Kiểu đòi nợ lạ lùng của TP Bank- Kỳ 1: Không nhận trả nợ 530 triệu để "siết" ô tô bán đấu giá lấy...400 triệu!

Vì chậm trả 1 tháng và bị "siết" nợ nên khách hàng năn nỉ ngân hàng cho trả trước 530 triệu (trong tổng số dư nợ 569 triệu), nhưng TP Bank đã kiên quyết từ chối và "siết" chiếc xe ô tô là tài sản bảo đảm của món vay để ngay sau đó bán đấu giá và thu về...400 triệu.
Nhân viên Techcombank bị “tố” đến đòi nợ đã "tẩn"người nhà thượng đế Xử lý nghiêm tội phạm đòi nợ, siết nợ dịp Tết Bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen

"Thượng đế" sẽ sợ...đến già!

Gửi đơn kêu cứu đến Báo Lao động Thủ đô, chị Đỗ Thị Hồng Nhung ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cho biết, ngày 11/1/2019, chị Nhung làm thủ tục vay tiền kiêm thế chấp xe ô tô số hợp đồng 30/2019/HDTD/TTB MB3/01 tại ngân hàng TP Bank với số tiền là 568 triệu đồng. Trong đó, tiền thanh toán mua xe ô tô là 544 triệu đồng và số tiền bảo hiểm nộp cho Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu thành phố Hồ Chí Minh là 24 triệu đồng.

Theo Hợp đồng vay tiền của chị Nhung, TP Bank đã chia số tiền vay của khách hàng làm 2 phần, là khoản vay lãi suất trong hạn và ngoài hạn. Cụ thể, đối với khoản vay 508 triệu đồng (lãi suất vay trong hạn) mua xe ô tô, ngày đến hạn trả nợ cuối cùng là 72 tháng (từ ngày 15/1/2019 – 14/1/2025 với mức lãi suất 9,4%/năm); đối với khoản vay 60 triệu đồng còn lại, thời hạn trả nợ là 48 tháng (từ ngày 15/1/2019 – 14/1/2023, lãi suất 23,4%/năm). Lịch trả nợ được ấn định vào ngày 26 hàng tháng, theo hình thức chuyển khoản cho cả hai khoản vay (tiền lãi và tiền gốc trả hàng tháng là hơn 12 triệu đồng/tháng, số tiền giảm dần theo từng tháng). Cùng với đó, tài sản đảm bảo theo hợp đồng là 1 chiếc xe ô tô Chevrolet Colorado màu xanh, biển kiểm soát 88C – 158.44 (trị giá 646 triệu đồng). Và để vay được khoản tiền 568 triệu đồng, khách hàng phải thanh toán trước 30% giá trị chiếc xe ô tô trên.

Kiểu đòi nợ lạ lùng của TP Bank- Kỳ 1: Không nhận trả nợ 530 triệu để
Chiếc xe ô tô của khách hàng Đỗ Thị Hồng Nhung bị tiến hành thu giữ khi xuống làm thủ tục gia hạn giấy tờ theo liên hệ của nhân viên ngân hàng tên là Yến

Sau 4 tháng vay (từ tháng 1 đến tháng 4/2019) chị Nhung vẫn đảm bảo thanh toán tiền nợ đúng hạn cho TP Bank. Tháng 5/2019, thời điểm xe ô tô của chị Nhung bị Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Vĩnh Phúc tạm giữ 40 ngày, chị Nhung đã chậm trả nợ ngân hàng theo thời hạn quy định trong hợp đồng. Tuy nhiên, theo trình bày của chị Nhung, đầu tháng 6/2019, chị Nhung đã tiếp tục thanh toán nợ cho ngân hàng khoản nợ tháng 5/2019 với số tiền là 10 triệu đồng (tổng số tiền thanh toán từ tháng 1 đến tháng 5 là 43,5 triệu đồng). Đặc biệt, trước mỗi kỳ thanh toán chị Nhung đều nhận được tin nhắn nhắc nợ của TP Bank, tuy nhiên, liên quan đến việc vi phạm hợp đồng vì chậm trả, cũng như thông báo yêu cầu chị Nhung trả nợ trước hạn do vi phạm hợp đồng, thì chị Nhung không hề nhận được bất kỳ thông tin nào trước ngày 14/6/2019.

“Ngày 14/6/2019, tôi được cán bộ ngân hàng tên là Yến gọi điện thoại yêu cầu tôi đi xe xuống để kiểm tra và gia hạn các giấy tờ liên quan. Khi tôi đến trụ sở ngân hàng số 22 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) thì có 3 người đàn ông đại diện phía ngân hàng thông báo tôi đã chậm đóng tiền 31 ngày. Vì vậy, không cấp giấy gia hạn đi đường cho tôi nữa, đồng thời yêu cầu tôi để xe ô tô lại đó. Lúc này tôi hoảng sợ và gọi điện thoại cho cán bộ ngân hàng tên là Yến nhưng không được, sau đó điện thoại của chị Yến cũng tắt máy luôn”, chị Nhung trình bày.

Theo chị Nhung, sau khi không liên lạc được với chị Yến, chị Nhung được 3 người đàn ông mời lên tầng 2 trụ sở TP Bank làm việc. Tại đây, chị Nhung lại một lần nữa bất ngờ khi biết ngân hàng có thông báo thu hồi nợ ký ngày 27/5/2019, trong đó có yêu cầu khách hàng thanh toán toàn bộ khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác cho TP Bank trước ngày 3/6/2019.

