Chương Mỹ: Tăng cường kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội), những ngày qua lực lượng Công an huyện đã tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm.
Hà Nội phê duyệt chủ trương chuyển sử dụng rừng huyện Sóc Sơn, Chương Mỹ sang mục đích khác Chương Mỹ: Nâng cao hiệu quả tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm hỏi gia đình 4 nạn nhân tử vong tại Chương Mỹ

Thời gian qua, tình hình học sinh vi phạm luật giao thông trên địa bàn huyện Chương Mỹ diễn ra khá phổ biến, các vụ tai nạn giao thông do học sinh gây ra có chiều hướng gia tăng. Điển hình, tại đường đê hữu Đáy đoạn trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến.

Dù đã huy động, phối hợp với Công an thị trấn Chúc Sơn và chính quyền địa phương, song lực lượng vẫn "mỏng" để có thể xử lý tất cả các trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Trước tình trạng trên, vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Chương Mỹ đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm giao thông. Tại buổi tuần tra ghi nhận nhiều hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe máy trên 50cc; đi hàng 2, hàng 3; chở quá số người quy định…

"Lập chốt" tại vị trí gần Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Chương Mỹ, lực lượng chức năng tập trung xử lý học sinh điều khiển xe máy trên 50cc. Chỉ ít phút sau khi lập chốt, lực lượng chức năng phát hiện và dừng nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe máy trên 50cc. Tiếp đó, lực lượng chức năng tiến hành biện pháp tuần tra lưu động, phát hiện hàng chục trường hợp học sinh vi phạm và đưa về chốt.

Đáng lo ngại, khi thấy bóng dáng của cảnh sát từ xa, nhiều học sinh liều mình quay xe giữa dòng phương tiện để "tránh chốt". Hành vi này rất nguy hiểm, có thể dẫn tới tai nạn giao thông đáng tiếc. Ngoài ra, khi biết có chốt cảnh sát tại khu vực, rất nhiều học sinh đã gửi xe ở gần đó, rồi đi bộ đến trường để tránh bị xử lý. Các hành vi chống chế này khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn để có thể xử lý triệt để học sinh vi phạm giao thông.

Chương Mỹ: Tăng cường kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông
Lực lượng Công an huyện Chương Mỹ xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Việt, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Chương Mỹ: Trên địa bàn có Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện, nơi không chỉ có học sinh tại địa phương mà còn có nhiều học sinh ở ngoài địa bàn huyện đến học tập. Điều này khiến công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng gặp nhiều hạn chế.

"Trong thời gian qua, lực lượng Công an huyện Chương Mỹ rất chú trọng, quyết liệt triển khai các biện pháp đồng bộ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Đặc biệt, đối với các trường hợp học sinh vi phạm, chúng tôi kiên quyết lập biên bản, đồng thời xác minh chủ phương tiện và tiến hành xử lý đối với người giao xe cho các em học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy. Chúng tôi cũng thông báo về nhà trường để nhà trường có biện pháp giáo dục, xử lý, tuyên truyền cho các em", Trung tá Nguyễn Quang Việt chia sẻ.

Trước đó, Công an huyện Chương Mỹ cũng phối hợp với Công an thị trấn Chúc Sơn tổ chức tuyên truyền và kiểm tra vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng Trưởng Trung học phổ thông Chương Mỹ A.

Trong buổi ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng Trường trung học phổ thông Chương Mỹ A, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện và Công an thị trấn Chúc Sơn đã kiểm tra hành chính, lập biên bản 135 học sinh điều khiển phương tiện mô tô, xe máy khi chưa đủ độ tuổi theo quy định.

Đồng thời lập biên bản tạm giữ vi phạm hành chính đối với 46 phương tiện xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cc. Song song với công tác kiểm tra, xử phạt, các lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã tuyên truyền cho các học sinh cần chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường bộ, không điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện tham gia giao; đồng thời các lực lượng đã mời các phụ huynh của học sinh vi phạm đến để làm rõ trách nhiệm cũng như yêu cầu ký cam kết không giao xe cho mô tô cho học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe…

Cũng theo Trung tá Nguyễn Quang Việt, kể từ cao điểm xử lý học sinh vi phạm giao thông (từ đầu tháng 10), Công an huyện Chương Mỹ đã xử lý nhiều trường hợp học sinh vi phạm.

Những ngày gần đây, lực lượng chức năng địa phương duy trì tuần tra, kiểm soát và ghi nhận, số lượng vi phạm ngày càng giảm so với thời điểm trước khi triển khai kế hoạch. Quá trình làm nhiệm vụ cho thấy một thực trạng đó là rất nhiều trường hợp học sinh đã bị xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhưng sau lại tiếp tục bị phát hiện vi phạm lỗi tương tự.

Lực lượng chức năng xác định, việc học sinh tái diễn các vi phạm dù đã bị xử lý có nguyên nhân xuất phát từ phía gia đình. Dù trong thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã tổ chức cho phụ huynh ký cam kết về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho con em mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà trường phát giấy cho học sinh mang về cho phụ huynh ký.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Việt, trước tình trạng học sinh vi phạm giao thông còn phổ biến hiện nay, các nhà trường cần chú trọng, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, cam kết trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt trong đó, việc tổ chức ký cam kết đối với phụ huynh học sinh cần phải chú trọng tới hiệu quả thực chất. Cần thiết phải mời phụ huynh đến trường, ký cam kết tại trường.

Bởi, phụ huynh cần thiết phải nhận thức đúng và đủ về việc giao xe cho con em mình khi chưa đủ điều kiện là vi phạm pháp luật. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông và các sự cố đáng tiếc.

Minh Khuê - Vũ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tạo dấu ấn nổi bật với việc tinh gọn bộ máy, đổi mới công tác tổ chức đại hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa… Những kết quả toàn diện đó tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.
14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…

Tin khác

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Xem thêm
Phiên bản di động