnh, những gam màu sáng – tối trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.    
Quản lý, sử dụng nhà chung cư ở Thủ đô: Những gam màu sáng - tối Nóng vấn đề quản lý, sử dụng nhà chung cư
Quản lý, sử dụng nhà chung cư ở Thủ đô: Những gam màu sáng - tối Chuẩn bị giám sát việc quản lý, sử dụng nhà chung cư
Quản lý, sử dụng nhà chung cư ở Thủ đô: Những gam màu sáng - tối Quy chế mới về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Kỳ 1: Góc nhìn từ một quận trung tâm

Là một trong những quận trung tâm của Thu đô, thời gian qua, quận Đống Đa đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Cùng với sự nỗ lực vào cuộc của Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức chính trị - xã hội phường, việc quản lý, sử dụng nhà chung cư đang mang lại những hiệu quả nhất định.

Vai trò của cấp ủy, chính quyền phường

Láng Hạ là phường trọng điểm của quận Đống Đa, hiện có 48 khu nhà chung cư (11 nhà chung cư cao tầng mới xây), tập thể cũ được xây dựng những năm 1980-1990 do xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Đống Đa thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển Thành phố quản lý và được quản lý bằng phương pháp tự quản, hiện cũng đã xuống cấp.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Láng Hạ, cho biết: “Thực hiện Quy chế dân chủ trong vận hành toà nhà chung cư được Đảng uỷ, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư phường Láng Hạ (gọi tắt là Ban chỉ đạo – PV) quan tâm. Ban chỉ đạo phường thường xuyên đôn đốc, kiện toàn, với phương châm dân biêt, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Bên cạnh đó, tập trung vào việc thành lập Ban quản trị toà nhà, phát huy dân chủ nhân dân trong việc xây dựng các quy chế hoạt động của Ban quản trị, nội quy, quy định hoạt động của toà nhà đối với cư dân, chủ đầu tư, Ban quản lý. Phấn đấu bảo đảm dân chủ, công bằng và khách quan, từng bước khắc phục khó khăn trong vấn đề giải quyết mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân”.

Để nâng cao sự hiểu biết về quản lý, sử dụng nhà chung cư, Ủy ban nhân dân phường Láng Hạ đã giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn tăng cường, phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý lý, sử dụng chung cư với nhiều hình thức từ cấp ủy đến cơ sở. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các ban ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật về trách nhiệm, quyền lợi theo quy định của pháp luật về nhà chung cư.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác quản lý, sử dụng chung cư hiệu quả, Ban chỉ đạo quan tâm đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại các tòa nhà chung cư; bảo trì, duy tu, sửa chữa nhà chung cư; công tác lập quy hoạch xây dựng, cải tạo lại các khu tập thể, chung cư cũ; việc kinh doanh trong các ăn hộ chung cư…

1655 img 20200713 091046
Tòa nhà chung cư 101 Láng Hạ (Ảnh: H.Minh)

Việc phối hợp của cấp ủy chính quyền phường trong quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn phường là đặc biệt quan trọng. Ở phường Phương Mai, theo thống kê, trên địa bàn phường hiện có 65 nhà tập thể, chung cư cũ (cao từ 2-6 tầng) được xây dựng ở giai đoạn trước năm 1994, với khoảng 2.900 hộ gia đình đang ăn ở, sinh hoạt, tổng diện tích sàn khoảng 253.319m2.

Đa số các hộ dân đã được Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Thành phố bán nhà theo Nghị định của Chính phủ và được cấp Giấy chứng nhận; ngoài ra có nhà tập thể H1 và H2 tiếp nhận từ Bộ Quốc phòng. Nhóm nhà chung cư cao tầng: Có 3 khu chung cư cao tầng (Tòa nhà Hòa Phát số 257 đường Giải Phóng, Cụm chung cư MECO COMPLEX gồm 2 tòa: HH1và HH2 ngõ 102 đường Trường Chinh, Tòa nhà Capital Garden ngõ 102 đường Trường Chinh).

Theo bà Hoàng Thị Bảo Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phương Mai: Trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ trong quản lý, vận hành nhà chung cư: các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tiếp và đối thoại với các tổ chức và cư dân để lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, kịp thời giải quyết các kiến nghị của người dân đặc biệt các kiến nghị liên quan đời sống dân sinh như điện, nước, phòng cháy chữa cháy… Khi có phát sinh điểm nóng thì người lãnh đạo có thẩm quyền cần có mặt và tìm mọi biện pháp để tháo gỡ cũng như trao đổi, vận động, giải thích để người dân hiểu, bên cạnh đó cần có yêu cầu các cơ quan đơn vị khác như chủ đầu tư hoặc các cơ quan cung cấp dịch vụ đảm bảo các yêu cầu chính đáng của người dân.

Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, đặc biệt là tổ dân phố tại các tòa chung cư. Vừa qua, phường Phương Mai thực hiện công tác kiện toàn tổ dân phố các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố đều là Đảng viên nằm trong cấp ủy chi bộ. Công tác lãnh đạo từ chi bộ dến các Đảng viên sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt hai chiều tại chi bộ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và là hạt nhân trong việc xây dựng chung cư, xây dựng mối gắn kết giữa cư dân với chính quyền, đồng thời kêu gọi cư dân cũng cần có sự gắn kết vơí chủ đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các bên…

Ủy ban nhân dân cùng với các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật , tuyên truyền thực hiện việc xây dựng chung cư văn minh, vận động người dân hiểu và thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, nhà tập thể cũ và chung cư cao tầng đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường trong quá trình quản lý và thông qua việc nắm bắt phản ánh của người dân kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời nếu vượt thẩm quyền các vi phạm hoặc những việc chưa có sự đồng thuận từ phía người dân của chủ đầu tư để có giải pháp kịp thời không để phức tạp thêm tình hình.

Hiệu quả trong việc tăng cường tập huấn vận hành, sử dụng nhà chung cư

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Anh Tuấn – Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa, cho biết, thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 6/2/2020 của Ủy ban nhân dân quận Đống Đa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận Đống Đa”, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn đến các đối tượng là toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc các đơn vị, phòng ban chức năng thuộc quận; lãnh Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể; các chủ thể thực hiện trực tiếp trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư (chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành).

2120 107015974 1187423618322714 6499667861192945399 n
Lớp tập huấn công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận Đống Đa (Ảnh: K.T)

Qua hội nghị, lớp tập huấn nhằm phổ biến các nội dung, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng tài liệu được Ủy ban nhân dân quận biên soạn. Đồng thời, Uy ban nhân dân quận Đống Đa cũng đã đăng tải công khai tài liệu trên lên cổng thông tin điện tử của quận và xây dựng thư mục hỏi đáp để góp phần tạo điều kiện, giảm bớt thời gian cho các đơn vị giải quyết các vấn đề trong công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư. Điều này bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Cụ thể, trên địa bàn quận hiện nay có 37 tòa nhà chung cư. Trong những năm gần đây công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố nói chung và quận Đống Đa nói riêng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định cuộc sống của nhân dân.

Đến nay, có 31/37 tòa nhà đã thành lập Ban quản trị; 30/37 tòa nhà đã hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ, bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung; 33/37 tòa nhà đã phân định, bàn giao xong phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng; 32/37 tòa nhà không còn tồn tại về các vi phạm về trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy; 34/37 tòa nhà không có tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Mới đây Ban Quản trị Nhà chung cư ngõ 25 Vũ Ngọc Phan đã Thư cảm ơn gửi Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, Ủy ban nhân dân phường Láng Hạ và Phòng quản lý đô thị quận Đống Đa. Nội dung bức thư nêu: Được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa, Ủy ban nhân dân phường Láng Hạ và các tổ chức, cá nhân có liên quan, Ban quản trị Nhà chung cư ngõ 25 Vũ Ngọc Phan đã được thành lập theo Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 9/7/2019 của UBND quận Đống Đa. Theo đó, các hoạt động liên quan đến quản lý, vận hành nhà chung cư đã từng bước đi vào nề nếp và góp phần cơ bản vào việc đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực nhà chung cư.

Ban quản trị xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Ủy ban nhân dân quận, Phòng Quản lý đô thị trong thời gian qua đã quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về quản lý nhà chung cư trên địa bàn quận nói chung (như việc tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận Đống Đa và kiểm tra công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung ngày). Ban quản trị xin đặc biệt cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban nhân dân quận, Phòng Quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân phường Láng Hạ trong việc tổ chức Lễ bàn giao hồ sơ nhà chung cư giữa Nhà chung cư Ngõ 25 Vũ Ngọc Phan với Chủ đầu tư - Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà Đất (Housing Group) ngày 3/7/2020. Điều này đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho việc quản lý, vận hành nhà chung cư theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

H.Duy

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động