“Phía ngân hàng ép tôi ký vào Biên bản tự nguyện bàn giao tài sản ngày 14/6/2019, họ nói, nếu tôi không ký thì tôi sẽ phải chịu thêm một khoản tiền phạt nữa. Do không có kiến thức pháp luật về việc bị cưỡng chế thu giữ tài sản, cùng với việc hoang mang, sợ hãi trước hành động “ép buộc” bên ngân hàng nên tôi đành phải ký tên theo như yêu cầu của họ”, chị Nhung trình bày.

"Lắc đầu" 530 triệu để bán đấu giá xe ô tô thu về...400 triệu!

Theo thông tin phản ánh, tại Biên bản tự nguyện bàn giao tài sản, chị Nhung đã trình bày lý do về việc chậm nộp tiền cho ngân hàng và đại diện ngân hàng đồng ý gia hạn cho khách hàng thêm 7 ngày (từ 14/6 – 21/6/2019) để tự động thanh toán, giao chấp tài sản bảo đảm khỏi ngân hàng... Do số tiền quá lớn, lại phải trả gấp trong vòng 1 tuần, nên tại Biên bản tự nguyện bàn giao tài sản, chị Nhung có đề xuất với ngân hàng TP Bank cho gia hạn trả nợ từ ngày 14/6 – 14/7/2019. Trong Biên bản này chị Nhung cũng nêu rõ, gia đình chưa nhận được thông báo thu hồi nợ của TP Bank và đề nghị Ban lãnh đạo ngân hàng xem xét…Ký xác nhận biên bản này có 2 đại diện ngân hàng là ông Nguyễn Văn Huấn, nhân viên thu hồi nợ có tài sản bảo đảm và bà Phạm Thu Huyền (không ghi chức danh), biên bản này cũng không có dấu của TP Bank.

Kiểu đòi nợ lạ lùng của TP Bank- Kỳ 1: Không nhận trả nợ 530 triệu để
Đề nghị được thanh toán trước hạn số tiền 530 triệu đồng của khách hàng Đỗ Thị Hồng Nhung với đại diện ngân hàng TP Bank tại Biên bản làm việc ngày 5/7/2019

Đề xuất là vậy, tuy nhiên trong khi ngân hàng chưa có phản hồi thì bất ngờ, ngày 5/7/2019 chị Nhung được ngân hàng TP Bank gọi xuống trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc, đại diện ngân hàng TP Bank là ông Nguyễn Văn Huấn đã yêu cầu chị Nhung tất toán toàn bộ khoản vay hiện có tại ngân hàng, đồng thời giải chấp tài sản bảo đảm, chấm dứt hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng với khách hàng. Số tiền dư nợ ghi tại Biên bản làm việc là: 569.504.972 đồng. Khách hàng không thanh toán khoản vay thì ngân hàng được quyền xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm…

“Vì khả năng tài chính hiện tại của gia đình gặp nhiều khó khăn, tôi xin có nguyện vọng thanh toán cho ngân hàng 530 triệu đồng. Trong Biên bản cũng ghi rõ, Biên bản này thay thế toàn bộ các văn bản thông báo về việc thu hồi nợ, thu hồi tài sản đảm bảo của TP Bank đối với hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp mà tôi đã ký với TP Bank. Phía ngân hàng cũng không ghi thời hạn ngân hàng đồng ý cho tôi là bao lâu. Tôi có trao đổi với cán bộ ngân hàng về việc tôi có phải gửi thông báo hay chuẩn bị hồ sơ gì để được gia hạn nợ hay không, thì anh cán bộ này trả lời là sẽ trình lên cấp trên và xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị và sẽ thông báo lại cho tôi. Tuy nhiên, tôi không nhận được thông báo gì nữa”, chị Nhung nêu rõ.

Không nhận được phản hồi từ phía TP Bank cho đề xuất trả trước 530 triệu đồng tại buổi làm việc ngày 5/7/2019 (ký xác nhận biên bản là cán bộ ngân hàng Nguyễn Văn Huấn, biên bản này cũng không có dấu của TP Bank), ngày 23/7/2019, chị Nhung nhận được thông báo “Xử lý tài sản bảo đảm” từ phía TP Bank trong đó ghi rõ, tổng dư nợ còn lại là 551.508.668 đồng và cho biết, tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý bằng hình thức bán đấu giá.

Chưa kịp liên hệ với ngân hàng để làm rõ nội dung thông báo, thì ngày 27/7/2019, chị Nhung nhận được thông báo từ TP Bank cho biết, tài sản bảo đảm của khách hàng đã được bán đấu giá và thu về 400 triệu đồng. “Vì sao tôi có nguyện vọng thanh toán trả trước hạn cho ngân hàng số tiền là 530 triệu đồng, nhưng ngân hàng không có thông báo lại cho tôi về việc đồng ý hay không đồng ý, mà lại tổ chức bán đấu giá tài sản của tôi với giá 400 triệu đồng?”, chị Nhung cay đắng thốt lên.

Chưa hết, trong đơn gửi báo Lao động Thủ đô, chị Nhung còn đề cập đến việc bị nhân viên TP Bank "ép" mua bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu thành phố Hồ Chí Minh thì mới được giải ngân. Đại diện TP Bank trả lời thế nào về việc đó cũng như những nội dung dung đã đề cập trên, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ở kỳ tiếp theo.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động