Bài dự thi: “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”

Hiến kế xóa tình trạng ô nhiễm môi trường từ đốt rơm rạ

(LĐTĐ) Một câu hỏi đặt ra là liệu thành phố Hà Nội, một Thủ đô anh hùng, thành phố Hoà bình, một thành phố lớn với hơn một nghìn năm tuổi, một thành phố có bề dày lịch sử và vẻ đẹp quyến rũ lòng người trong mắt bạn bè quốc tế… có thể không để tái diễn hiện tượng đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa ở ngoại thành nhằm cải thiện môi trường sống của thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh và đáng sống?
"Bài ca Hà Nội": Tiếng nhạc trầm hùng mà da diết của Thủ đô Anh hùng
Nhân rộng các mô hình hay trong công tác bảo vệ môi trường
Hà Nội hướng tới đô thị xanh

Từ thực trạng hiện nay

Cứ đến hẹn lại lên, hàng năm theo mùa vụ thu hoạch lúa tại các huyện ngoại thành, bà con nông dân theo thói quen đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, khói bụi làm khuất tầm nhìn, tăng nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện và người tham gia giao thông. Vấn đề này đã được các cấp, các nghành và các địa phương của thành phố quan tâm, triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế, tiến tới đẩy lùi tình trạng đốt rơm rạ trong thời gian tới. Nhiều huyện ngoại thành đã tích cực thực hiện và có những kết quả khả quan. Tuy nhiên, qua thực tế, tình trạng đốt rơm rạ tại các địa phương tuy có giảm nhưng chưa bền vững.

Đơn cử như mùa hè 2020, người dân sinh sống tại Thủ đô đang phải vật lộn với những ngày nắng nóng như “đổ lửa”, lại còn phải hứng chịu khói bụi và mùi khét do người dân ngoại thành đốt rơm rạ từ chiều tối đến đêm. Tại một số huyện ngoại thành, người dân thường đốt các phế phẩm rơm rạ ngay trên các cánh đồng sau khi thu hoạch lúa chiêm xuân.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tại huyện Thanh Oai, 5 năm trở lại đây hiện tượng đốt rơm rạ trực tiếp ở đồng ruộng trên địa bàn huyện có chiều hướng giảm đáng kể. Tuy nhiên, sau vụ thu hoạch lúa xuân 2020, với lượng rơm rạ phát sinh khoảng 35.700 tấn, một phần không nhỏ lượng rơm rạ này người dân vẫn dùng phương pháp đốt ngay tại các cánh đồng như là một thói quen cỗ hữu.

Còn theo khảo sát của Chi Cục bảo vệ môi trường Hà Nội, mỗi năm Hà Nội phát sinh khoảng trên 1 triệu tấn rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp, trong đó lượng đốt bỏ ngoài đồng khoảng 352.000 tấn, đó là một con số rất lớn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân Thủ đô.

Những đám cháy dưới thời tiết nắng nóng oi bức đã làm khói lan toả khắp nơi, đặc biệt với mật độ nhà cao tầng nhiều tại trung tâm Thủ đô khiến mùi khét và khói càng trở nên khó tan hơn. Ngoài mùi khét ảnh hưởng trực tiếp đến hô hấp, khói cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tầm nhìn của người dân khi tham gia giao thông, điều này tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Giải pháp đề xuất

Trước tình trạng người dân sau khi thu hoạch lúa xuân đã đốt bỏ rơm, rạ trên cánh đồng, gây ô nhiễm môi trường, cản trở tầm nhìn người tham gia giao thông tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhiều địa phương khu vực ngoại thành đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn hành vi này; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng rơm rạ vào mục đích hiệu quả hơn…

Một câu hỏi đặt ra là liệu thành phố Hà Nội, một Thủ đô anh hùng, thành phố Hoà bình, một thành phố lớn với hơn một nghìn năm tuổi, một thành phố có bề dày lịch sử và vẻ đẹp quyến rũ lòng người trong mắt bạn bè quốc tế… có thể không để tái diễn hiện tượng đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa ở ngoại thành nhằm cải thiện môi trường sống của thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh và đáng sống?

