Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

6 Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo dự kiến được HĐND Thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp HĐND tháng 9/2025 tới đây sẽ tạo nền tảng hình thành những chính sách đột phá, phù hợp với đặc thù Thủ đô. Hà Nội có điều kiện phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời biến khoa học - công nghệ trở thành động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Gỡ “nút thắt” tài chính cho nhân tài và đổi mới 150 đại biểu tham dự Hội thảo xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố về phát triển khoa học, công nghệ Mở ra cơ chế mới, vượt trội để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ của Thủ đô

Hà Nội có thể trở thành “thủ phủ” của đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại hội thảo “Xây dựng các Nghị quyết của HĐND Thành phố phục vụ phát triển khoa học, công nghệ gắn với triển khai thi hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô số 39/2024/QH15” do UBND thành phố Hà Nội tổ chức sáng 29/8, các đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ,… đều cho rằng các Nghị quyết khi được HĐND Thành phố thông qua sẽ tạo nền tảng hình thành những chính sách đột phá, phù hợp với đặc thù Thủ đô; phát triển đồng bộ các thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; khắc phục điểm nghẽn về thể chế, tài chính, kết nối thị trường và năng lực doanh nghiệp.

Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội thảo.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng, Chủ tịch Hội Nữ tri thức thành phố Hà Nội đánh giá cao việc thành phố Hà Nội trong khoảng thời gian chưa nhiều đã chỉ đạo để lấy ý kiến ban hành một lúc 6 Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW và Luật Thủ đô trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị cao và sự chủ động của Hà Nội cho thấy Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu tinh thần của Trung ương mà còn cụ thể hóa ngay thành cơ chế, chính sách riêng, phù hợp với điều kiện và Luật Thủ đô. Đây là bước đi thể hiện tính tiên phong, chủ động và quyết liệt của Hà Nội trong việc biến “chủ trương” thành “hành động thực tế”.

Theo PGS.TS Bùi Thị An, 6 Nghị quyết bao quát nhiều khía cạnh: Từ cơ chế đặc thù, quỹ đầu tư mạo hiểm, sàn công nghệ, đến thử nghiệm có kiểm soát và hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Sự đồng bộ này giúp tạo ra hệ sinh thái hoàn chỉnh, tránh tình trạng “chính sách có nhưng rời rạc”, từ đó thúc đẩy hiệu quả ngay từ đầu.

Ngoài ra, khi có khung pháp lý rõ ràng và cụ thể, doanh nghiệp, viện trường, nhà khoa học sẽ mạnh dạn tham gia, giảm tâm lý e ngại rủi ro. Hà Nội có thể trở thành “thủ phủ” của đổi mới sáng tạo, đóng vai trò dẫn dắt cả nước trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Theo bà An, Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị mà còn phải là trung tâm khoa học công nghệ. 6 Nghị quyết đồng thời được ban hành sẽ giúp Hà Nội chứng minh vai trò đầu tàu, góp phần lan tỏa chính sách xuống các địa phương khác.

Bà An nhấn mạnh, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, nếu không hành động nhanh và đồng bộ, Hà Nội sẽ mất lợi thế. 6 Nghị quyết chính là “gói giải pháp cấp tốc” để nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức.

Góp ý thêm, bà An cho rằng cần rõ ràng về cơ chế, trách nhiệm thực thi: Phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng sở, ngành, đơn vị chủ trì và phối hợp; tránh tình trạng “nhiều đầu mối nhưng không có người chịu trách nhiệm cuối cùng”; xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá kết quả theo mốc thời gian cụ thể (6 tháng - 1 năm).

Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng, Chủ tịch Hội Nữ tri thức thành phố Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Đồng thời, gắn Nghị quyết với nhu cầu thực tiễn của Thủ đô. Các chính sách phải “chạm” đúng nhu cầu doanh nghiệp, viện - trường, cộng đồng khởi nghiệp; tránh hình thức, tập trung giải quyết ngay những “điểm nghẽn” lớn: Thủ tục hành chính, vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, cơ chế thử nghiệm mới.

