Hà Nội: Triển khai hiệu quả Tháng Nhân đạo năm 2022, lan tỏa hành động nhân ái trong xã hội

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hưởng ứng Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia; triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái” Phát động Tháng Nhân đạo 2021 với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn” Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Nhân đạo năm 2021

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Hòa - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trịnh Huy Thành - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Thành đoàn Hà Nội; lãnh đạo Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức…

Tháng Nhân đạo năm 2022 được diễn ra với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”. Thông qua chủ đề nhằm kêu gọi mọi người hãy gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế cho dù nhỏ bé. Từ mỗi hành động nhân ái nhỏ bé sẽ có tác động lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, nhân lên thành nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Hà Nội: Triển khai hiệu quả Tháng Nhân đạo năm 2022, lan tỏa hành động nhân ái trong xã hội
Các đại biểu trao tặng xe đạp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Phát biểu tại chương trình, ông Đào Ngọc Triệu - Ủy viên Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội vinh dự được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt nam chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Chương trình hưởng ứng Tháng Nhân đạo cấp quốc gia của Cụm thi đua số 2. Thay mặt các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã phát động, hưởng ứng và biểu thị quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trong Tháng nhân đạo 2022.

Cũng theo ông Đào Ngọc Triệu, trong năm 2022, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính thức Tháng Nhân đạo vào tháng 5 hàng năm và kế hoạch của Trung ương Hội về việc triển khai Tháng Nhân đạo năm 2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Nhân đạo tới các cấp Hội trên địa bàn Thành phố.

“Mục tiêu trong Tháng Nhân đạo, toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ Thành phố hỗ trợ được trên 8.000 lượt người với các hình thức trợ giúp đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn như: tổ chức chương trình Chợ Nhân đạo; tặng quà; chương trình khám sức khỏe; hiến máu tình nguyện… Mỗi quận huyện thị trên địa bàn xây dựng, khởi công 1 công trình nhân đạo với trị giá từ 50 triệu đồng trở lên”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết.

Hà Nội: Triển khai hiệu quả Tháng Nhân đạo năm 2022, lan tỏa hành động nhân ái trong xã hội
Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Bùi Thị Hòa - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhấn mạnh, để thực hiện thành công Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái” trên phạm vi cả nước, Hội Chữ thập đỏ các cấp cần đẩy mạnh một số hoạt động trọng tâm: Tập trung tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động, thu hút các lực lượng xã hội tham gia với nhiều hoạt động; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đi sát thực tiễn đời sống nhân dân, tìm đúng địa chỉ, đúng đối tượng, đi tận cùng khó khăn của nhân dân; tập trung triển khai hoạt động vận động nguồn lực, xây dựng quỹ; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền về các hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ…

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tập trung huy động mọi nguồn lực, nhân lực; kêu gọi sự phối hợp từ các sở, ban, ngành đoàn thể Thành phố và sự chung tay, hưởng ứng từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia vào các hoạt động nhân đạo để có thể giúp đỡ, mang đến những cơ hội sống tốt hơn tới những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi, bước đầu tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ được trên 15,8 tỷ đồng. Trong đó, 5 Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã trao biển ủng hộ với trị giá trên 14 tỷ đồng; Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung du Việt Bắc và thành phố Hà Nội hỗ trợ xây 1 nhà Chữ thập đỏ trị giá 50 triệu đồng; Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức trao biển hỗ trợ trị giá 165 triệu đồng; Gia đình bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (số 3 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm) hỗ trợ 301 triệu đồng; Ông Nguyễn Mạnh Thản - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua, ủng hộ 100 triệu đồng…

Hà Nội: Triển khai hiệu quả Tháng Nhân đạo năm 2022, lan tỏa hành động nhân ái trong xã hội
Lễ ký kết phối hợp trong công tác thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2022-2026 giữa Hội Chữ thập đỏ Thành phố - Sở Giáo dục & Đào tạo - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

Ngay tại chương trình, Ban tổ chức đã trao biển khởi công xây 6 nhà Chữ thập đỏ với trị giá 321 triệu đồng, trao tặng 140 suất quà trị giá 76 triệu đồng, trao tặng 20 chiếc xe đạp, 20 suất học bổng và 1 sổ tiết kiệm… Tổng trị giá trao tặng tại chương trình là 450 triệu đồng.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng Hội Chữ thập đỏ các tỉnh thành trong Cụm thi đua, gia đình bà Nguyễn Thị Minh Tuyết đã tiến hành khởi công xây 2 nhà Chữ thập đỏ trao tặng gia đình ông Đào Văn Ích, xã Hùng Tiến và gia đình bà Lưu Thị Ngân, xã Đại Hưng (huyện Mỹ Đức).

Tại chương trình cũng đã diễn ra lễ ký kết phối hợp trong công tác thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2022-2026 giữa Hội Chữ thập đỏ Thành phố - Sở Giáo dục & Đào tạo - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

Được biết, sau 4 năm triển khai Tháng Nhân đạo (từ năm 2018-2021), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trợ giúp cho trên 184.216 lượt người với trị giá trên 61 tỷ đồng.

Kết quả trên là minh chứng rõ nét hiệu quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ vào thành tích chung của Thành phố trong công tác nhân đạo, góp phần vào công tác an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế xã hội của Thành phố.

Việc tổ chức hiệu quả Tháng Nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ Thành phố, các cấp Hội trên địa bàn thực hiện triển khai nghiêm túc với mục tiêu có thể trợ giúp được thật nhiều các hoàn cảnh gặp khó, người yếu thế trong xã hội.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Xem thêm
Phiên bản di động