Khách hàng khiếu nại sản phẩm kém chất lượng của Coca-Cola VN

Thời gian gần đây, nhiều khách hàng khiếu nại về sản phẩm kém chất lượng của Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam (Coca-Cola VN). Qua những vụ việc cho thấy, việc người tiêu dùng (NTD) đòi quyền lợi chính đáng là điều vô cùng khó khăn.
Sau sự cố CocaCola, Metro liệu chúng ta có vá được lỗ hổng pháp lý?
"Coca-cola" lạ giá 2.000 đồng ngập cổng trường

Nhiều khách hàng khiếu kiện

Ngày 5/10/2011, chị Nguyễn Thị Bình Minh (ở Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) mua 5 chai nước cam ép thủy tinh mang nhãn hiệu Splash của hãng Coca-Cola. Khi sử dụng, chị Minh phát hiện một chai Splash đỏ còn nguyên nắp có những mảnh thủy tinh vỡ bên trong và một vài mảnh giấy nhỏ trắng đục. Để bảo vệ quyền lợi của mình, chị Minh đã ủy quyền cho Công ty Luật TNHH Everest làm việc với Coca-Cola VN. Ngày 7/10/2011, Công ty Luật TNHH Everest có công văn yêu cầu Coca-Cola VN cử người có chuyên môn và thẩm quyền gặp gỡ và làm việc. Trong đó đề nghị Coca-Cola giải thích về nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện tạp chất, mảnh thuỷ tinh trong sản phẩm nước cam ép Splash; phương pháp và các biện pháp xử lý đối với sản phẩm có tạp chất, mảnh thuỷ tinh và các sản phẩm khác cùng loại đang lưu hành trên thị trường và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với NTD. Sau 4 tháng thương thảo không thành, ngày 12/1/2012, chị Minh chính thức khởi kiện Coca-Cola VN. Tuy nhiên, phải đến ngày 15/7/2015, TAND quận Bắc Từ Liêm mới có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Khách hàng khiếu nại sản phẩm kém chất lượng của Coca-Cola VN
Chai Splash chứa tạp chất bên trong

Gần đây nhất, theo phản ánh của chị H.D. (Tiên Lãng, Hải Phòng): Khoảng tháng 5/2015, chị có mua một thùng Coca-Cola về nhà sử dụng và phát hiện một lon chỉ có trọng lượng 30g, trong khi các lon khác có trọng lượng là 330g. Khi phát hiện lon Coca-Cola bất thường, chị D. đã gọi đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của hãng Coca-Cola phản ánh sự việc trên. Ngày 30/7, đại điện phía Coca-Cola Việt Nam đã đến làm việc với chị và xác nhận lon nước vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện, hạn sử dụng đến ngày 21/11/2015 nhưng bên trong chỉ còn rất ít nước. Quan sát kỹ trên thân lon có một vết nhỏ bằng hình đầu kim. Chị D. cho biết, hai nhân viên của Coca-Cola giải thích vòng vo không thấu tình đạt lý. Cũng chính vì lý do này mà chị D. không tin tưởng giao lon Coca “lạ” cho hai nhân viên nói trên. Chị D. bức xúc, Coca-Cola có lỗi với NTD nhưng trong buổi làm việc, đại diện hãng này không hề gửi một lời xin lỗi hay áp dụng chính sách đổi trả sản phẩm cho chị. Trong thời gian tới, chị D. sẽ nhờ Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng vào cuộc và có thể sẽ khởi kiện Coca-Cola VN.

NTD khó đòi được quyền lợi chính đáng

Theo luật sư Phạm Ngọc Minh (Công ty Luật TNHH Everest): “Những vụ việc khách hàng khiếu nại sản phẩm Coca-Cola kém chất lượng trong những năm qua là minh chứng cho thấy, việc bảo vệ quyền lợi NTD vẫn mang tính hình thức, “hô khẩu hiệu” là chính. Trong vụ việc của chị Nguyễn Thị Bình Minh, chị Minh chỉ yêu cầu tòa án buộc Coca-Cola Việt Nam hoàn trả khoản tiền tương đương với tiền mua một chai nước cam ép Slash vào thời điểm thanh toán đồng thời có văn bản giải thích rõ với NTD về nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện tạp chất trong sản phẩm nước cam ép Splash. Yêu cầu Coca-Cola VN xin lỗi công khai trên báo năm số liên tiếp đối với chị Minh nói riêng và NTD Việt Nam nói chung về việc để sản phẩm khiếm khuyết lưu hành trên thị trường. Nghĩa là, mục tiêu khởi kiện của chị hướng tới lợi ích chung của NTD”.

Cũng theo luật sư Minh: Luật Bảo vệ quyền lợi NTD có hiệu lực từ 1/7/2011 có quy định, NTD không có nghĩa vụ phải chứng minh tổ chức kinh doanh hàng hoá dịch vụ có lỗi. Nếu cho rằng mình không có lỗi, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại (khoản 2 Điều 42). Nhưng trong vụ án này, không thấy động thái tích cực của Coca-Cola, Cty này chỉ quanh co, mục tiêu là nhằm phủ nhận trách nhiệm của mình. Vụ án đã kéo dài 3,5 năm, “hành trình đi tìm công lý” dài như vậy là ví dụ cho thấy NTD muốn bảo vệ quyền lợi của mình không dễ dàng. “Một trong những điểm quan trọng để giải quyết vụ án này là “nắp chai Coca-Cola có bị mở trước đó hay không”, tuy nhiên, kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Tổng cục Cảnh sát) lại không thể giám định được nội dung này. Điều này có nghĩa, yêu cầu kiểm tra nút chai đã bị mở hay chưa không thể thực hiện được, NTD rất khó xác định quyền lợi của mình có bị xâm phạm hay không”, luật sư Minh cho biết.

Được biết, trong tháng 8/2015, TAND quận Bắc Từ Liêm sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự giữa chị Nguyễn Thị Bình Minh và Coca-Cola VN. Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

“Một trong những điểm quan trọng để giải quyết vụ án này là “nắp chai Coca-Cola có bị mở trước đó hay không”, tuy nhiên, kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Tổng cục cảnh sát) lại không thể giám định được nội dung này. Điều này có nghĩa, yêu cầu kiểm tra nút chai đã bị mở hay chưa không thể thực hiện được, với NTD rất khó xác định quyền lợi của mình có bị xâm phạm hay không”, luật sư Minh cho biết.

Hoàng Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo của người dân, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, phát hiện tình trạng một số bơm kim tiêm đã qua sử dụng bị vứt xung quanh các gốc cây sát khu vực đường sắt và hàng rào Bệnh viện Bạch Mai, đoạn từ cổng số 4 đến cổng số 3, đường Giải Phóng.
Xem thêm
Phiên bản di động