Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao và Lễ hội Thành Tuyên

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 đã chính thức khai mạc tối 29/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.
khai mac ngay hoi van hoa dan toc dao va le hoi thanh tuyen Nhiều hoạt động hấp dẫn trong ngày hội văn hóa thiếu nhi 2017
khai mac ngay hoi van hoa dan toc dao va le hoi thanh tuyen Nhà Bát Giác lung linh sắc xanh trong “Ngày hội văn hóa Ireland 2017”

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; đại diện lãnh đạo các ban ngành Trung ương, một số tỉnh, thành phố; đại diện các Đại sứ quán: Lào, Philippines, Indonesia tại Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Luông Phabang, tỉnh Xiêngkhoảng (Lào), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)...

khai mac ngay hoi van hoa dan toc dao va le hoi thanh tuyen
Điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

12 đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên từ: Lai Châu, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La và Tuyên Quang đã tham dự ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh có đồng bào dân tộc Dao sinh sống tổ chức này.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn nhiệt liệt chào mừng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các đại biểu và du khách trong và ngoài nước đã đến tham dự Ngày hội văn hóa dân tộc Dao và Lễ hội Thành Tuyên; đồng thời khẳng định trong những năm qua công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trong đó có giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao được tỉnh hết sức quan tâm.

Đặc biệt, Lễ cấp sắc và hát Páo Dung của người Dao ở Tuyên Quang đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Nhấn mạnh vinh dự là tỉnh đăng cai Ngày hội, ông Phạm Minh Huấn khẳng định Tuyên Quang sẽ cùng các tỉnh trong cả nước làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và giá trị văn hóa dân tộc Dao nói riêng, để xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang bày tỏ hy vọng Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 sẽ để lại trong lòng các đại biểu và du khách gần xa những kỷ niệm khó quyên về mảnh đất, con người Tuyên Quang thân thiện, mến khách, đang nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương cách mạng “Thủ đô Khu giải phóng-Thủ đô kháng chiến” ngày một giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên là đồng bào dân tộc Dao đang sinh sống tại 12 tỉnh, thành phố đã hội tụ, đoàn kết tại tỉnh Tuyên Quang, cùng chung vui và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc nhất của dân tộc Dao.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Dao nói riêng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa to lớn, thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, các địa phương đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Dao.

Đây cũng là dịp để đồng bào cả nước nói chung, đồng bào dân tộc Dao nói riêng bày tỏ tình cảm, niềm tin của mình đối với Đảng, Nhà nước và nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: “Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, chúng ta cần tiếp tục tập trung hơn nữa, quan tâm hơn nữa trong công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em; bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng những giá trị văn hóa mới phù hợp với thời đại mới.

Các cấp, các ngành, các địa phương cần đề cao và phát huy tối đa vai trò của các chủ thể văn hóa trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc; tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm nâng cao mức thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước."

Chúc ngày hội thành công tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong những năm qua đã tạo điều kiện, hỗ trợ đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Dao nói riêng vượt lên khó khăn, đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng bào dân tộc Dao ngày càng củng cố, giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa của dân tộc, qua đó đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Dao nói riêng từng bước được cải thiện và nâng cao; cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên 2017 kéo dài đến ngày 4/10/2017. Những sắc màu văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Dao đến từ 12 tỉnh, thành được thể hiện qua nhiều hoạt động phong phú như trưng bày triển lãm sắc màu văn hóa dân tộc Dao; hội thảo bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao trong bối cảnh hội nhập; biểu diễn văn nghệ dân gian; trình diễn trang phục người Dao, các trích đoạn lễ hội và sinh hoạt văn hóa Dao…

Dân tộc Dao ở Việt Nam có trêm 700.000 nghìn người, chủ yếu sống ở các tỉnh miền núi phía Bắc: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu..., còn lại sống rải rác ở các tỉnh khác.

khai mac ngay hoi van hoa dan toc dao va le hoi thanh tuyen
Trích đoạn Lễ cầu mùa của đồng bào dân tộc Dao. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Đồng bào dân tộc Dao sinh sống đông nhất ở Tuyên Quang và Hà Giang với số dân mỗi tỉnh trên dưới 100 nghìn người. Những nhóm dân tộc Dao ở Việt Nam được gọi tên là: Dao Đỏ (Đại Bản), Dao Tiền (Tiểu bản), Dao Quần Trắng, Dao Quần Chẹt, Dao Lô Gang, Dao Thanh Y, Dao Áo Dài...