Ngoài ra cần đảm bảo nguồn lực: Bố trí đủ ngân sách cho từng Nghị quyết, đồng thời huy động xã hội hóa (doanh nghiệp, quỹ đầu tư, hợp tác công - tư). Đặc biệt với Quỹ đầu tư mạo hiểm và hệ sinh thái khởi nghiệp, cần cơ chế rõ ràng để dòng vốn “chảy” vào đổi mới sáng tạo mà không bị ách tắc.

Bà An cũng nhấn mạnh yếu tố con người và năng lực quản trị: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có tư duy đổi mới, hiểu cơ chế đặc thù. Đặt yêu cầu minh bạch, công khai, phòng ngừa lợi ích nhóm trong tổ chức thực hiện.

Hà Nội cần chủ động kết nối với Trung ương, các tỉnh/thành, doanh nghiệp lớn, viện nghiên cứu, trường đại học. Tránh “đi một mình”, mà phải tạo thành mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia - quốc tế. Cùng với đó, phải truyền thông mạnh mẽ, dễ hiểu để cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và người dân nắm rõ quyền lợi, trách nhiệm.

Đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước

GS.TS khoa học Nguyễn Đình Đức - Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh thể chế đúng và trúng sẽ tạo động lực phát triển cho Thủ đô. GS Đức cho biết, ông từng tham gia nhiều hội nghị góp ý về 6 dự thảo Nghị quyết quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà HĐND Thành phố dự kiến ban hành, nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Điều ông mừng nhất chính là sự chuyển biến mạnh mẽ về thể chế - yếu tố cốt lõi, quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô. Theo GS Nguyễn Đình Đức, việc Quốc hội ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) là bước tiến vượt bậc, mở ra nhiều cơ chế đặc thù cho Hà Nội. Thể chế tốt sẽ là nền tảng để thành phố triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương, trong đó có giáo dục - đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Quang cảnh hội thảo.

“Nhờ cơ chế tự chủ, Trường Đại học Công nghệ có thể chủ động trong việc quyết định, trả lương, trao học bổng, tạo môi trường học thuật cạnh tranh, từ đó phát triển từng ngày. Thể chế vô cùng quan trọng, phải trúng và đúng thì mới thúc đẩy sự thay đổi”, GS Nguyễn Đình Đức chia sẻ.

Theo GS Nguyễn Đình Đức, thành phố Hà Nội cần chỉ đạo cụ thể để các địa phương không chỉ chuyển đổi số mà còn khơi dậy tiềm năng nội tại nhằm phát triển công nghệ cao.

Do đó ông đề nghị Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo chi tiết, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở và các trường đại học trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời đưa các địa phương vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Một trong những điểm GS Nguyễn Đình Đức đánh giá cao trong 6 Nghị quyết của Thành phố là chính sách thu hút chuyên gia nước ngoài. Ông cho rằng, ngoài chế độ chính sách, cần có sự đồng hành của toàn bộ hệ thống chính trị để hình thành những nhóm nghiên cứu mạnh, gắn kết với môi trường quốc tế. Quan trọng nhất là phải có cơ chế công khai, minh bạch. Chỉ khi đó Hà Nội mới thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

GS Nguyễn Đình Đức đánh giá, 6 Nghị quyết là tâm huyết của lãnh đạo Thành phố, đồng thời là kết quả của sự chung sức từ giới khoa học. Qua mỗi lần góp ý, các đại biểu không chỉ góp phần hoàn thiện chính sách mà còn thúc đẩy sự thay đổi tư duy trong cách tiếp cận phát triển Thủ đô.

Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
GS.TS khoa học Nguyễn Đình Đức - Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại hội thảo.

Cùng chung sự nhất trí với 6 dự thảo Nghị quyết quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà HĐND Thành phố dự kiến ban hành, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch điều hành Tập đoàn công nghệ CMC cho biết 6 Nghị quyết này được thông qua sẽ tạo cú hích, tiền đề để cho Thủ đô phát triển. Do đó ông Chính bày tỏ mong muốn HĐND sớm thông qua, triển khai các Nghị quyết, trong quá trình triển khai còn vướng mắc thì sẽ tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp.

