Ấm áp Chợ Nhân đạo “Xuân Nhân ái - Tết sẻ chia”

(LĐTĐ) Hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022, sáng nay (16/1), tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Đống Đa tổ chức Chương trình Chợ Nhân đạo “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” năm 2022.
Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày thành lập hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trao tặng thiết bị lọc nước thông minh cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch

Tham dự chương trình có ông Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Trịnh Huy Thành - Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy; ông Đinh Trường Thọ - Bí thư Quận ủy Đống Đa…, cùng người dân, người khuyết tật, giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa.

Ấm áp Chợ Nhân đạo “Xuân Nhân ái - Tết sẻ chia”
Trao tặng 21 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1,8 triệu đồng) cho các em là trẻ mồ côi.

Phát biểu khai mạc Chương trình, ông Đào Ngọc Triệu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết: Năm 2022, hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã lên kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo phong trào. Dự kiến, trên 90.600 suất quà (mỗi suất trị giá trên 500 ngàn đồng) sẽ được trao tặng tới các hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo ông Đào Ngọc Triệu, để thực hiện được mục tiêu trên, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã kêu gọi, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ cho phong trào; huy động nguồn xã hội hóa để có những suất quà Tết thật ý nghĩa, thiết thực trao tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách… trên địa bàn Thành phố.

Ấm áp Chợ Nhân đạo “Xuân Nhân ái - Tết sẻ chia”
Trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa.

Tại Chương trình hôm nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 21 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1,8 triệu đồng) cho các em là trẻ mồ côi; trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh; trao tặng 26 túi quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam và trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa 1 căn nhà Chữ thập đỏ trên địa bàn quận. Tổng trị giá tiền và quà trao tặng tại Chương trình trên 100 triệu đồng.

Trong khuôn khổ Chương trình, Hội Chữ Thập đỏ Hà Nội và các đơn vị đồng hành đã tổ chức một phiên Chợ Tết gồm 6 gian hàng; mỗi gian bày các mặt hàng như: Gạo nếp, đậu xanh, măng khô, dầu ăn, hạt nêm, trứng gà, rượu vang, bánh mứt kẹo… Người dân đến tham dự chỉ cần đổi phiếu để nhận những mặt hàng Tết về phục vụ cho sinh hoạt của gia đình, trị giá mỗi túi quà trên 700 ngàn đồng.

Ấm áp Chợ Nhân đạo “Xuân Nhân ái - Tết sẻ chia”
Trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại phiên Chợ, đã có 200 phiếu đổi hàng được phát ra để trao tặng tới người dân 200 túi quà Tết, với tổng trị giá trên 140 triệu đồng. Cùng đồng hành với Hội Chữ Thập đỏ Hà Nội trong hoạt động nhân đạo ý nghĩa trên có sự tham gia ủng hộ của Ngân hàng Sacombank, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa, gia đình bà Nguyễn Thị Minh Tuyết ở số 3 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội…

Phát biểu tại Chương trình, ông Trịnh Huy Thành - Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao hoạt động nhân ái, sẻ chia, ấm áp tình người thông qua phiên Chợ Nhân đạo “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” năm 2022 do Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức. Với tinh thần nhân ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, trong thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đậm tính nhân văn, mang đến sự ấm áp, yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Ấm áp Chợ Nhân đạo “Xuân Nhân ái - Tết sẻ chia”
Người dân đến tham dự phiên Chợ, chỉ cần đổi phiếu để nhận những mặt hàng Tết về phục vụ cho sinh hoạt của gia đình, trị giá mỗi túi quà trên 700 ngàn đồng.

Bày tỏ cảm thông, chia sẻ với khó khăn của người dân đã gặp phải trong năm qua trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh, ông Thành mong rằng, với những phần quà được trao tặng hôm nay, các gia đình được đón một cái Tết ấm áp, bình an, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong năm mới Nhâm Dần.

Xách trên tay túi quà Tết nặng trĩu, đầy đủ những món đồ thiết yếu cho mâm cỗ ngày Xuân, chị Hà Thị Xuân (ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) không giấu nổi xúc động. Chồng bị bệnh 20 năm nay, một mình chị chạy chợ nuôi chồng và con gái đang học đại học năm thứ nhất nên cuộc sống gia đình chị gặp không ít khó khăn. “Gia đình tôi vẫn chưa có gì để chuẩn bị đón Tết. Có túi quà này, gia đình tôi đã có Tết rồi, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành Thành phố’’, chị Xuân bày tỏ.

Ấm áp Chợ Nhân đạo “Xuân Nhân ái - Tết sẻ chia”
Trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa 1 căn nhà Chữ thập đỏ trên địa bàn quận Đống Đa.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố cho biết, theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hội Chữ thập đỏ Thành phố, các cấp Hội trên địa bàn sẽ trao tặng từ 90.600 suất quà Tết tới các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19… trên địa bàn Thành phố.

Cao điểm thực hiện phong trào sẽ được Hội Chữ thập đỏ Thành phố, các cấp Hội tổ chức từ nay cho đến ngày 30/1/2022, với các hình thức triển khai được đa dạng hóa thông qua các phiên Chợ Tết Nhân đạo; hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà Chữ thập đỏ; hỗ trợ sinh kế; phối hợp với các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng tiền mặt, quà… Đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đoàn thể, cơ quan đơn vị trong triển khai phong trào, huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội để phong trào đạt hiệu quả mọi người, mọi nhà đều có Tết.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động