Huyện Hoài Đức: Cần xử nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng
Phản ánh đến Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Hoài Anh, ở thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung cho biết, gia đình ông có thửa đất tại khu Mả Vĩnh Dưới, thôn Yên Vĩnh.
Đến năm 2021, ông Nguyễn Đức Hoàng (người cùng thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung) đã tự ý quây tôn, dựng xưởng trên diện tích đất nông nghiệp của gia đình ông Hoài Anh. Khi phát hiện, ông Hoài Anh đã nhiều lần trình báo và yêu cầu các cấp chính quyền xử lý nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Được biết, liên quan đến công trình vi phạm nêu trên, gần đây nhất, ngày 12/8/2022, Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội đã có văn bản chuyển đơn kiến nghị của công dân tới Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức để kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo quy định.
![]() |
| Nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp tại thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung. |
Trước đó, chỉ trong tháng 6, 7, Ban Tiếp công dân Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoài Đức liên tục có 3 văn bản chuyển đơn kiến nghị của công dân tới Chủ tịch UBND xã Kim Chung để xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, công trình vi phạm vẫn chưa được xử lý…
Qua tìm hiểu, tại xã Song Phương cũng xuất hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng tại thửa đất số 806, tờ bản đồ số 20, thôn 6. UBND huyện Hoài Đức đã có các quyết định xử phạt và yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc chấp hành đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.
UBND huyện cũng giao UBND xã Song Phương, đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành dừng thi công công trình xây dựng, tổ chức thực hiện kịp thời các biện pháp ngăn chặn triệt để không để công trình vi phạm được tiếp tục triển khai... Mặc dù vậy, đến nay công trình không những không được xử lý dứt điểm mà còn có dấu hiệu xây dựng quy mô hơn trước.
Cụ thể, theo văn bản của UBND huyện Hoài Đức tại thời điểm tháng 5/2022, quy mô vi phạm của công trình là: Đang tiến hành xây dựng 10 cột bê tông cốt thép tầng 7, chiều cao cột khoảng 3,6m. Diện tích xây dựng tầng 7 là 140m2.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào thời điểm cuối tháng 8, công trình có quy mô lên đến 8 tầng 1 tum, trong đó tầng triệt dưới cùng có chiều cao khoảng gần 10m. Trên tầng tum, vẫn có công nhân đang thi công, phía bên dưới nhiều vật liệu xây dựng vẫn được tập kết…
![]() |
| Công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức. |
Trao đổi với phóng viên về phản ánh của người dân về công trình vi phạm trên địa bàn xã Yên Vĩnh, huyện Kim Chung, ông Nguyễn Đình Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Chung, cho biết sai phạm diễn ra vào cuối năm 2019 đầu năm 2020, thời điểm xảy ra vi phạm thuộc quản lý của nhiệm kỳ trước.
“Trường hợp vi phạm của ông Nguyễn Đức Hoàng thuộc danh sách xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã. Theo quy trình, chúng tôi sẽ xác minh nguồn gốc sử dụng đất sau đó lập biên bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, từ đó đề xuất biện pháp xử lý. Quan điểm của xã là sẽ cưỡng chế xử lý dứt điểm trong tháng 9”, ông Nguyễn Đình Hoàn cho biết.
Còn đối với công trình vi phạm tại thôn 6 xã Song Phương, theo ông Nguyễn Xuân Hiếu, chuyên viên Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức, đây là công trình xây dựng trên đất thổ cư. Về nguyên tắc, đối với đất thổ cư tại cấp huyện thì công trình dưới 6 tầng không cần xin phép, việc cấp phép bắt đầu với công trình từ 7 tầng trở lên.
“Trước đó huyện đã quyết định xử phạt và cho thời hạn để gia đình xin giấy phép. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa cung cấp được giấy phép xây dựng. Căn cứ thực tế, ngày 28/7, UBND huyện đã ban hành quyết định cưỡng chế phần diện tích vi phạm”, ông Hiếu cho biết…
Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Hoài Đức xử lý dứt điểm những vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Trật tự đô thị 23/11/2025 07:27
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực
Trật tự đô thị 21/11/2025 12:33
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng
Trật tự đô thị 20/11/2025 14:56
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị
Trật tự đô thị 19/11/2025 13:03
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông
Trật tự đô thị 15/11/2025 12:08
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Trật tự đô thị 07/11/2025 20:27
Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị
Trật tự đô thị 07/11/2025 17:35


