Hà Nội tự tin phát triển trong kỷ nguyên mới

Vững vàng vượt qua khó khăn, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó khẳng định vai trò trung tâm, động lực phát triển của cả nước. Nền tảng vững chắc đó cộng hưởng với cơ chế, chính sách đặc thù và khát vọng phát triển mới, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại.
Đảm bảo đáp ứng y tế phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trọng thể Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất Xã Trần Phú tổ chức sự kiện thể thao quy mô lớn

Dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực

Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Thủ đô đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Đại hội XVII đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch trước thời hạn từ 1 đến 2 năm, tạo nên dấu ấn rõ nét về sự nỗ lực đồng lòng. Đáng chú ý, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng khá, GRDP bình quân giai đoạn đạt 6,57%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước.

Quy mô kinh tế đạt khoảng 63 tỷ USD, tăng 1,42 lần so với năm 2020, chiếm 12,6% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 175 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, nông nghiệp tiếp tục thu hẹp, phù hợp với xu thế đô thị hóa. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước, phản ánh sức hút và niềm tin của các nhà đầu tư đối với Hà Nội.

Hà Nội tự tin phát triển trong kỷ nguyên mới
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 16/6/2025.

Bên cạnh đó, đầu tư hạ tầng cũng được chú trọng. Hà Nội đã triển khai quyết liệt nhiều dự án giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các tuyến vành đai, quốc lộ, những cây cầu vượt sông Hồng, cùng với vận hành đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đoạn trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội. Nhiều tuyến xe buýt mới, trong đó có buýt điện, được đưa vào sử dụng, góp phần giảm tải cho giao thông nội đô. Công tác quy hoạch đô thị có bước tiến quan trọng khi tỷ lệ phủ kín các quy hoạch chung và phân khu đạt 100%. Nhờ đó, diện mạo đô thị ngày càng văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp, trong khi khu vực nông thôn cũng được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng. Hà Nội dẫn đầu cả nước về quy mô và chất lượng giáo dục, nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia dự kiến năm 2025 vượt 81%. Hệ thống y tế được đầu tư đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và giám sát dịch bệnh, dự kiến đến năm 2025, 100% xã đạt chuẩn y tế quốc gia. Tuổi thọ trung bình của người dân (năm 2024) đạt 76,6 tuổi, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,829 - cao nhất cả nước. An sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị (năm 2024) giảm còn 2,54%, và đặc biệt Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ năm 2024, sớm một năm so với kế hoạch.

Ở khu vực nông thôn, Hà Nội khẳng định vị trí tiên phong khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước 2 năm. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn (năm 2024) đạt 74,3 triệu đồng/năm, tăng gấp 1,33 lần so với năm 2020, trong khi chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị tiếp tục thu hẹp. Không chỉ cải thiện vật chất, các chương trình văn hóa, giáo dục, y tế ở vùng ven, vùng xa cũng được quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng đời sống.

Đặc biệt, văn hóa và con người Hà Nội được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đầu tư tu bổ, tôn tạo hơn 579 di tích lịch sử, văn hóa, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa. Nhiều sự kiện lớn được tổ chức thành công, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo của UNESCO. Năm 2025, Hà Nội còn được Tạp chí Time Out vinh danh là điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới, một minh chứng cho vị thế ngày càng vươn xa trên bản đồ quốc tế.

“Chìa khóa” hiện thực hóa khát vọng phát triển

Những thành tựu đạt được trong giai đoạn vô cùng khó khăn, thách thức đã đặt nền móng vững chắc để Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế tự tin, chủ động và sáng tạo. Đặc biệt, những cơ chế, chính sách mà Đảng, Nhà nước dành cho Hà Nội sẽ là “chìa khóa” để Thủ đô mở ra thời kỳ phát triển chưa từng có. Điểm nhấn quan trọng là Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, khẳng định Hà Nội phải trở thành trung tâm, động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, đồng thời hướng tới xây dựng một đô thị “xanh - thông minh - hiện đại”, vươn tầm khu vực và quốc tế. Trên cơ sở đó, nhiều cơ chế đặc thù về tài chính, phân cấp quản lý, phát triển văn hóa, khoa học công nghệ… đã và đang được triển khai, mở ra không gian phát triển mới.

Bước vào “Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu. Đáng chú ý, Hà Nội đã tiên phong thực hiện bài bản, khoa học mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp, 126 đơn vị hành chính cấp xã của Thủ đô đã sớm ổn định tổ chức và vận hành hiệu quả. Cùng với đó, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, nhiều vụ việc lớn được xử lý nghiêm minh, củng cố niềm tin của Nhân dân. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng tầm vị thế Hà Nội trong khu vực và quốc tế.

Cùng với đó, năm 2024, Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua là bước ngoặt lớn, mang đến cho Hà Nội cơ chế pháp lý đặc biệt. Luật trao quyền tự chủ và phân cấp mạnh mẽ hơn trong các lĩnh vực then chốt như: Quy hoạch, đầu tư, tài chính - ngân sách, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa. Nhờ vậy, Thủ đô có thể chủ động hơn trong huy động nguồn lực, tháo gỡ những “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm, từ cải tạo chung cư cũ, xây dựng hạ tầng giao thông, đến xử lý ô nhiễm môi trường và phát triển các đô thị vệ tinh. Đặc biệt, hai Quy hoạch Thủ đô (Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Quy hoạch chung đến năm 2045, tầm nhìn 2065) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vạch ra không gian phát triển rộng mở cho Hà Nội. Các quy hoạch này gắn kết đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh, giữa phát triển đô thị và nông thôn, nhằm giảm tải cho khu vực lõi, đồng thời phát huy thế mạnh của vùng ven và khu vực ngoại thành. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội phát triển cân bằng, bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

Ngoài những cơ chế, chính sách đặc thù, Hà Nội còn có nhiều lợi thế khác: Vị trí địa chính trị đặc biệt, là trung tâm đầu não chính trị quốc gia; nguồn nhân lực chất lượng cao; hệ thống hạ tầng ngày càng hiện đại; niềm tin và khát vọng phát triển mạnh mẽ của nhân dân Thủ đô. Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 16/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, lịch sử đã trao cho Hà Nội một sứ mệnh đặc biệt, không chỉ là Thủ đô hành chính - chính trị mà còn là biểu tượng tinh thần, trung tâm trí tuệ, đầu tàu phát triển và niềm tự hào của cả dân tộc. Với truyền thống ngàn năm văn hiến, với đội ngũ cán bộ tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh, cùng sự đồng lòng, năng động và đổi mới của toàn dân, Hà Nội sẽ vượt qua mọi thách thức, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, giữ vững vai trò tiên phong và tiếp tục tỏa sáng như một Thủ đô hiện đại - sáng tạo - nhân văn, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là hình ảnh tiêu biểu cho một Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập thành công trong kỷ nguyên mới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động