Xã Hồng Sơn triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong công tác quản lý đất đai

Chiều 7/7, Uỷ ban nhân dân (UBND) xã Hồng Sơn, Hà Nội, tổ chức hội nghị giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, ngay sau khi hoàn tất việc sắp xếp bộ máy tổ chức hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Trên địa bàn xã vẫn còn tồn tại một số công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chưa được xử lý triệt để trong thời gian qua. Do vậy, ngay sau khi bộ máy chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm mới phát sinh.

Để chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép, những ngày qua, xã Hồng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng. Trong đó, tập trung vào việc phát hiện sớm, xử lý nghiêm và ngăn chặn từ đầu các hành vi vi phạm.

Theo báo cáo của ông Trương Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế xã Hồng Sơn, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng đã được các cấp quan tâm, chỉ đạo sát sao. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số tồn tại đáng chú ý. Nhiều hộ dân tại các khu vực như Lê Thanh, Xuy Xá, Phùng Xá… vẫn tự ý sửa chữa, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đặc biệt là đất có nguồn gốc trồng lúa, vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hành.

Xã Hồng Sơn triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong công tác quản lý đất đai
Toàn cảnh hội nghị.

Từ ngày 1/7/2025, UBND xã đã chỉ đạo kiểm tra thực địa, lập biên bản và xử lý hành chính các hộ vi phạm; yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu. Đồng thời, xã đẩy mạnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã để tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Ông Đặng Minh Đức cho biết thêm, sau khi mở rộng địa giới hành chính, xã Hồng Sơn có diện tích tự nhiên 54,38 km2, dân số 63.130 người, gồm toàn bộ các xã cũ: Hồng Sơn, An Mỹ, Lê Thanh, Phùng Xá, Xuy Xá và Hợp Tiến. Với đặc điểm địa bàn rộng, dân cư đông và có nhiều làng nghề truyền thống, nhu cầu sử dụng đất, mặt bằng sản xuất rất lớn. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai tại một số nơi vẫn còn bất cập, tạo điều kiện để các vi phạm phát sinh.

Trước tình hình đó, lãnh đạo UBND xã nhấn mạnh: Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống truyền thanh để công khai thông tin các trường hợp vi phạm đất đai, nhằm răn đe, cảnh báo trong cộng đồng. Việc kiểm tra, xử lý sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục và nghiêm khắc, không để xảy ra tình trạng "nhờn luật".

Đặc biệt, với các vi phạm phát sinh sau ngày 1/7/2025, UBND xã yêu cầu xử lý nghiêm, buộc tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng theo đúng quy định pháp luật. Với các vi phạm cũ trước mốc thời gian này, xã sẽ xây dựng phương án khoanh vùng, xử lý từng bước có lộ trình.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn yêu cầu tất cả các phòng, ban chuyên môn và các cơ sở thôn, xóm nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi, phát hiện, xử lý ngay từ đầu các vi phạm mới, tuyệt đối không để phát sinh thêm. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng.

UBND xã Hồng Sơn cũng khuyến cáo người dân không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là đất trồng lúa và khu vực đất vùng chuyển đổi; nghiêm cấm việc lấn, chiếm đất, hạ thấp mặt bằng ruộng để bán đất trái phép hoặc xây dựng trái mục đích.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những ngày cuối tháng 11, dọc tuyến đường Lê Duẩn, phố Khâm Thiên hay lối dẫn vào khu cà phê đường tàu, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường xuyên túc trực, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Công việc diễn ra mỗi ngày, bền bỉ và thầm lặng, nhằm góp phần đưa những con phố lịch sử trở lại đúng dáng vẻ văn minh, an toàn.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong
chính quyền 2 cấp

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đống Đa và các cơ quan nội chính không chỉ nhằm tăng cường sự liên thông giữa kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Đây là dịp để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày 21/11, diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đống Đa và nhân dân. Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp hơn 60 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề nóng như: Xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số và triển khai mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp...
Xem thêm
Phiên bản di động