Không để dịch sốt xuất huyết vượt tầm kiểm soát

Thời gian qua, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại Hà Nội vẫn tiếp tục tăng nhanh. Trong đó, một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến kéo dài. Trước tình hình dịch bệnh SXH trên địa bàn Thành phố diễn biến phức tạp, cùng với ngành Y tế Thủ đô, các quận huyện trên địa bàn đã phát động triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống SXH.
Kiên quyết xử lý các trường hợp không tuân thủ phòng, chống dịch sốt xuất huyết Triển khai nhiều biện pháp, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát

Gia tăng ca bệnh, ổ dịch

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần qua (từ ngày 11 đến 18/8), Hà Nội ghi nhận 996 ca mắc SXH tại 30 quận, huyện, thị xã (tăng 234 ca so với tuần trước đó).Trong đó, một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân gồm: Hoàng Mai, Thanh Trì, Thạch Thất, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Phú Xuyên...Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã có 4.508 ca mắc SXH; trong khi cùng kỳ năm 2022 chỉ có 1.270 ca. Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 472/579 xã, phường, thị trấn.

Không để dịch sốt xuất huyết vượt tầm kiểm soát
Phun thuốc phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Cũng trong tuần qua, có thêm 71 ổ dịch SXH tại 20 quận, huyện, thị xã. Trong đó, dẫn đầu là quận Hoàng Mai với 13 ổ dịch.Tiếp đến là quận Bắc Từ Liêm 10 ổ dịch; huyện Đan Phượng 6 ổ dịch… Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội có 326 ổ dịch SXH. Hiện còn 129 ổ dịch đang hoạt động tại 27 quận, huyện, thị xã. Trong đó, một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Xã Phùng Xá - huyện Thạch Thất có 344 bệnh nhân; xã Hữu Bằng -huyện Thạch Thất có 186 bệnh nhân; thôn Vĩnh Ninh - xã Vĩnh Quỳnh - huyện Thanh Trì 217 bệnh nhân.

CDC Hà Nội đánh giá, số ca mắc SXH tại Hà Nội vẫn tiếp tục tăng nhanh. Trong đó, một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến kéo dài. Dự báo, thời gian tới, số ca mắc vẫn tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch, đặc biệt là tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã, phường có diễn biến dịch các năm phức tạp. Trong tuần này, thành phố Hà Nội tiếp tục giám sát công tác phòng, chống SXH tại các ổ dịch tại các quận, huyện: Phú Xuyên, Tây Hồ, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Ứng Hòa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân.

Quyết tâm khống chế, kiểm soát tốt dịch bệnh

Theo các chuyên gia y tế, dịch SXH năm nay đến sớm và có nhiều diễn biến khác với những năm trước. Hà Nội đã và đang triển khai các biện pháp cấp bách để ngăn chặn sự lây lan và bùng phát của dịch bệnh. Trong đó, cùng với sự vào cuộc của ngành Y tế, còn có sự vào cuộc tích cực của các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Điển hình, là một trong những địa bàn “điểm nóng” của dịch SXH thời gian qua, huyện Thạch Thất đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Tính đến ngày 17/8, huyện Thạch Thất ghi nhận gần 600 ca mắc SXH tại 16 xã, thị trấn. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Thạch Thất đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch SXH.

TTYT huyện Thạch Thất đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch trên hệ thống loa, đài truyền thanh từ tuyến huyện đến các xã, thị trấn; truyền thông lưu động; in tờ rơi cấp phát tới các hộ gia đình; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội… Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông lồng ghép tại các hội nghị, cuộc họp tại khu dân cư để người dân hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh SXH và nắm được các dấu hiệu của bệnh, từ đó có biện pháp phòng chống hiệu quả.

Toàn huyện đã tổ chức 46 lớp truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về phòng chống dịch SXH. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhằm phát huy tốt vai trò của các đội xung kích diệt bọ gậy trong việc tuyên truyền vận động người dân thường xuyên thau rửa, lật úp, loại bỏ các dụng cụ chứa nước, phế liệu, phế thải. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về phòng chống SXH cho nhân viên y tế thôn...

Cùng với đó, TTYT huyện Thạch Thất tăng cường công tác giám sát cộng đồng, giám sát bệnh viện, các ca bệnh và ổ dịch, trong đó có giám sát tác nhân gây bệnh, giám sát véc tơ, giám sát phát hiện ca bệnh, tỷ lệ phát hiện ca bệnh đạt 98,9%. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện đã thực hiện 2 đợt tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy. Tại các khu vực ổ dịch xã Phùng Xá, Hữu Bằng, Dị Nậu, Lại Thượng, Canh Nậu đã triển khai 36 đợt vệ sinh môi trường với quyết tâm khống chế, kiểm soát tốt dịch bệnh…

Trong thời gian tới, TTYT huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch mới; thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại khu vực ổ dịch, nguy cơ cao để phòng chống SXH. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khi người dân có dấu hiệu nghi SXH cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

Tương tự, tại quận Long Biên cũng đã phát động triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống SXH đợt 2 trong năm trên phạm vi toàn quận, với sự tham gia của hơn 4.400 người. Tính đến ngày 15/8, trên địa bàn quận ghi nhận 64 trường hợp mắc SXH, phân bố tại 14/14 phường, 1 ổ dịch tại tổ 6 phường Bồ Đề với 9 bệnh nhân và hiện ổ dịch vẫn đang hoạt động.

Xác định việc thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy là yếu tố then chốt trong công tác phòng, chống dịch SXH, Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã thành lập đoàn kiểm tra với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể quận đã đi kiểm tra thực tế khu vực ổ dịch và một số địa điểm nguy cơ cao tại phường Bồ Đề và Gia Thụy… TTYT quận Long Biên cũng tăng cường giám sát dịch tễ tại cộng đồng, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời không để dịch kéo dài và lan rộng; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất đáp ứng công tác phòng chống dịch.

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Diệt bọ gậy mới chính là biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH bền vững, còn phun hóa chất diệt muỗi chỉ là biện pháp cấp cứu. Chính vì vậy, phải tuyên truyền, vận động làm sao để người dân tự giác diệt bọ gậy mới có thể hạn chế được dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Hằng ngày, mỗi người dân, mỗi hộ chỉ cần dành 3-5 phút cho việc diệt bọ gậy trong và xung quanh gia đình nhà mình. Hơn nữa, người dân cần thực hiện nghiêm túc các đề nghị của đoàn y tế, chính quyền địa phương trong khi đi dập dịch như: Mở cửa cho cán bộ y tế, dân phòng, cộng tác viên y tế vào hướng dẫn phát hiện và diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi…

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động