Hàng hóa tại các siêu thị vẫn đầy ăm ắp dù sức mua đã tăng 30%

Hàng hóa tại các siêu thị vẫn đầy ăm ắp dù sức mua đã tăng 30%

(LĐTĐ) Theo đúng dự báo của các doanh nghiệp bán lẻ, lượng khách hàng đến mua sắm tại các Trung tâm thương mại, siêu thị bắt đầu tăng từ thời điểm từ khoảng trước Tết 3 tuần. Đặc biệt, lượng khách hàng tăng mạnh từ sau Tết ông Công ông Táo đến nay vào khoảng 30% so với trước đó.
Chợ dân sinh nhuộm sắc đỏ cá chép trước ngày tiễn ông Công ông Táo “về trời”

Chợ dân sinh nhuộm sắc đỏ cá chép trước ngày tiễn ông Công ông Táo “về trời”

(LĐTĐ) Trước ngày 23 tháng Chạp (Tết ông Công ông Táo), tại các chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô ngập tràn sắc đỏ của các chú cá chép, tuy nhiên không khí mua - bán năm nay có phần vắng lặng hơn so với năm trước.
Thị trường hoa lan rộn ràng đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Thị trường hoa lan rộn ràng đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn

(LĐTĐ) Tết Nguyên đán đã cận kề. Thị trường hoa nói chung và hoa lan nói riêng ngày càng trở nên sôi động.
Giá xăng RON95 vượt ngưỡng 23.000 đồng/lít trong ngày 25/1/2024

Giá xăng RON95 vượt ngưỡng 23.000 đồng/lít trong ngày 25/1/2024

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá chiều 25/1, giá xăng dầu được điều chỉnh biến động trái chiều. Trong đó đáng chú ý, giá xăng RON95 được điều chỉnh tăng thêm hơn 920 đồng/lít, lên mức 23.400 đồng/lít.
Hà Nội: Thêm một siêu thị Tops Market được khai trương tại quận Hà Đông

Hà Nội: Thêm một siêu thị Tops Market được khai trương tại quận Hà Đông

(LĐTĐ) Với không gian mua sắm lên tới 1.800 m2, siêu thị Tops Market ParkCity (Trung tâm thương mại The Linc, khu đô thị ParkCity Hanoi), đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội, khai trương sáng 11/1, đánh dấu nỗ lực lớn của Tập đoàn Central Retail Việt Nam trong việc mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại tại những khu vực mới phát triển của Thủ đô, phục vụ cho nhu cầu mua sắm ngày một tăng cao của người dân trong những ngày sát Tết âm lịch.
Thành phố Hồ Chí Minh: Đột phá trong quản lý an toàn thực phẩm

Thành phố Hồ Chí Minh: Đột phá trong quản lý an toàn thực phẩm

(LĐTĐ) Việc Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố được “nâng cấp” thành Sở An toàn thực phẩm (ATTP) đánh dấu việc ra đời sở chuyên ngành về vệ sinh, ATTP đầu tiên của cả nước, kỳ vọng sẽ quản lý chặt chẽ, hiệu quả lĩnh vực này, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
Sản phẩm OCOP ngày càng được nâng cao cả về chất và lượng

Sản phẩm OCOP ngày càng được nâng cao cả về chất và lượng

(LĐTĐ) Với 11.054 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao trên cả nước, công tác tiêu thụ sản phẩm OCOP luôn được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm.
Đa dạng các Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Thủ đô

Đa dạng các Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Để mở rộng kết nối, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, thời gian qua, Hà Nội mở rộng phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại khu vực ngoại thành, gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn.
Truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn

(LĐTĐ) Theo PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, hiện nay việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm gặp nhiều khó khăn, muốn an tâm 100% phải cần rất nhiều dấu hiệu nhận biết các sản phẩm sạch đến từ địa phương có vùng nuôi trồng.
Khai mạc Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề xã Hòa Lâm, Ứng Hòa 2023

Khai mạc Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề xã Hòa Lâm, Ứng Hòa 2023