Cộng đồng dân tộc Dao ở Việt Nam luôn đoàn kết một lòng, có những đóng góp to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước; đặc biệt đã tạo dựng nên một nền văn hóa độc đáo, giàu bản sắc dân tộc hòa chung vào nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Một trong những sinh hoạt văn hóa đặc trưng của dân tộc Dao là lễ cấp sắc. Đây là nghi lễ công nhận sự trưởng thành của người đàn ông dân tộc Dao. Lễ cấp sắc giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của dân tộc Dao, chứa đựng trong đó sự đa dạng các giá trị văn hóa lâu đời đã được chắt lọc, kết tinh qua nhiều thế hệ của người Dao...

Tại lễ khai mạc, trong bầu không khí hội tụ, đoàn kết cùng chung vui và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, các đại biểu đã xem phóng sự giới thiệu người Dao trên toàn quốc.

Đoàn nghệ thuật Tuyên Quang, Đoàn nghệ thuật Quân khu 2, Đoàn Nghệ nhân dân gian, Đoàn nghệ thuật Quân khu 1... đã trình diễn trích đoạn: Lễ cấp sắc dân tộc Dao, nghi thức lễ lên đèn, nghi thức tơ hồng, nghi lễ đám cưới người Dao...

Theo Hoàng Hoa-Quang Cường/ vietnamplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Ma Da” - phim mới do diễn viên Việt Hương đóng chính dẫn đầu phòng vé

“Ma Da” - phim mới do diễn viên Việt Hương đóng chính dẫn đầu phòng vé

(LĐTĐ) Dù mới công chiếu được 1 ngày nhưng “Ma Da” - bộ phim mới do diễn viên Việt Hương đóng chính đang nhận về những thành tích ấn tượng.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng loạt cao tốc trong tháng 8

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng loạt cao tốc trong tháng 8

(LĐTĐ) Với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tái định cư, di dời hệ thống đường điện cao thế, hoàn thành giải phóng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các dự án trước ngày 30/8.
Thành phố Hà Nội đề xuất, kiến nghị Thủ tướng một số nội dung quan trọng để tạo các bước đột phá

Thành phố Hà Nội đề xuất, kiến nghị Thủ tướng một số nội dung quan trọng để tạo các bước đột phá

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 để tạo không gian phát triển mới cho Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; có các cơ chế, chính sách đặc thù, thực hiện hiệu quả việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội đô.
Tạm giữ hình sự đối tượng dùng hung khí gây thương tích 6 người tại Bến xe Giáp Bát

Tạm giữ hình sự đối tượng dùng hung khí gây thương tích 6 người tại Bến xe Giáp Bát

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã truy tìm và bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Tuấn (đối tượng côn đồ đâm bị thương 6 người tại khu vực trước cổng Bến xe Giáp Bát) về hành vi Cố ý gây thương tích.
Hôm nay các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2024 và kết quả xét tuyển

Hôm nay các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2024 và kết quả xét tuyển

(LĐTĐ) Hôm nay (ngày 17/8), các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2024 và kết quả xét tuyển.
Lamborghini Temerario: Hậu duệ của Huracan ra mắt, động cơ PHEV cho 907 mã lực đủ để khiến bạn phấn khích

Lamborghini Temerario: Hậu duệ của Huracan ra mắt, động cơ PHEV cho 907 mã lực đủ để khiến bạn phấn khích

(LĐTĐ) Phiên bản kế nhiệm Lamborghini Huracan đã loại bỏ động cơ V10 hút khí tự nhiên và thay bằng hệ truyền động hybrid với động cơ xăng V8 tăng áp kép và 3 mô tơ điện, điều này giúp Lamborghini Temerario tăng 305 mã lực.
Man Utd thắng nghẹt thở Fulham nhờ bàn thắng của Zirkzee

Man Utd thắng nghẹt thở Fulham nhờ bàn thắng của Zirkzee

(LĐTĐ) Pha lập công duy nhất của tân binh Joshua Zirkzee lúc cuối trận giúp Man Utd đánh bại Fulham 1-0, ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2024-2025.

