Hà Nội: Quyết liệt xử lý công trình sai phạm, ao hồ bị san lấp trái phép

Tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, lấn chiếm ao hồ, san lấp trái phép. Trước thực trạng này, chính quyền thành phố đang tăng cường chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, gắn trách nhiệm người đứng đầu, và áp dụng các quy định pháp luật nghiêm khắc nhằm lập lại kỷ cương, trật tự trong quản lý đất đai và xây dựng.
Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ tình trạng san lấp trái phép hồ Đầm sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục 339 hồ, ao, đầm không được san lấp

Vi phạm diễn ra ở nhiều nơi

Trong những năm gần đây, đặc biệt là giai đoạn trước và trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tình trạng lợi dụng kẽ hở để hợp thức hóa, hoặc ngang nhiên vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng diễn ra phổ biến. Nhiều công trình nhà xưởng, nhà ở, sân bóng, bãi trông giữ xe... "mọc" trái phép trên đất nông nghiệp, đất công, hay thậm chí là lấn chiếm, san lấp ao hồ.

Các quận, huyện ngoại thành và khu vực giáp ranh là những điểm nóng đáng chú ý. Tại huyện Thanh Trì, đặc biệt là xã Tân Triều và Đồng Quang, các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn liên tục bị phát hiện và xử lý. Chính quyền địa phương đã phải thành lập các tổ tuần tra, canh giữ đất nông nghiệp, thậm chí là cưỡng chế phá dỡ hàng loạt công trình vi phạm. Riêng ngày 12/5, UBND xã Tân Triều đã cưỡng chế 9 công trình, 1 công trình chủ xin lùi lại thời gian di chuyển tài sản.

Cũng trên địa bàn huyện Thanh Trì, thời gian gần đây tình trạng ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp lại tái diễn. Khu đất nông nghiệp rộng hàng chục ha, nhiều vị trí với diện tích hàng nghìn m2 nằm cạnh đường Phạm Tu và đường Quang Liệt (xã Thanh Liệt) đã bị đổ thải, san gạt lấy mặt bằng.

Theo ông Trình Quốc Thắng - Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt, các đơn vị chức năng đã khẩn trương vào cuộc đình chỉ khu vực san lấp, nghiêm cấm không được tái diễn đổ phế thải. Hiện các đơn vị liên quan đang tiến hành di dời các trạc thải, phế liệu ra khỏi vực trên; đồng thời khẩn trương trả lại nguyên trạng ban đầu.

Hà Nội: Quyết liệt xử lý công trình sai phạm, ao hồ bị san lấp trái phép
Khẩn trương di dời các trạc thải, phế liệu ra khỏi vực bị san lấp trái phép

Tình trạng đổ trộm phế thải, san lấp đất nông nghiệp cũng xảy ra nhiều nơi ở Hoài Đức, Thanh Trì, Quốc Oai, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho người dân. Thậm chí, tại Phú Diễn, còn xuất hiện tình trạng quây tôn chiếm đất, xây dựng sân bóng trái phép trên đất nông nghiệp.

Khu vực bãi bồi sông Hồng dưới chân cầu Nhật Tân (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) cũng là một điểm nóng về tình trạng san lấp đất nông nghiệp quy mô lớn, xây dựng trái phép. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh từ báo chí về vấn đề này.

Tại quận Hoàng Mai và huyện Ba Vì, việc san lấp ao hồ trái phép vẫn là một thách thức lớn. Hồ Đầm Đỗi (Hoàng Mai) và hồ Đầm (Ba Vì) là những ví dụ điển hình về tình trạng này, nơi các vi phạm cũ chưa được xử lý dứt điểm, thì vi phạm mới lại tái diễn, với việc đổ trộm phế thải xây dựng, san lấp hồ để lấy mặt bằng.

Mới đây, Chủ tịch UBND Thành phố giao UBND huyện Ba Vì chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Lao động Thủ đô phản ánh tình trạng san lấp trái phép tại hồ Đầm, thuộc xã Minh Quang...

Quyết tâm và chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền Thành phố

Trước thực trạng đáng báo động này, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã thể hiện sự kiên quyết trong việc chấn chỉnh. Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã liên tục ký ban hành các công điện, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng và vi phạm trật tự xây dựng.

Một trong những chỉ đạo trọng tâm là yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý đất đai, xây dựng trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Thành phố nhấn mạnh, không được để xảy ra tình trạng lợi dụng giai đoạn chuyển giao để hợp thức hóa các hành vi vi phạm. Các quận, huyện, thị xã phải tuyệt đối giữ vững kỷ cương hành chính, đảm bảo hoạt động của bộ máy công quyền diễn ra thường xuyên, liên tục, không để gián đoạn.

UBND Thành phố cũng giao Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị để nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao, địa bàn giáp ranh, nơi chính quyền có dấu hiệu buông lỏng quản lý.

Hà Nội: Quyết liệt xử lý công trình sai phạm, ao hồ bị san lấp trái phép
Khu vực hồ Đầm (thôn Đầm Sản, xã Minh Quang, Ba Vì) bị một số người đổ đất, ngăn dòng chảy.

Để cụ thể hóa các chỉ đạo, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Thành phố yêu cầu một số địa phương đang "nóng" về vi phạm như Thanh Trì, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn... đẩy mạnh kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm. Nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã bị ra quân cưỡng chế, tháo dỡ. Ngoài ra, một số hộ dân đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được vận động.

Một trong những biện pháp được cho là cứng rắn và có sức răn đe là xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Nhiều Chủ tịch UBND xã tại một số huyện trên địa bàn Hà Nội đã bị tạm dừng công tác điều hành để tập trung xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng do buông lỏng quản lý. Điều này cho thấy, Thành phố quyết tâm gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để phát sinh vi phạm, nhưng không xử lý kiên quyết, dứt điểm, để tồn đọng kéo dài.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã có quyết định bổ sung mới 339 hồ, ao vào danh mục không được san lấp, nâng tổng số hồ, ao, đầm trên địa bàn Thành phố thuộc danh mục này lên 3.501 hồ, ao, đầm không được san lấp. Đây là nỗ lực nhằm bảo vệ không gian mặt nước, hệ sinh thái đô thị và điều hòa không khí.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, ngoài việc xử phạt tiền, người vi phạm còn buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất (tháo dỡ công trình xây dựng trái phép) và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm. Nếu không tự tháo dỡ, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế và người vi phạm phải chịu chi phí cưỡng chế...

"Cuộc chiến" chống lại các công trình sai phạm, lấn chiếm đất đai và san lấp ao hồ trái phép tại Hà Nội đang diễn ra khẩn trương và cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ Thành phố đến cơ sở. Với những chỉ đạo quyết liệt, các biện pháp xử lý mạnh tay và khung pháp lý nghiêm khắc hơn, Hà Nội đang cho thấy quyết tâm cao trong việc lập lại kỷ cương, trật tự trong quản lý đất đai và xây dựng, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, bền vững, góp phần xây dựng một Thủ đô xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Minh Phương

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động