Hội Chữ thập đỏ Hà Nội: Khẳng định vai trò “cầu nối, điều phối” trong các hoạt động nhân đạo

Với cách làm hiệu quả, sáng tạo và chủ động, 6 tháng đầu năm, các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ từ Thành phố tới các cơ sở Hội được triển khai đều tay, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó ngày càng khẳng định rõ vai trò “cầu nối, điều phối” trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn Thủ đô.
Ấm áp Chợ Nhân đạo “Xuân Nhân ái - Tết sẻ chia” Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái” Hà Nội: Triển khai hiệu quả Tháng Nhân đạo năm 2022, lan tỏa hành động nhân ái trong xã hội

Ngày 21/6, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm; tổng kết Tháng Nhân đạo năm 2022; và Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2022.

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội: Khẳng định vai trò “cầu nối, điều phối” trong các hoạt động nhân đạo
Ông Đào Ngọc Triệu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2022, với cách làm hiệu quả, sáng tạo và chủ động, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Các hoạt động được Hội Chữ thập đỏ Thành phố tới các cơ sở Hội triển khai đều tay, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động Hội, ngày càng khẳng định rõ vai trò “cầu nối, điều phối” trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn Thủ đô.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 được minh chứng bằng các con số và sự kiện ấn tượng như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã hỗ trợ trên 131 nghìn suất quà cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao tặng quà và hỗ trợ sinh kế với tổng trị giá trên 58,6 tỷ đồng; tiếp nối thành công Tháng Nhân đạo các năm trước, Tháng Nhân đạo năm 2022 Hội đẩy mạnh vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ và tổ chức hiệu quả các hoạt động nhân đạo đưa tổng trị giá hoạt động trong Tháng đạt trên 28 tỷ đồng.

Công tác vận động hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận được 147.342 đơn vị máu trị giá trên 23,5 tỷ đồng; công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trị giá đạt trên 2,4 tỷ đồng; duy trì đều đặn các bữa ăn miễn phí dành tặng người bệnh, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện như Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn… Kế quả, đã có trên 53 nghìn suất ăn đã được trao tặng trong 6 tháng qua.

Các hình thức hỗ trợ được Hội Chữ thập đỏ Thành phố tới các cấp Hội triển khai đa dạng, phù hợp, gắn với điều kiện thực tiễn tại từng đơn vị nhằm mang đến những sự hỗ trợ tốt nhất, mang tính bền vững, lâu dài, có thể kể đến như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; trợ vốn; trợ cấp thường xuyên. Thông qua các hình thức hỗ trợ xây, sửa nhà Chữ thập đỏ; hỗ trợ sinh kế; trao tặng bò phát triển kinh tế; trao tặng xe đạp, học bổng, sổ tiết kiệm; trợ cấp đột xuất; cứu trợ phòng ngừa ứng phó thảm họa; khởi động các “Chuyến xe nghĩa tình” đưa bệnh nhân trở về nhà… Qua đó, tổng giá trị công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Hà Nội 6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 116,8 tỷ đồng.

Theo ông Đào Ngọc Triệu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, để có được kết quả trên, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Thành phố luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; sự hưởng ứng tích cực từ Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện, thị; sự tin tưởng, ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm…

Các chương trình, hoạt động do Hội tổ chức ngày càng thu hút sự tham gia, ủng hộ và đồng hành đến từ các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trong xã hội. Điển hình như: Gia đình bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (Số 3, Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), gia đình Thiện Tâm Duyên, gia đình bà Hải Yến, nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, nghệ nhân Phùng Văn Thanh, bà Vũ Thị Hà; Công đoàn Khách sạn Metropole Hà Nội; hay các tổ chức như: Câu lạc bộ xe bán tải phản ứng nhanh Chữ thập đỏ, Cơm nhà Thiện Tâm, Lớp Phật học trực tuyến, Quỹ tương trợ Rich Heart, Chùa Phụng Lộc, quận Thanh Xuân...

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội: Khẳng định vai trò “cầu nối, điều phối” trong các hoạt động nhân đạo
Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ Thành phố trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Nhân đạo năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Huy Thành - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hệ thống Hội với chức năng, nhiệm vụ của mình đã có nhiều hoạt động sáng tạo, nhân đạo, ấm áp nghĩa tình.

“Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Hội với màu áo đỏ, không ngại khó xông pha đến các xóm nghèo, bệnh viện - những nơi khó khăn, vất vả nhất, cũng là những nơi dễ bị lây nhiễm dịch bệnh - thực sự là hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần cao đẹp, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc”, ông Trịnh Huy Thành khẳng định.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng tình và đánh giá cao với những nhiệm vụ lãnh đạo Hội đã đề ra, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đề nghị Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, bám sát đặc thù nhiệm vụ chính trị của Thành phố, phát huy tinh thần sáng tạo, mang đến nhiều chương trình an sinh ý nghĩa cho người dân.

Dịp này, đánh giá hiệu quả thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2022, ghi nhận và biểu dương những tập thể làm tốt trong Tháng Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Thành phố trao tặng Giấy khen cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Nhân đạo, tiêu biểu như Hội Chữ thập đỏ các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm; huyện Sóc Sơn...

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã tôn vinh 29 gia đình, 93 cá nhân hiến máu tiêu biểu dịp Tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu. Trong đó, 4 gia đình và 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 25 gia đình và 81 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động