Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng Hà Nội thanh lịch, văn minh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trải qua hơn 20 năm, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn và trả lời chất vấn theo cách thức 'hỏi nhanh, đáp gọn" Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường thanh tra hoạt động kinh doanh dược, thực phẩm chức năng

Chiều 12/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Tổ dân phố số 3, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Tới chung vui cùng người dân Tổ dân phố số 3 còn có nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo quận Hoàn Kiếm.

Nét đẹp truyền thống khơi dậy tinh thần đoàn kết

Gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới bà con nhân dân Tổ dân phố số 3, phường Trần Hưng Đạo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân trong cộng đồng.

Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng Hà Nội thanh lịch, văn minh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa, quà của Thành phố cho Tổ dân phố số 3, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Trải qua hơn 20 năm, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

Đối với quận Hoàn Kiếm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay lại càng có ý nghĩa đặc biệt, khi quận là địa bàn tổ chức rất thành công nhiều sự kiện quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 25 năm Thành phố được UNESCO công nhận là “Thành phố vì hòa bình”. Qua đó khẳng định vai trò, khả năng quản lý của hệ thống chính trị quận, đồng thời cho thấy sự tin tưởng, ủng hộ, đồng lòng của người dân Hoàn Kiếm trong triển khai nhiệm vụ chung của thành phố và đất nước.

Thông báo một số nét về về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, trong thành tích chung của thành phố, có sự tham gia trách nhiệm, đóng góp tích cực của nhân dân quận Hoàn Kiếm, nhân dân phường Trần Hưng Đạo và Tổ dân phố số 3.

Để tiếp tục lập thành tích chào mừng các sự kiện đặc biệt của năm 2025, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị nhân dân Tổ dân phố số 3, phường Trần Hưng Đạo tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau xây dựng Tổ dân phố ngày càng phát triển.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng Hà Nội thanh lịch, văn minh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Tổ dân phố số 3, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về nếp sống văn minh; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến - anh hùng; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của MTTQ, nhằm huy động mọi nguồn lực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển Thủ đô bền vững.

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa

Tại ngày hội, các đại biểu cùng người dân Tổ dân phố số 3, phường Trần Hưng Đạo đã ôn lại 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, và đánh giá tình hình hoạt động của các khu dân cư trong thời gian qua.

Bà Bùi Ngọc Dung, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 3 cho biết, năm vừa qua, Tổ dân phố đã có nhiều cố gắng, đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động. Trong đó, Tổ dân phố số 3 đã triển khai tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện có hiệu quả “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” trên địa bàn Hà Nội, thực hiện văn minh trong “việc cưới”, “việc tang”…

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng Hà Nội thanh lịch, văn minh
Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng Hà Nội thanh lịch, văn minh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao quà cho các gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Tổ dân phố số 3 cũng đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo Quy ước Tổ dân phố và các nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn với các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các công tác trọng tâm của năm 2024.

Qua đó đã có nhiều ý kiến đánh giá cao công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024, và đề xuất một số ý kiến giúp việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trong thời gian tới được tốt hơn. Tổ dân phố số 3 đã hoàn thành nội dung bình xét. Kết quả 235 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 97%.

Đặc biệt, là địa bàn có nhiều trụ sở cơ quan nhà nước, ngân hàng, như trụ sở Công an thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải, Nhà xuất bản giáo dục… Tổ bảo vệ dân phố, Chi hội Cựu chiến binh thường xuyên trao đổi, phối hợp, hỗ trợ Công an phường và các lực lượng chức năng trong hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh tình huống bị động, bất ngờ phức tạp về an ninh trật tự.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, sự hướng dẫn của MTTQ phường, thời gian tới, các tổ chức đoàn thể và nhân dân Tổ dân phố số 3 sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Trong đó, Tổ dân phố số 3 tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm bắt dư luận xã hội trong nhân dân, kịp thời kiến nghị và giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay khi mới phát sinh, góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tại chương trình, lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm đã trao quà của Thành phố cho Tổ dân phố và các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua. Tổ dân phố số 3 cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, Tổ dân phố số 3 tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện tốt các quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Đoàn kết giúp đỡ nhau, xây dựng môi trường sạch đẹp, sạch nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô; chăm lo công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; phấn đấu 100% tổ dân phố văn hóa và trên 95% gia đình văn hóa…

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động