Huyện Chương Mỹ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới

(LĐTĐ) Ngày 15/9, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức đoàn thẩm định các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới phải gắn với các tiêu chí đô thị
Hà Nội có 355/382 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
Thị xã Sơn Tây đẩy mạnh xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh

Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn thẩm định.

Huyện Chương Mỹ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới
Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Những năm qua, quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hoàng Văn Thụ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ khi thực hiện nông thôn mới đến nay, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay rõ rệt, đời sống nhân dân được cải thiện về vật chất cũng như tinh thần.

Đường làng ngõ xóm từng bước được chỉnh trang, vệ sinh môi trường cơ bản được đảm bảo. Cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường trạm, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân.

Sau dồn điền đổi thửa việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng đã hình thành nên các vùng chuyên canh theo quy hoạch, tạo điều kiện để các hộ nông dân tập trung sản xuất nông nghiệp, thâm canh theo hướng sản xuất hàng hoá; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động của người nông dân; nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Huyện Chương Mỹ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới
Đoàn công tác làm việc tại xã Tốt Động.

Đến nay, xã Hoàng Văn Thụ có tổng số tiêu chí tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 17/19 tiêu chí, đạt 89,5%; 2/19 tiêu chí cơ bản đạt, chiếm 10,5%. Kết quả chấm điểm của đoàn thẩm định thành phố ngày 15/9/2020 là 96,5 điểm.

Còn tại xã Tốt Động, thông qua công tác xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, người dân được đào tạo nghề tăng lên. Bộ mặt nông thôn từng bước được thay đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, quy hoạch, giao thông, thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Các thiết chế văn hóa thể dục, thể thao được tập trung đầu tư.

Huyện Chương Mỹ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới
Tổ công tác khảo sát một số tiêu chí nông thôn mới tại xã Tốt Động.

Tính đến thời điểm thẩm định, tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới là 19/19 tiêu chí, trong đó có 16/19 tiêu chí đạt 84,2%; còn lại 3 tiêu chí cơ bản đạt là tiêu chí giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm, trường học; Kết quả tự chấm điểm theo hướng dẫn là 97,15.

Thay mặt tổ công tác, đồng chí Nguyễn Văn Chí, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội đề nghị 2 xã sớm hoàn thiện báo cáo, hồ sơ, thủ tục, gửi Văn phòng Nông thôn mới thành phố Hà Nội để báo cáo Hội đồng thành phố thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xét, công nhận 2 xã Hoàng Văn Thụ và xã Tốt Động đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Chí cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế, có những vấn đề không nằm trong 19 tiêu chí nông thôn mới nhưng lại có tính ảnh hưởng, quyết định đến 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đề nghị huyện Chương Mỹ tiếp tục làm việc với các thôn nhằm tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ hơn về công tác xây dựng nông thôn mới, từ đó giúp nhân dân hiểu, thực hiện đúng, bày tỏ ý kiến đúng đắn về các tiêu chí chuẩn nông thôn mới tại địa phương.

Với kết quả thẩm định này, đến nay, huyện Chương Mỹ đã có 30/30 xã đạt chuẩn và đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới. Đây là điều kiện quan trọng để huyện Chương Mỹ tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới trong năm 2020.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

(LĐTĐ) Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn. Tuy nhiên, quá trình này đã và đang là thách thức không nhỏ đối với các địa phương, đòi hỏi cần có các giải pháp cụ thể, sát thực tế, sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân.
Huyện Thường Tín phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

Huyện Thường Tín phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

(LĐTĐ) Để phấn đấu với mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, ngay từ đầu năm, cán bộ và nhân dân trên toàn địa bàn huyện Thường Tín đang nỗ lực gấp rút để hoàn thành các tiêu chí.
Hiệu quả từ mô hình trồng rau sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc

Hiệu quả từ mô hình trồng rau sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc

(LĐTĐ) Việc ứng dụng chế phẩm sinh học thảo mộc trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã giúp nông dân xã Thọ An, huyện Đan Phượng nâng chất lượng nông sản, góp phần bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.
Người dân Đồng Nai "thấp thỏm" vụ hoa Tết

Người dân Đồng Nai "thấp thỏm" vụ hoa Tết

(LĐTĐ) Những ngày này, người dân trồng hoa tại tỉnh Đồng Nai đang nhộn nhịp chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mặc dù năm nay thời tiết được đánh giá khá thuận lợi nhưng bà con vẫn đang thấp thỏm và lo lắng vì sợ việc tiêu thụ gặp khó do ảnh hưởng của nền kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô.
Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Ngày 27/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Đẩy mạnh vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025" và Kế hoạch tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023.
Thanh Trì: Trên 99% người dân hài lòng về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Thanh Trì: Trên 99% người dân hài lòng về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Người dân huyện Thanh Trì phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đó là kết quả từ xây dựng Nông thôn mới (NTM) và những nỗ lực để về đích Huyện NTM nâng cao trong thời gian tới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện.
Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Hạ Mỗ

Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Hạ Mỗ

(LĐTĐ) Cây bưởi tôm vàng đã gắn bó lâu năm và mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Bởi vậy, trong những năm qua, huyện Đan Phượng không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng bưởi tôm vàng. Gần đây, mô hình kinh tế “Trồng bưởi sinh học hữu cơ sử dụng chế phẩm thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf” được Hội Nông dân huyện triển khai đã đem lại hiệu quả rõ rệt, giúp người nông dân làm giàu bền vững.
Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đến nay, huyện Nghi Lộc đã vươn lên trở thành huyện tốp đầu của tỉnh Nghệ An hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao
Đan Phượng: Nỗ lực đưa 3 xã cuối cùng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

Đan Phượng: Nỗ lực đưa 3 xã cuối cùng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

(LĐTĐ) Là một huyện ven đô có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, Đan Phượng luôn phấn đấu là huyện đi đầu của Hà Nội trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đóng góp vào thành quả chung của huyện, nông dân huyện Đan Phượng đã và đang nỗ lực để cùng huyện đưa 3 xã cuối cùng về đích NTM kiểu mẫu.
Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

(LĐTĐ) Là một miền quê đáng sống của Thủ đô, sắp sửa cán đích Nông thôn mới kiểu mẫu, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang đổi thay từng ngày. Diện mạo làng quê ngày càng tươi đẹp hơn, nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả hình thành cho thu nhập tốt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Không ngừng đổi mới, Yên Mỹ đang tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động