Hàng hóa tại các siêu thị vẫn đầy ăm ắp dù sức mua đã tăng 30%

Theo đúng dự báo của các doanh nghiệp bán lẻ, lượng khách hàng đến mua sắm tại các Trung tâm thương mại, siêu thị bắt đầu tăng từ thời điểm từ khoảng trước Tết 3 tuần. Đặc biệt, lượng khách hàng tăng mạnh từ sau Tết ông Công ông Táo đến nay vào khoảng 30% so với trước đó.
Ưu đãi ngập tràn dịp cuối năm trên toàn hệ thống siêu thị WinMart Hà Nội: Kiểm tra công tác triển khai phục vụ Tết Nguyên đán 2024 tại siêu thị Hàng hóa Tết đa dạng, người dân tấp nập mua sắm

Chiều 5/2, Đoàn Công tác của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công tác triển khai phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham dự Đoàn Công tác có Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương); lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội; lãnh đạo phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương Hà Nội)…

Hàng hóa tại các siêu thị vẫn đầy ăm ắp dù sức mua đã tăng 30%
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cùng đại diện Vụ thị trường trong nước và lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội kiểm tra công tác nguồn cung hàng hóa tại siêu thị Co.opmart Hà Nội.

Theo báo cáo của các siêu thị với Đoàn kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch và ký kết các hợp đồng khai thác hàng hóa phục vụ Tết tăng trung bình từ 7 - 25% tùy từng mặt hàng so với cùng kỳ Tết năm 2023, trong đó trọng tâm là các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Tại các điểm bán, lượng hàng hóa được tăng cường 15 - 40% sẵn sàng phục vụ của người dân (trong đó, tỷ trọng hàng Việt Nam chiếm 90%).

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, các doanh nghiệp đã chú trọng đẩy mạnh bán hàng qua kênh online; triển khai thanh toán điện tử, giao hàng tận nơi cho khách hàng và chủ động kết nối với các tỉnh, thành phố, sẵn sàng cung ứng đưa ngay hàng về Hà Nội khi có nhu cầu sử dụng cao và có biến động xảy ra.

Qua kiểm tra thực tế, hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết tại các hệ thống phân phối dồi dào, đa dạng. Nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh nhất là thời điểm sau Tết ông Công ông Táo, các nhà phân phối cũng cam kết giữ bình ổn giá.

Hàng hóa tại các siêu thị vẫn đầy ăm ắp dù sức mua đã tăng 30%
Đoàn kiểm tra nguồn cung hàng hóa tại siêu thị Aeon Mall Hà Đông.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Nội, cho biết, công tác chuẩn bị hàng Tết được siêu thị triển khai cách đây 6 tháng. Trong đó, 9 nhóm hàng lương thực thực phẩm thuộc chương trình bình ổn thị trường được dự trữ tăng từ 20 - 50% tùy theo nhóm hàng so với tháng kinh doanh bình thường, với tổng giá trị lên đến 10.000 tỷ đồng. Do đó, nguồn cung hàng hóa dồi dào và đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Theo đúng như dự báo của siêu thị, lượng khách hàng tăng thời điểm từ khoảng trước Tết 3 tuần. Đặc biệt, lượng khách hàng từ sau Tết ông Công ông Táo đến nay tăng khoảng 30%. Trong khi đó, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOP… các nguồn hàng được siêu thị vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành phố về phục vụ nhu cầu tiêu dùng Thủ đô dịp Tết.

Kiểm tra tại siêu thị Aeon Mall Hà Đông, thời điểm chiều tối ngày 5/2, lượng khách hàng đổ về rất đông. Các mặt hàng hoa quả, đồ thực phẩm tươi sống hút người tiêu dùng. Đáng chú ý, để kích cầu tiêu dùng, siêu thị vừa mới đưa ra chương trình khuyến mại giảm thêm 5% với tất cả các mặt hàng mà siêu thị đã đưa ra chương trình khuyến mại trước đó.

Hàng hóa tại các siêu thị vẫn đầy ăm ắp dù sức mua đã tăng 30%
Theo báo cáo của các doanh nghiệp, sức mua hàng hóa tại siêu thị tăng 30% từ sau Tết ông Công ông Táo.

Cùng với công tác chuẩn bị nguồn cung hàng hóa, về công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa, bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch đặc biệt để kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn và triển khai đồng loạt trên 30 quận, huyện, thị xã.

Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của thành phố cũng tổ chức 4 đoàn kiểm tra liên ngành triển khai trên các điểm kinh doanh sản xuất tại địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, thường xuyên có đợt kiểm tra đột xuất đối với những chuỗi siêu thị, hệ thống bán lẻ để đảm bảo chất lượng hàng hóa khi đến với người tiêu dùng Thủ đô.

Cùng với Thủ đô Hà Nội, đại diện Bộ Công Thương cho hay, tại các địa phương trên cả nước công tác bảo đảm cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng đã được triển khai từ rất sớm. Đến nay, theo báo cáo của các địa phương, tình hình hàng hóa dồi dào, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, giá cả không có biến động bất thường.

Hàng hóa tại các siêu thị vẫn đầy ăm ắp dù sức mua đã tăng 30%
Dù sức mua hàng hóa tại siêu thị tăng mạnh dịp cận Tết, nhưng nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô.

Riêng tại Hà Nội, Thành phố tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường theo hướng xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách. Tổng số doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán là 32 đơn vị, cung ứng các mặt hàng bình ổn tới hơn 14.535 điểm bán.

Lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết (tính cho 3 tháng trước, trong và sau Tết) như sau: Gạo 292,95 nghìn tấn; thịt lợn 58,5 nghìn tấn, thịt gia cầm 19,5 nghìn tấn, thịt bò 16,2 nghìn tấn, trứng gia cầm 390 triệu quả, rau củ 325,5 nghìn tấn; trái cây 157 nghìn tấn... Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 40.900 tỷ đồng (tăng 10% so với thực hiện Tết 2023).

Chương trình bình ổn thị trường của thành phố Hà Nội đều có sự tham gia nhiệt tình, có hiệu quả của nhiều đơn vị quy mô lớn, thương hiệu mạnh, chiếm lĩnh thị phần cao như các hệ thống phân phối: Saigon Co.op, Satra, Bách Hóa Xanh, Central Retail, MM Mega Market, Lotte, Aeon… Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của ngành Công Thương và các doanh nghiệp, nguồn cung hàng hóa sẽ luôn được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong dịp Tết.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khán giả xếp hàng nhận vé xem phim miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Khán giả xếp hàng nhận vé xem phim miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Trong khuôn khổ Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 20/11 trên toàn quốc, vé xem phim sẽ được phát miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, cho khán giả Thủ đô.
Đặc sắc Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc Hà Nội năm 2025

Đặc sắc Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc Hà Nội năm 2025

Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc Hà Nội năm 2025 nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân gian, qua đó, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Quảng bá di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025

Quảng bá di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025

Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025” sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng.
Mở rộng xã hội hoá giám định tư pháp phải đảm bảo yêu cầu quản lý và tránh lạm dụng

Mở rộng xã hội hoá giám định tư pháp phải đảm bảo yêu cầu quản lý và tránh lạm dụng

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận về dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Đa số đại biểu thống nhất với việc sửa đổi toàn diện Luật Giám định tư pháp hiện hành, nhằm cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
Khối đại đoàn kết toàn dân: Động lực đưa xã Phú Nghĩa phát triển

Khối đại đoàn kết toàn dân: Động lực đưa xã Phú Nghĩa phát triển

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa, cùng các tổ chức, cán bộ và Nhân dân địa phương, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.
Gắn kết và đổi mới hoạt động Công đoàn cơ sở phường Cầu Giấy

Gắn kết và đổi mới hoạt động Công đoàn cơ sở phường Cầu Giấy

Trong bối cảnh yêu cầu mới của tổ chức Công đoàn và người lao động ngày càng cao, việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự đổi mới về nội dung, phương thức và cách tiếp cận.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Ngày 12/11, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVIII) tiến hành họp bàn các nội dung quan trọng về công tác cán bộ và các chương trình, quy chế mang tính định hướng, quyết định cho cả nhiệm kỳ.

