“Không thể mua nhà ở xã hội nếu không có chính sách quyết liệt từ Nhà nước”

Hầu hết công nhân lao động (CNLĐ) ở TPHCM vẫn phải đi thuê nhà trọ và rất mong muốn Nhà nước có chính sách quyết liệt xây nhà ở xã hội giá rẻ để cho công nhân thuê và có thể mua.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát quy hoạch, quỹ đất để đẩy nhanh phát triển nhà ở công nhân Tạo thuận lợi nhất để các doanh nghiệp có động lực, cảm hứng phát triển nhà ở xã hội Hà Nội kiến nghị một số giải pháp để phát triển nhà ở xã hội

24 năm làm việc ở TPHCM vẫn phải ở thuê, ở nhờ

“Tiền lương, thu nhập thế này thì làm sao mà mua được?”, chị Trần Thị Thu Hương - CN Plan 2, Công ty (Cty) Việt Nam Samho - hỏi lại tôi như thế khi được hỏi chị có muốn mua nhà ở xã hội hay không.

Chị Hương quê ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, vào TPHCM năm 1998. Gặp người cùng quê, hai anh chị lấy nhau và hiện có hai con đang đi học. Công việc của chị Hương ở Cty được khoảng 7 triệu đồng/tháng; chồng chị làm thợ hồ, công việc bấp bênh. Nuôi hai con nhỏ ăn học, thi thoảng còn gửi thêm chút tiền về quê cho cha mẹ, nên trước đây cả gia đình chị Hương chỉ dám thuê căn phòng hơn 15m2 với chi phí 1,2 triệu đồng/tháng. Gần đây, anh chị may mắn được anh chồng cho về ở nhờ.

“Không thể mua nhà ở xã hội nếu không có chính sách quyết liệt từ Nhà nước”
Thu nhập thấp, phần lớn CNLĐ ở TPHCM hiện nay đều phải thuê nhà trọ để sinh sống. Ảnh: Nam Dương

“Chưa bao giờ chúng tôi dám nghĩ đến việc mua nhà ở TPHCM. Chúng tôi tính toán làm thêm một thời gian nữa rồi vợ chồng lại dắt díu nhau về quê. Các con lớn nếu ở lại TPHCM thì phải tự lo” - chị Hương buồn bã chia sẻ.

Tương tự, đã hơn 16 năm rời quê nhà ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vào TPHCM sinh sống, anh Đoàn Trần Nhiệm - CN bộ phận bảo trì Cty Nidec Việt Nam - cùng vợ con vẫn đang thuê nhà tại Khu giãn dân phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TPHCM. Anh Nhiệm cho biết, vợ chồng anh vào TPHCM từ năm 2006, sau đó cùng vào làm tại Công ty Nidec Việt Nam. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng kể cả làm thêm. Do nuôi hai con nhỏ đang ăn học, cộng thêm tiền thuê nhà và điện nước, nên không tích lũy được bao nhiêu. “Thu nhập như hiện nay chúng tôi rất khó mua nhà, dù chỉ là nhà ở xã hội. Mong sao Nhà nước sớm xây nhà ở xã hội giá rẻ và ngân hàng cho CNLĐ vay thêm tiền thì mới có thể mua được nhà” - anh Nhiệm nói.

Cần có chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp

Trường hợp như chị Hương, anh Nhiệm không phải hiếm ở TPHCM hiện nay. Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Cty Nissei Electric Việt Nam (KCX Kinh Trung 1, TP.Thủ Đức, TPHCM) - cho biết, trong số gần 2.000 CN của Cty chỉ có một số ít người mua được nhà ở xã hội, đa số ở khu lưu trú của Cty hoặc thuê phòng trọ bên ngoài. Hiện nay, khu lưu trú của Cty (chỉ dành cho CN độc thân) có chỗ ở cho khoảng hơn 1.000 người.

Bà Vân cho biết thêm, mới đây, bà vừa đi thăm gia đình một CN trong Cty ở trọ, phải gửi con ở quê cho ông bà chăm sóc. Khi mẹ con gặp nhau, cháu bé nức nở khóc: “Mẹ ơi, sao mẹ không cho con ở với mẹ”, rồi cả hai mẹ con cùng khóc. “Chứng kiến cảnh đó, dù chỉ là người ngoài mà tôi muốn đứt ruột...” - bà Vân xúc động nói.

Bà Vân kiến nghị: “Với thu nhập như hiện nay thì ít CN có thể mua được nhà ở. Nhà nước nên có chính sách xây dựng nhà ở xã hội cho CN thuê, hoặc có chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây nhà lưu trú cho gia đình CN thuê bằng việc giảm tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm cho những Cty có xây dựng nhà lưu trú cho CN”.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Cty PouYuen Việt Nam - cho biết, Cty có số lượng NLĐ ở trọ rất cao. Vừa qua, Cty có làm hồ sơ để cho hơn 22.000 NLĐ được hưởng hỗ trợ tiền nhà trọ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ và nguyện vọng chung của CN đều mong muốn có được nơi ở ổn định để “an cư lạc nghiệp”. Thế nhưng, với thu nhập như hiện nay thì CN rất khó mua được nhà.

“Việc xây nhà ở xã hội cho CN đã được nói từ rất lâu, nhưng đến nay chưa thực hiện được bao nhiêu. Với thu nhập hiện nay, một căn chung cư giá khoảng 500 triệu đồng thì CN có thể tiết kiệm và vay mượn thêm, giá trên 500 triệu đồng thì rất khó. Nếu Nhà nước không có chính sách thật quyết liệt như cấp đất không thu tiền sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp xây nhà ở xã hội cho CN thì chắc chắn đa số công nhân không bao giờ mua được nhà để yên tâm làm việc” - ông Nghiệp kiến nghị.

Theo Nam Dương/laodong.vn

https://laodong.vn/xa-hoi/khong-the-mua-nha-o-xa-hoi-neu-khong-co-chinh-sach-quyet-liet-tu-nha-nuoc-1075675.ldo

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất”. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và quy định về giá đất…
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Xem thêm
Phiên bản di động