Cử tri quận Hoàng Mai kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

(LĐTĐ) Ngày 14/6, các đại biểu HĐND TP ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XV tại quận Hoàng Mai. Xuyên suốt buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề dân sinh được các cử tri quận Hoàng Mai gửi đến các đại biểu HĐND TP.
cu tri quan hoang mai kien nghi nhieu van de dan sinh Muôn kiểu lấn chiếm tại phố Tam Trinh
cu tri quan hoang mai kien nghi nhieu van de dan sinh Quyền lợi chính đáng của người dân được đặt lên hàng đầu
cu tri quan hoang mai kien nghi nhieu van de dan sinh Kiên quyết “xóa sổ” những trạm trộn bê tông không phép

Tại đây, các cử tri đã được nghe các đại biểu HĐND TP trình bày tóm tắt báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo của UBND TP trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND TP.

cu tri quan hoang mai kien nghi nhieu van de dan sinh
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XV tại quận Hoàng Mai.

Hội nghị đã nhận được 21 ý kiến phát biểu của cử tri quận Hoàng Mai. Trao đổi với các đại biểu HĐND TP, đa phần các cử tri quận Hoàng Mai đều tỏ ra đồng tình, phấn khởi về tình hình phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng đó các đại biểu nhất trí cao với báo cáo trả lời kiến nghị của UBND TP cho cử tri quận Hoàng Mai.

Nêu những bất cập về sự xuống cấp của các tòa chung cư, cử tri phường Tân Mai phản ánh khu nhà tập thể A7 phường Tân mai, quận Hoàng mai được xây dựng từ những năm 1994, trải qua thăng trầm của thời gian, khu tập thể ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, cụ thể có 2 điểm xuống cấp nhiều nhất là hệ thống mái và hệ thống cầu thang, cũng trong năm 2016 một phần mái cũng đã sập xuống khu vực cầu thang khiến 58 hộ dân sống tại khu tập thể này luôn sống trong tâm thế lo sợ.

cu tri quan hoang mai kien nghi nhieu van de dan sinh
Đại diện cử tri phường Tân Mai nêu kiến nghị với các đại biểu HĐND TP.

Cử tri phường Định Công cho biết, hiện nay hồ Định Công cơ bản đã được kè đá xung quanh và trồng cây. Tuy nhiên còn hạng mục đèn chiếu sáng một số hạng mục khác chưa đc đầu tư dẫn đến phần đất đai sau giải phóng mặt bằng cỏ mọc um tùm, người dân đổ phế thải bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị. Theo đó, cử tri kiến nghị với HĐND TP hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án.

Cử tri phường Giáp bát kiến nghị với TP về việc chó thả rông trên đường và khu vực hồ điều hòa Kim Đồng rất nhiều. Việc người dân thả chó ra nơi công cộng thực sự đưa đến sự nguy hiểm cho những người khác, đặc biệt là trẻ em, thực tế đã có ghi nhận tình trạng chó cắn người gây thương tích tại đây.

Cùng đó, tình trạng chó thả rông đã và đang gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi giải trí của người dân, được biết TP Hà Nội đã thí điểm mô hình bắt chó thả rông tại quận Thanh Xuân, dù đã trải qua một thời gian thí điểm nhưng đến nay vẫn chưa có hoạt động sơ, tổng kết về hiệu quả của mô hình này, do đó cử tri đề nghị UBND TP sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Đồng thời, cử tri phường Giáp Bát cũng kiến nghị với HĐND TP sớm lắp đặt biển báo giao thông tại khu vực ngã 5 Kim Đồng – Giáp Bát để không để xảy ra sự cố va chạm giao thông tại khu vực nêu trên.

Ngoài ra, các cử tri kiến nghị với HĐND TP về làm tốt hơn nữa công tác giám sát GPMB đường Tam Trinh; nêu một số đề nghị trong công tác giải quyết việc cấp “sổ đỏ” cho người dân; kiến nghị về một số bất cập trong chính sách thu hồi đất; cùng đó là việc đảm bảo điều kiện sinh hoạt và làm việc an toàn cho người dân.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động