Tin khác

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc diễn ra từ 14 - 16/11

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc diễn ra từ 14 - 16/11

Từ ngày 14 - 16/11/2025, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức.
Phát huy giá trị sản phẩm và tinh thần sáng tạo tại các làng nghề

Phát huy giá trị sản phẩm và tinh thần sáng tạo tại các làng nghề

Với sự đầu tư bài bản và đổi mới, sáng tạo, Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo - sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực (Hà Nội) năm 2025, không chỉ góp phần phát huy giá trị sản phẩm làng nghề truyền thống, mà còn khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở ra hướng đi mới cho ngành thủ công mỹ nghệ (TCMN) Thủ đô.
Online Friday 2025 - Vui là sắm, sắm là vui

Online Friday 2025 - Vui là sắm, sắm là vui

Bên cạnh hạn mức khuyến mại hàng hoá, dịch vụ lên đến 100%, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2025 với chủ đề “An toàn - An tâm - An vui”, sẽ không chỉ dừng lại ở kích cầu tiêu dung, mà hướng tới việc kiến tạo một hệ sinh thái thương mại điện tử (TMĐT) hiện đại, minh bạch…
Triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo 2025 sẽ diễn ra ngày 6/11 tại Hà Nội

Triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo 2025 sẽ diễn ra ngày 6/11 tại Hà Nội

Ngày 6/11 tới đây, Hà Nội sẽ tổ chức Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo năm 2025. Sự kiện diễn ra tại sân vận động thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực từ ngày 6 - 9/11/2025, do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phượng Dực tổ chức.
Tinh thần Number 1: Bền bỉ, bản lĩnh và khát khao không ngừng tiến bước

Tinh thần Number 1: Bền bỉ, bản lĩnh và khát khao không ngừng tiến bước

Bốn giờ sáng, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, Khương Duy (35 tuổi) đã khởi hành từ bãi xe ngoại ô. Anh bật bản rap yêu thích, khui chai Number 1 mát lạnh vừa lấy từ thùng đá thưởng thức trước khởi động máy. Hơi lạnh lan tỏa, làm dịu không khí trong cabin. Hương vị mạnh mẽ của Number 1 đánh thức mọi giác quan, tiếp thêm năng lượng.
Vinamilk lan tỏa giá trị thương hiệu Việt tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Vinamilk lan tỏa giá trị thương hiệu Việt tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Là thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, luôn tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo nhằm nâng chuẩn chất lượng, Vinamilk mang đến Hội chợ Mùa Thu 2025 các sản phẩm mới, lan tỏa giá trị thương hiệu Việt Nam, thu hút đông đảo người tiêu dùng.
Xu hướng livestream sản phẩm nông nghiệp Việt: Từ lý thuyết đến thực tế

Xu hướng livestream sản phẩm nông nghiệp Việt: Từ lý thuyết đến thực tế

Chỉ trong 2 giờ hơn 6 tấn gạo ST25 đã được “chốt đơn” qua phiên livestream trên nền tảng TikTok Hello Vietnam, với sự góp mặt của NSND Tự Long và MC Mai Phương. Điều này không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của phương thức bán hàng trực tuyến, mà còn cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa thông điệp, chất lượng sản phẩm và cảm xúc của người tiêu dùng. Đây cũng là minh chứng sống cho sự chuyển mình của ngành Nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Thúc đẩy kết nối, tiêu thụ nông sản Việt

Thúc đẩy kết nối, tiêu thụ nông sản Việt

Chiều 24/10, tại Nhà Triển lãm số 45 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tổ chức khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025, thuộc khuôn khổ chương trình Tổng kết 5 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025.
Phát triển làng nghề gắn với sản phẩm OCOP: Từ giá trị truyền thống đến thương hiệu toàn cầu

Phát triển làng nghề gắn với sản phẩm OCOP: Từ giá trị truyền thống đến thương hiệu toàn cầu

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc phát triển làng nghề Hà Nội gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) không chỉ là hướng đi tất yếu, mà còn là chiến lược mang tầm dài hạn nhằm nâng cao giá trị hàng Việt, khẳng định vị thế sản phẩm Thủ đô trên thị trường trong nước và quốc tế.
Ngành bán lẻ và bước tiến mới trong kết nối thanh toán không dùng tiền mặt xuyên biên giới

Ngành bán lẻ và bước tiến mới trong kết nối thanh toán không dùng tiền mặt xuyên biên giới

Nhằm đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngành bán lẻ, đặc biệt là việc tích hợp công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt, phù hợp xu hướng phát triển kinh tế số; sáng 24/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Central Retail Việt Nam và Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ ký kết hợp tác triển khai VietQR Pay và tôn vinh sản phẩm Việt. Dự sự kiện có ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương).
Xem thêm
Phiên bản di động