Thành phố hoàn toàn có thể được, chúng ta có thể được hơn như thế, bởi Hà Nội không chỉ có vẻ đẹp của thời gian, nét hồn hậu mến khách, những thăng trầm lịch sử đã trải nghiệm, những tinh hoa kim cổ bao đời đã ngấm vào linh hồn mảnh đất cố đô này, điều mà rất nhiều thành phố và quốc gia khác không có được.

Để giải quyết vấn nạn này, các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt là các huyện ngoại thành cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

1. Vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân không đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe nhân dân

- UBND các huyện và các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bỏ thói quen đốt rơm, rạ hoặc đốt rơm, rạ để lấy tro, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân và khiến người đi đường khó chịu vì khói bụi bay vào mắt, khuất tầm nhìn tiềm ẩn tai nạn giao thông.

- Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của từng xã, thôn, giúp người dân tại các địa phương có cánh đồng lúa không được đốt rơm rạ.

- Vận động người dân cam kết không đốt rơm rạ, xử lý rơm rạ bằng các biện pháp thân thiện với môi trường.

- Hướng dẫn nông dân sử dụng rơm rạ che phủ gốc cây cảnh, ủ hoai làm phân bón, đưa nước vào đổ ải kết hợp sử dụng máy phay đất xử lý gốc rơm, rạ tại ruộng…

2. Cơ giới hóa, tăng cường áp dụng máy móc thiết bị và tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại trong việc thu hoạch lúa

- Ngoài việc, rơm rạ được sử dụng vào các mục đích khác, có thể thấy rõ do quá trình thu hoạch sử dụng máy gặt đập liên hoàn, rơm bị thổi tung và nát.

- Dùng các chế phẩm sinh học để xử lý rơm, rạ làm nguồn phân bón hữu cơ cho sản xuất nông nghiệp sạch.

- Sau khi thu hoạch lúa tại các cánh đồng, dùng máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp để cày xới chuẩn bị cho vụ tiếp theo, nhờ đó nên rơm, rạ sẽ được vùi trực tiếp xuống đồng ruộng, 100% gốc rạ sẽ tự phân hủy ngay tại ruộng làm nguồn dinh dưỡng tốt cho các vụ trồng lúa tiếp theo.

3. Cần có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân, các tổ chức, doanh nghiệp thu mua rơm, rạ phục vụ cho phát triển nông nghiệp cao, sạch

- Hỗ trợ người dân ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ làm phân bón

- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thu mua rơm, rạ có thể làm nguồn thức ăn cho gia súc

- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thu mua rơm, rạ có thể làm nguyên liệu để trồng nấm

- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thu mua rơm, rạ có thể làm nguyên liệu chế biến phân bón hữu cơ phục vụ cho phát triển nông nghiệp cao, sạch

- Một phần rơm rạ có thể được các doanh nghiệp thu mua làm ổ, phục vụ việc ấp nở gà, vịt,...

4. Cần có chính sách khuyến khích thi đua tại các địa phương có diện tích đất trồng lúa và nhất thiết phải có chế tài xử phạt đối với người dân cố tình đốt rơm, rạ

- Cần có các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ các địa phương trong việc xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm, rạ sau thu hoạch lúa.

- Cần nhân rộng các điển hình tiên tiến có những điểm mới, hiệu quả và sự khác biệt trong việc chấm dứt đốt rơm rạ trên đồng ruộng, như khuyến khích 100% các xã có diện tích trồng lúa ban hành thông báo và tuyên truyền phát thanh liên tục tới người dân, yêu cầu không đốt rơm rạ và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch huyện và giao phòng Nội vụ đưa vào đánh giá thi đua cuối năm. Đặc biệt, 100% các xã có diện tích đất trồng lúa đã ký văn bản cam kết với UBND huyện sẽ vận động, không để tình trạng đốt rơm rạ xảy ra.

- Trong thời điểm diễn ra vụ thu hoạch lúa, lực lượng công an xã chính quy phải thường xuyên đi cơ sở để giám sát, vận động, nhắc nhở bà con chủ động về máy gặt, không đốt rơm rạ trên cánh đồng, ý thức của người dân đã thay đổi nhiều nên trên đia bàn xã không xảy ra hiện tượng dốt rơm, rạ.