Tin khác

Đánh dấu cột mốc 20 năm, Lễ hội Thành Tuyên diễn ra với nhiều chương trình đặc sắc

Đánh dấu cột mốc 20 năm, Lễ hội Thành Tuyên diễn ra với nhiều chương trình đặc sắc

(LĐTĐ) Tỉnh Tuyên Quang đang hân hoan chuẩn bị cho sự kiện văn hóa quy mô cấp quốc gia - Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024. Đây là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Tuyên Quang, đồng thời giới thiệu những giá trị đặc sắc của vùng đất cách mạng "Thủ đô kháng chiến" đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Tổ chức triển lãm ảnh “Thủ đô Hà Nội Phát triển - Đổi mới - Hội nhập”

Tổ chức triển lãm ảnh “Thủ đô Hà Nội Phát triển - Đổi mới - Hội nhập”

(LĐTĐ) Theo nhà báo Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hội Nhà báo thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm ảnh “Thủ đô Hà Nội Phát triển - Đổi mới - Hội nhập”.
Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2024: Tôn vinh tài năng, thúc đẩy sáng tạo

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2024: Tôn vinh tài năng, thúc đẩy sáng tạo

(LĐTĐ) Ngày 16/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cuộc thi "Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam" năm 2024 đã chính thức phát động cuộc thi quy mô quốc gia, hứa hẹn mang đến một sân chơi đầy hấp dẫn và ý nghĩa cho cộng đồng quảng cáo Việt Nam.
Phát huy hào khí Thăng Long qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2024

Phát huy hào khí Thăng Long qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/8, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa đã diễn ra Lễ khai mạc vòng Sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024.
Hành trình hiếu hạnh

Hành trình hiếu hạnh

(LĐTĐ) Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người con bày tỏ lòng hiếu hạnh, tri ân cha mẹ, và nhắc nhở về giá trị thiêng liêng của tình cảm gia đình trong cuộc sống.
Phở Hà Nội: Hành trình thành di sản văn hóa

Phở Hà Nội: Hành trình thành di sản văn hóa

(LĐTĐ) Trong bức tranh đa sắc màu của ẩm thực Việt Nam, Phở Hà Nội luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Mới đây, món ăn này đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Liên hoan Múa quốc tế 2024 tại Huế quy tụ 500 nghệ sĩ đến từ 9 quốc gia

Liên hoan Múa quốc tế 2024 tại Huế quy tụ 500 nghệ sĩ đến từ 9 quốc gia

(LĐTĐ) Liên hoan Múa quốc tế năm 2024 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các bên liên quan tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 17 - 22/8 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Bác bỏ thông tin "Cháo lươn Nghệ An" là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bác bỏ thông tin "Cháo lươn Nghệ An" là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(LĐTĐ) Ngày 14/8/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã chính thức lên tiếng về thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng tại Liên hoan Đồng ca, hợp xướng và Múa tập thể 2024

Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng tại Liên hoan Đồng ca, hợp xướng và Múa tập thể 2024

(LĐTĐ) Ngày 13/8, Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết Liên hoan Đồng ca, hợp xướng và Múa tập thể - Thiếu nhi Thủ đô năm 2024; đồng thời triển khai công tác Quý III năm 2024. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng của Thủ đô, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc và múa dành cho thiếu nhi.
Lắng lòng nhớ ngọn sam quê

Lắng lòng nhớ ngọn sam quê

(LĐTĐ) Chiều muộn, trôi trong tiếng còi xe vội vã của giờ tan tầm, chợt thấy bên vệ đường cây rau sam trơ trọi nở những bông hoa vàng bé nhỏ. Lòng tôi lắng lại như vạt nắng cuối trời vắt ngang lòng phố. Cây rau sam dắt tôi về nếp nhà của ngoại và nồi canh ngoại nấu mát thơm.
Xem thêm
Phiên bản di động