Học sinh cấp 2 ở quận Gò Vấp bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19, toàn thành phố ghi nhận có 445.398 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vắc-xin

(LĐTĐ) Ngày 1/11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tiêm vắc xin Pfizer cho hơn 7.000 học sinh khối lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn, 2 ngày sau, đơn vị sẽ tiêm cho khối lớp 8 và lớp 7.
Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh Những mũi tiêm vắc-xin Covid-19 đầu tiên cho tuyến đầu chống dịch Việt Nam sẽ tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 đầu tiên trên người vào ngày 17/12

Theo kế hoạch, trong ngày, quận Gò Vấp sẽ tiêm cho khoảng 7.400 em học sinh khối lớp 9 tại 3 điểm tiêm trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, trường mầm non Anh Đào và điểm tiêm trường tiểu học An Hội. 2 ngày sau, quận sẽ tiếp tục tiêm cho khối lớp 8 và lớp 7.

Theo ghi nhận tại điểm tiêm trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và trường mầm non Anh Đào, công tác tiêm chủng được chuẩn bị rất chu đáo.

Học sinh cấp 2 ở quận Gò Vấp bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19, toàn thành phố ghi nhận có 445.398 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vắc-xin
Phụ huynh đưa con em đến và kiểm tra giấy tiêm trước khi con mình vào tiêm chủng.
Học sinh cấp 2 ở quận Gò Vấp bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19, toàn thành phố ghi nhận có 445.398 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vắc-xin
Các em được khám sàng lọc trước tiêm.
Học sinh cấp 2 ở quận Gò Vấp bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19, toàn thành phố ghi nhận có 445.398 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vắc-xin
Các em học sinh ngồi chờ đến lượt tiêm.

Các em học sinh được tình nguyện viên hướng dẫn từ cổng với lối vào và ra độc lập. Sau khi khám sàng lọc, các em đến vị trí tiêm ngừa.

Sau khi tiêm 30 phút, nếu sức khoẻ ổn định, không phát sinh mệt mỏi thì được di chuyển đến bàn nhận chứng nhận đã tiêm vắc-xin, đồng thời hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ và ra về.

Học sinh cấp 2 ở quận Gò Vấp bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19, toàn thành phố ghi nhận có 445.398 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vắc-xin
Nhân viên y tế lấy vắc-xin ra ống tiêm.
Học sinh cấp 2 ở quận Gò Vấp bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19, toàn thành phố ghi nhận có 445.398 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vắc-xin
Sau khi tiêm, các em được theo dõi 30 phút.
Em Nguyễn Hồ Bảo An, học lớp 9 cho biết, khi được thông báo tới lượt tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho lớp 9, em rất vui mừng. Trước đó, thời điểm dịch bệnh căng thẳng, vắc xin chỉ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên khiến An lo lắng vì khả năng bị nhiễm Covid-19 là rất cao.

“Điều đầu tiên em nghĩ đến khi được tiêm vắc-xin là việc chúng em có cơ hội đến trường học trực tiếp sớm hơn. Suốt thời gian qua, em chỉ mong được đi học ở trường, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè… Hy vọng rằng, khi thành phố phủ vắc-xin cho học sinh thì các trường sẽ dần mở cửa”, An cho biết.

Học sinh cấp 2 ở quận Gò Vấp bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19, toàn thành phố ghi nhận có 445.398 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vắc-xin
Các em di chuyển đến bàn nhận chứng nhận đã tiêm vắc-xin.
Học sinh cấp 2 ở quận Gò Vấp bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19, toàn thành phố ghi nhận có 445.398 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vắc-xin
Nam sinh khoe giấy chứng nhận tiêm vắc-xin.

Đại diện điểm tiêm trường mầm non Anh Đào cho biết, điểm tiêm đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống Covid-19 theo quy định như đảm bảo khoảng cách giữa các khâu trong 1 dây chuyền tiêm và giữa các dây chuyền tiêm tại 1 địa điểm, đảm bảo an toàn giãn cách đúng quy định và chia nhiều buổi tiêm, mỗi buổi với số lượng phù hợp.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, đến chiều ngày 31/10, sau 5 ngày tính từ ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, đến nay thành phố đã tiêm vắc-xin cho 445.398 trẻ, bao gồm 200.018 trẻ từ 16-17 tuổi, 245.380 trẻ từ 12-15 tuổi. Thành phố đã ghi nhận tổng cộng có 42 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm.

Trong ngày 31/10, thành phố triển khai được 176 điểm tiêm bao gồm 156 điểm trường học, 15 điểm cộng đồng và 5 bệnh viện tại 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Số lượng tiêm trong ngày là 95.502 trẻ, bao gồm 14.222 trẻ từ 16-17 tuổi, 81.280 trẻ từ 12-15 tuổi. Ghi nhận 7 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, tất cả đều được xử lý kịp thời và ổn định.

Dự kiến trong ngày 1/11, thành phố sẽ tổ chức tiêm tại 171 điểm tiêm với 286 đội tiêm cho 86.981 trẻ. Theo kế hoạch số 3522/KH-BCĐ ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố về việc tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đợt tiêm chủng này dự kiến sẽ kéo dài 5 ngày và thêm 2 ngày tiêm vét.

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động