Hội LHPN quận Hoàng Mai: cảm hóa, giáo dục 28 trẻ em chưa ngoan

(LĐTĐ) Trong 3 năm qua , Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận Hoàng Mai đã phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ cảm hóa giáo dục 28 trẻ em chưa ngoan, vận động 108 đối tượng nghiện ma túy tiếp tục duy trì cai nghiện đồng thời các cán bộ, hội viên đã tham gia phát hiện, tố giác 16 vụ việc; 38 đối tượng vi phạm pháp luật.  
hoi lhpn quan hoang mai cam hoa giao duc 28 tre em chua ngoan LĐLĐ quận Hoàng Mai: Biểu dương 73 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
hoi lhpn quan hoang mai cam hoa giao duc 28 tre em chua ngoan Quận Hoàng Mai: Đẩy mạnh công tác duy tu đường phố
hoi lhpn quan hoang mai cam hoa giao duc 28 tre em chua ngoan Cử tri quận Hoàng Mai kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Mới đây, Hội LHPN quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, trong thời gian qua, được sự chỉ đạo của Hội LHPN thành phố, sự quan tâm tạo điều kiện của Quận ủy, HĐND, UBND quận, công tác Hội và phong trào phụ nữ của Quận đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Hội LHPN quận đã tập trung công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện công tác bảo vệ môi trường, duy trì có hiệu quả 132 bồn hoa ngũ sắc dọc tuyến sông Sét phường Thịnh Liệt. 14/14 cơ sở Hội đã xóa 62 chân rác tại khu dân cư trồng 16 vườn hoa, tuyến đường nở hoa, 1.052 bồn và chậu hoa; 6/14 cơ sở Hội vẽ 85 bức tranh trên tường với chiều dài 152 m, tạo cảnh quan sạch đẹp.

hoi lhpn quan hoang mai cam hoa giao duc 28 tre em chua ngoan
8 đơn vị hoàn thành tốt công tác Hội được khen thưởng

Hội LHPN quận đã tổ chức phát động thực hiện các chỉ tiêu thi đua sâu rộng tới các chi, tổ Hội đồng thời đa dạng hóa các mô hình thu hút tập hợp hội viên như thành lập 16 chi hội mầm non tư thục, tổ phụ nữ trẻ. Tính đến nửa đầu nhiệm kỳ đã phát triển 3.839 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên vượt 3.91% so với chỉ tiêu.

Đặc biệt các cấp Hội đã phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ cảm hóa giáo dục 28 trẻ em chưa ngoan. Vận động 108 đối tượng nghiện ma túy tiếp tục duy trì cai nghiện. Trong 3 năm cán bộ, hội viên đã tham gia phát hiện, tố giác 16 vụ việc; 38 đối tượng vi phạm pháp luật.

Hội LHPN quận cũng đã triển khai “Mô hình khéo trong công tác nhân đạo từ thiện” Trao 17 “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo trị giá 480 triệu đồng (Vượt chỉ tiêu 11 mái ấm), trao 95 xe đạp “Hành trình ước mơ” cho 95 nữ sinh nghèo vượt khó trị giá trên 170 triệu đồng. Tổ chức 02 Hội thi “Tết Sum vầy - chiếc bánh chưng nghĩa tình”; Thăm và tặng quà Mẹ VNAH, các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, hội viên khó khăn, động viên tân binh lên đường nhập ngũ, với hơn 2.500 chiếc bánh chưng và 1.205 xuất quà trị giá gần 2 tỷ đồng; thành lập 12 nhóm nấu cơm từ thiện, mỗi tuần nấu 520 xuất cơm tặng bệnh nhân nghèo, tổ chức 22 chuyến thăm và tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, bệnh nhân xóm chạy thận, phụ nữ trẻ em nghèo vùng biên cương với giá trị 460 triệu đồng.

Đặc biệt, Hội LHPN quận thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, từ đầu nhiệm kỳ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội cơ sở đã được chuẩn hóa theo yêu cầu, 13 đồng chí chủ tịch Hội cơ sở dưới 45 tuổi, trẻ nhất 25 tuổi và 7 phó chủ tịch dưới 45 tuổi, trẻ nhất 28 tuổi. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, chỉ đạo Hội LHPN cơ sở kiện toàn, bầu bổ xung 10 ủy viên BCH cơ sở. Phát triển hội viên hàng năm từ 2-3%.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thiên Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố và đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của cán bộ, hội viên và các cấp Hội LHPN từ quận đến cơ sở đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo cũng đề nghị các cấp Hội LHPN trong toàn quận cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ theo.

hoi lhpn quan hoang mai cam hoa giao duc 28 tre em chua ngoan
Quang cảnh hội nghị

Đó là, Hội LHPN quận cần làm tốt các nội dung trọng tâm hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc: Hỗ trợ phụ nữ kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình "No ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc", phòng chống bạo lực gia đình. Phối hợp chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em; Vận động phụ nữ hưởng ứng các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, hậu phương, quân đội hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc”; thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ cả nước đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”; Phong trào “ Phụ nữ Hoàng Mai với ngày môi trường chủ nhật”.

Bên cạnh đó, Hội cần vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng đô thị văn minh, tăng cường công tác hỗ trợ cho vay vốn NHCSXH, các nguồn vốn huy động khác, các hoạt động hỗ trợ kiến thức, trợ giúp kiến thức chuyển đổi nghề, phát triển dịch vụ, thương mại, khởi nghiệp,dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ.

Đặc biệt, Hội cần tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động từ chi, tổ Hội, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Đồng thời, các cấp Hội cần tăng cường giám sát việc triển khai các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trọng tâm là việc triển khai chế độ chính sách cho phụ nữ nghèo, phụ nữ các gia đình chính sách; việc thực hiện luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình.

Tại hội nghị, Hội LHPN quận Hoàng Mai đã trao tặng giấy khen cho 08 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội nửa đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động