Gần Tết, lại “nóng” chống pháo lậu

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2024 của Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị chức năng, Công an các quận, huyện, thị xã đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp tạo sức răn đe, trấn áp mạnh các loại tội phạm; kiên quyết ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo trái phép trên địa bàn Thủ đô.
Khởi tố 2 đối tượng buôn bán pháo lậu Phát hiện gần 129kg pháo nổ ngay trong ngày đầu ra quân cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm

Thời điểm trước, trong dịp Tết Nguyên đán, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép có chiều hướng gia tăng. Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý, tuy nhiên vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm. Trước tình hình trên, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. Qua đó liên tiếp phát hiện, bắt nhiều đối tượng vi phạm và thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan.

Gần Tết, lại “nóng” chống pháo lậu
Đối tượng Hoàng Văn Nghĩa tại cơ quan Công an.

Chỉ tính riêng trong tháng 12/2023, các đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, triệt phá hàng loạt vụ tàng trữ, sản xuất, mua bán pháo trái phép. Đơn cử như ngày 9/12, tại bến đò Đại Gia, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, Công an huyện Phú Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính đối với Phạm Văn Tý (sinh năm 1975, trú tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên) phát hiện 37 bánh pháo nổ các loại, có tổng trọng lượng 31,5kg. Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoàng Trung tại xóm Gầm Cầu, thôn Tri Lễ, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên là người đã thuê Tý vận chuyển số pháo trên. Thời điểm kiểm tra, Trung không có mặt tại nơi ở, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ.

Không chỉ phát hiện, triệt phá hàng loạt vụ tàng trữ, sản xuất, mua bán pháo trái phép, lực lượng chức năng còn tiến hành tiêu hủy hàng tấn pháo hoa nổ, là tang vật trong vụ án đường dây mua bán, tiêu thụ trái phép pháo hoa nổ xuyên quốc gia. Cụ thể, ngày 11/12 vừa qua, Hội đồng Tiêu hủy vật chứng huyện Thường Tín, Hà Nội đã tổ chức tiêu hủy gần 7 tấn pháo hoa nổ; đây là tang vật trong vụ án mua bán, tàng trữ trái phép số lượng pháo hoa nổ lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Thông tin với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa - Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì cho hay, cùng với sự quyết liệt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng chức năng, Công an huyện cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, nắm rõ các quy định của pháp luật về các mặt hàng cấm, khi phát hiện các vụ việc tương tự cần thông tin ngay đến cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý, tránh để xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Để chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn cho nhân dân Thủ đô vui xuân, đón Tết, ngày 1/12/2023, Công an Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 221, về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp tết Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và 3 Kế hoạch cao điểm chuyên sâu: Kế hoạch số 222 ngày 1/12/2023 về cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…

Phát biểu tại Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm với tinh thần thực sự quyết tâm, quyết liệt, đúng tính chất của “cao điểm”. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn Thành phố, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo khí thế lan tỏa mạnh mẽ đến từng thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Công an các đơn vị, địa phương đã sớm triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo. Tổ chức rà soát, xác định rõ địa bàn, đối tượng, biện pháp công tác và phân công trách nhiệm, giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ, đội nghiệp vụ. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện xuống địa bàn cơ sở tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về pháo.

Trung tá Nguyễn Bá Huyên - Trưởng Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ cho biết, Công an phường đã đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức cho các tiểu thương, hộ gia đình và cá nhân viết cam kết không sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép; kịp thời tố giác với cơ quan chức năng khi phát hiện những biểu hiện vi phạm. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, Công an thành phố Hà Nội đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo. Tuy nhiên, để công tác phòng ngừa, đấu tranh đạt được hiệu quả cao nhất, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hãy nói không với các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ, để mỗi dịp Xuân về, mỗi nhà, mỗi người đều được hưởng một cái Tết trọn vẹn.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Để nông dân làm giàu từ các sản phẩm OCOP

Để nông dân làm giàu từ các sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và cơ quan chức năng, nhiều hộ dân ở Hà Nội đã đẩy mạnh đầu tư, liên kết, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để phát triển sản phẩm OCOP. Chương trình OCOP đã trở thành đòn bẩy giúp sản phẩm đặc trưng của địa phương vươn xa, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tăng thu nhập của người dân nông thôn.
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Xem thêm
Phiên bản di động