- Yêu cầu 100% người dân có diện tích trồng lúa ký cam kết không đốt rơm, rạ sau thu hoạch lúa. Có chế tài xử phạt hành chính thật nghiêm đối với những người dân cố tình đốt rơm, rạ.

- Hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố vận động các thành viên, hộ gia đình ký cam kết không đốt rơm, rạ sau thu hoạch lúa.

- Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách, đầu tư, thu hút chất xám của các nhà khoa học nông nghiệp, phổ biến các biện pháp xử lý rơm, rạ thân thiện với môi trường, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Cần có cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế nghiên cứu thị trường, sản xuất các sản phẩm hàng hóa có sử dụng rơm, rạ là nguyên liệu đầu vào quá trình sản xuất.

5. Hà Nội cần trồng thêm thật nhiều cây xanh

- Thực hiện mục tiêu “vườn trong phố”, “rừng trong phố”, mỗi tuyến phố, khu dân cư đều thi đua trồng nhiều cây xanh, ngoài cảnh quan vườn hoa thì các cây xanh cho bóng mát là cực kỳ cần thiết. Khí CO2 chính là một trong những nguyên nhân gây nên phá huỷ tầng ô zôn, cây xanh giúp điều hoà không khí, tạo môi trường trong sạch, nhịp sống đô thị càng nhanh, tốc độ công nghiệp hoá càng nhanh thì giải pháp trồng bù cây xanh là việc làm thiết thực vô cùng cần thiết và cấp bách.

6. Thay đổi nhận thức của từng cá nhân

- Cuối cùng và xuyên suốt, bao trùm và quyết định vẫn là yếu tố con người. Bác Hồ đã nói “lấy dân làm gốc”, chúng ta cần vun vào gốc, dân là đại diện cho con người nói chung, mọi sự từ con người mà ra. Con người thay đổi thì lúc đó vạn sự thay đổi.

- Để thay đổi tư duy, nhận thức và thói quen của mọi người thì trước hết cho con người biết hậu quả và bài học.

7. Bằng các hình thức khác nhau, tuyên truyền nhiều hơn nữa về hậu quả và bài học, chỉ rõ ra nguyên nhân gốc của vấn đề

- Biết đến nguyên nhân gốc, có nhận thức thì tự khắc con người sẽ thay đổi thói quen và tư duy cũ, khi đó không cần hình phạt, không cần chế tài thì mọi người đều có ý thức để giữ gìn cho mình và cho xã hội, cùng vun vào xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp và đáng sống.

Kết luận

Thủ đô Hà Nội là thủ đô của văn minh, mến khách, luôn rộng mở cửa cho tất cả mọi người từ nhiều nơi, nhiều quốc gia đến sinh sống và làm việc. Vì vậy mọi người luôn cần biết xây dựng, vun vén và bảo vệ mảnh đất đã cho mình nhiều thứ trong cuộc sống. Không tự ý đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa tại các vùng nông thôn cũng như không đốt rác thải ảnh hưởng đến môi trường sống, gây ô nhiễm môi trường.

Khi biết thay đổi tư duy và sống khác, thì lập tức cuộc sống của mọi người thay đổi và trở nên tốt đẹp. Mỗi người dân thủ đô cần biết mình phải làm gì cho đúng, cho văn minh và xứng tầm với mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Cần tiếp tục tuyên truyền và lan toả để mỗi người dân đều là một tấm gương cho sự thay đổi, góp phần xây dựng Hà Nội phát triển, xứng tầm Thủ đô anh hùng, thành phố Hoà bình.

Cùng với những tồn tại cần khắc phục, các cơ quan, ban ngành và các địa phương cần phải ban hành các quy định về việc cấm đốt rơm rạ và có chế tài cụ thể giao công an cấp xã xử lý các cá nhân, hộ gia đình vi phạm. Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ 100% kinh phí mua chế phẩm xử lý rơm rạ, máy gặt đập liên hoàn. Giới thiệu đơn vị thu mua để thu mua rơm cho địa phương. Từ đó góp phần xây dựng Hà Nội phát triển, xứng tầm thủ đô anh hùng, thành phố hòa bình.

* Tít bài do Lao động Thủ đô đặt

Nguyễn Thị Mai Anh (Ban Biên tập Phim truyện – Đài PT-TH Hà Nội)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Xem thêm
Phiên bản di động