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và huyện Ứng Hòa nói riêng, trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống làng nghề ngành lụa và thêu ren. Tối 22/12, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức khai mạc Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề xã Hòa Lâm, Ứng Hòa 2023.
Tác giả Nguyễn Khoa Hoàng Linh đạt giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo logo và slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững”

Tác giả Nguyễn Khoa Hoàng Linh đạt giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo logo và slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững”

(LĐTĐ) Sau hơn 1 tháng triển khai từ ngày 01/11/2023 đến 8/12/2023, chiều ngày 22/12, tại Khách sạn Lake Side, Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Sáng tạo logo và slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững”. Theo đó, tác giả Nguyễn Khoa Hoàng Linh (thành phố Huế) đã được trao giải Nhất.
Gần Tết, lại “nóng” chống pháo lậu

Gần Tết, lại “nóng” chống pháo lậu

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2024 của Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị chức năng, Công an các quận, huyện, thị xã đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp tạo sức răn đe, trấn áp mạnh các loại tội phạm; kiên quyết ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo trái phép trên địa bàn Thủ đô.
Khơi dậy tiềm năng và khát vọng của người tiêu dùng trẻ trong thương mại điện tử

Khơi dậy tiềm năng và khát vọng của người tiêu dùng trẻ trong thương mại điện tử

(LĐTĐ) Sau một tháng triển khai, ngày 16/12 vừa qua, tại Nhà hát Bến Thành (quận 1, TP. Hồ Chí Minh), Vòng Chung kết Cuộc thi “Người tiêu dùng trẻ trong thương mại điện tử” đã diễn ra với sự tranh tài quyết liệt của 5 đội thi xuất sắc nhất. Trải qua 3 phần thi thể hiện tài năng, sự hiểu biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, đội thi đến từ Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành Giải Nhất.
Quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến người dân Thủ đô

Quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến người dân Thủ đô

(LĐTĐ) Tối 15/12, tại Khu triển lãm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (Thôn 1, xã Bát Tràng, Gia Lâm) Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm tổ chức Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề xã Bát Tràng, Gia Lâm năm 2023. Triển lãm diễn ra từ 15 - 17/12/2023.
Toyota Vinh khẳng định vị thế dẫn đầu

Toyota Vinh khẳng định vị thế dẫn đầu

(LĐTĐ) Toyota Vinh luôn là đại lý nằm ở Top xuất sắc hạng A trong số hơn 60 đại lý Toyota trên toàn quốc.
Điểm tựa để sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô

Điểm tựa để sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô

(LĐTĐ) Đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Nội đã có 96 Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, trong đó, có trên 40 điểm OCOP đặt tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm… Đây không chỉ là những địa chỉ tin cậy nhằm quảng bá và giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của Hà Nội và của các tỉnh thành, mà còn là địa chỉ mua sắm tin cậy cho người tiêu dùng Thủ đô.
Hà Nội: Doanh nghiệp chuẩn bị nguồn cung hàng hóa dịp Tết Nguyên Đán

Hà Nội: Doanh nghiệp chuẩn bị nguồn cung hàng hóa dịp Tết Nguyên Đán

(LĐTĐ) Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, cùng với việc triển khai các chương trình bình ổn giá, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa dồi dào, theo Sở Công Thương Hà Nội, đến thời điểm hiện tại các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch khai thác hàng hóa phục vụ Tết tăng trung bình từ 7 - 25%, tùy từng mặt hàng so với Kế hoạch phục vụ Tết năm 2023 và mọi công tác phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân đã sẵn sàng.
Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt

Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt

(LĐTĐ) Tối 9/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”,“Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023. Chương trình kéo dài trong 2 ngày 9 - 11/12.
Khai mạc Triển lãm sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ huyện Chương Mỹ 2023

Khai mạc Triển lãm sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ huyện Chương Mỹ 2023

(LĐTĐ) Tối 7/12, tại thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ tổ chức khai mạc Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề xã Phú Nghĩa năm 2023.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động