Kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua tại Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội

Thông qua các phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ và an toàn xe buýt”, các Hội thi “Bảo dưỡng sửa chữa giỏi” và “Lái xe buýt giỏi - An toàn”, đã có hàng chục lượt tập thể, hàng trăm cá nhân tiêu biểu của Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Tổng Công ty vận tải Hà Nội -Transerco và Xí nghiệp khen thưởng.
Phát huy tâm huyết, trí tuệ của công nhân lao động Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho công nhân lao động ngành Dệt May Hà Nội Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023: Cơ hội để công nhân lao động nâng cao tay nghề

Công đoàn Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội, tiền thân là Công đoàn Công ty Xe khách Nam Hà Nội, được thành lập từ tháng 7/2004, là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Vân tải Hà Nội. Với mô hình của Xí nghiệp là Depot xe buýt chuẩn gồm: 16 tuyến xe buýt, đoàn phương tiện có 235 đầu xe, cơ sở hạ tầng và vật chất của Xí nghiệp được trang bị đầy đủ và tương đối hiện đại.

Với sự nỗ lực của gần 1.000 công nhân lao động, Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Tổng Công ty giao, nội bộ đoàn kết gắn bó, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.

Để đạt được kết quả trên, theo đồng chí Phạm Huy Hoàng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội, Công đoàn Xí nghiệp luôn nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc thường xuyên đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và đã chủ động đề xuất triển khai các phong trào thi đua theo hướng đồng bộ từ cấp ủy Đảng, bộ máy chính quyền đến các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên Xí nghiệp.

Trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Xí nghiệp, Ban Giám đốc cùng với Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Xí nghiệp đã liên tục phát động các phong trào thi đua hàng năm và phong trào thi đua cao điểm vào tháng 9 - Tháng An toàn giao thông Quốc gia theo sự chỉ đạo của Tổng Công ty.

Thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo gồm 3 tiểu ban thi đua, Công đoàn Xí nghiệp đã tổ chức việc thực hiện ký cam kết thi đua đến từng cán bộ công nhân viên và công nhân lao động trên tuyến.

Kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội
Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội.

Đồng chí Phạm Huy Hoàng cũng cho biết, qua các phong trào thi đua như “Nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ và an toàn xe buýt”, các Hội thi “Bảo dưỡng sửa chữa giỏi” và “Lái xe buýt giỏi - An toàn” đã có hàng chục lượt tập thể, hàng trăm cá nhân tiêu biểu được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hà Nội, Tổng Công ty vận tải Hà Nội và Xí nghiệp khen thưởng.

Cụ thể, năm 2018, Xí nghiệp đã được UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Cờ Thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Thành phố; năm 2020, Xí nghiệp được UBND Thành phố trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Thành phố; liên tiếp 2 năm 2021 và 2022, Xí nghiệp được Tổng Công ty Vận tải Hà Nội trao tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng Công ty giao, hàng năm Xí nghiệp đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tổng Công ty giao. Đồng thời luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng dịch vụ xe buýt và chất lượng đoàn phương tiện, được minh chứng qua các đợt thi đua cao điểm và chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch tổng hợp hàng tháng.

Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, công nhân viên, người lao động, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, thu nhập tăng hàng năm, năm 2022 thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

“Từ những kết quả cụ thể qua từng năm triển khai thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước sâu rộng và hiệu quả, có thể khẳng định rằng: Thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, từng bước đưa Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội phát triển ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty giao và xây dựng thương hiệu Hanoibus ngày càng lớn mạnh”, đồng chí Phạm Huy Hoàng nhấn mạnh.

Kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội
Thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, từng bước đưa Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội phát triển ổn định.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai và thực hiện các phong trào thi đua trong công nhân viên và người lao động, đồng chí Phạm Huy Hoàng cho hay, từ thực tiễn lãnh đạo và kết quả đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội rút ra những bài học kinh nghiệm, cụ thể như sau:

Trước hết, đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng bộ, Ban Quản lý điều hành Tổng công ty và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị Xí nghiệp đối với công tác thi đua khen thưởng. Xí nghiệp luôn tìm ra các giải pháp thực hiện và vận dụng sáng tạo, linh hoạt cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của đơn vị, để thực hiện tốt nhất các phong trào thi đua.

Kết hợp chặt chẽ giữa việc đề ra Nghị quyết, Chương trình thi đua, với việc xây dựng kế hoạch hành động và xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể. Thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban thi đua để tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện. Gắn việc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân công, phân cấp trách nhiệm cho từng cá nhân để thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, bộ máy lãnh đạo đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, có uy tín và quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của lãnh đạo Tổng công ty và Xí nghiệp về công tác thi đua đến từng người lao động, để mỗi cá nhân đều nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tập thể Xí nghiệp và đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai và công bằng. Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Nội quy, Quy chế.

Ngoài ra, thường xuyên đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua tại Xí nghiệp, phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, để khen thưởng kịp thời và làm cơ sở cho việc đề xuất với chuyên môn để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp Đảng viên và nhân rộng điển hình tiên tiến, để góp phần xây dựng và giữ vững thương hiệu Transerco, Hanoibus, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của Xí nghiệp.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động