Theo ông Chính, để các Nghị quyết được thông qua, triển khai đạt hiệu quả thì rất cần có cơ quan đầu mối, điều phối hoạt động như Sở Khoa học công nghệ, Sở Kế hoạch Đầu tư,… Song song với 6 Nghị quyết thì cần xây dựng kế hoạch triển khai cho từng giai đoạn.

“Chúng tôi đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và Khu công nghệ cao Hòa Lạc triển khai 2 Nghị quyết về Trung tâm đổi mới sáng tạo, chúng tôi rất mong sớm được thông qua, Thành phố có những ưu đãi, hỗ trợ để triển khai hiệu quả. Thành phố đã có những hướng dẫn về mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo và mô hình hợp tác 3 nhà do đó tháo gỡ nhiều vướng mắc hơn so với giai đoạn đang xây dựng Nghị quyết vì hiện nay đã có Nghị quyết về phối hợp công tư. Vấn đề bây giờ là cần triển khai nhanh các Nghị quyết để tạo ra những hiệu quả cụ thể”, ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ.

Từ những chia sẻ của các chuyên gia, nhà khoa học, có thể thấy “bộ lục” Nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có tính chất mở đường, góp phần tháo gỡ, khắc phục điểm nghẽn về thể chế, tài chính, kết nối thị trường và năng lực doanh nghiệp, sẽ tạo nền tảng hình thành những chính sách đột phá, phù hợp với đặc thù Thủ đô; phát triển đồng bộ các thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Khi các Nghị quyết được thông qua và triển khai hiệu quả, Hà Nội sẽ trở thành một trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu của cả nước và khu vực. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.
Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Chiều 4/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã giới thiệu 3 nhân sự để hiệp thương, gồm, ông Đoàn Viết Mạnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; bà Lương Thị Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và ông Tạ Huy Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên phường.

Tin khác

Nâng cao chỉ số đầu tư FDI mở đường cho thu hút đầu tư chiến lược vào Hà Nội

Nâng cao chỉ số đầu tư FDI mở đường cho thu hút đầu tư chiến lược vào Hà Nội

Trong bối cảnh Hà Nội liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn nước ngoài và đang ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, đô thị xanh - thông minh, việc nâng cao chỉ số FDI trở thành bước chuẩn bị then chốt để đón dòng đầu tư chiến lược trong giai đoạn mới. Theo tinh thần Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND và quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Thủ đô 2024, Thành phố có thêm cơ sở để sẵn sàng đón các nhà đầu tư chất lượng, hướng dòng vốn vào đúng lĩnh vực ưu tiên và tạo nền tảng cho Hà Nội bứt phá mạnh mẽ hơn trong thu hút FDI.
Ngành nghề nào được Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư chiến lược?

Ngành nghề nào được Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư chiến lược?

Triển khai Luật Thủ đô 2024, Hà Nội bước vào giai đoạn mới của chiến lược thu hút đầu tư, hướng mạnh vào các lĩnh vực có tác động lan tỏa, hàm lượng công nghệ cao và khả năng tạo đột phá về tăng trưởng dài hạn.
Tập huấn triển khai thi hành Luật Thủ đô cho công chức văn hóa xã, phường

Tập huấn triển khai thi hành Luật Thủ đô cho công chức văn hóa xã, phường

Ngày 14/10, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thủ đô 2024 và các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô cho công chức văn hóa 126 xã, phường năm 2025.
Góp phần “kiến tạo” chính sách để Thủ đô vươn mình

Góp phần “kiến tạo” chính sách để Thủ đô vươn mình

Với phương châm “Trách nhiệm, công tâm, vì dân, đổi mới”, ngành Tư pháp Thủ đô đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu giúp Thành phố trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo hành lang pháp lý góp phần đưa Thủ đô cùng cả nước phát triển.
Cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo động lực phát triển bền vững

Cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo động lực phát triển bền vững

Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2024 được Quốc hội thông qua đã mở ra cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của Hà Nội. Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã chủ động, khẩn trương cụ thể hóa các nội dung của Luật, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc triển khai trong thực tiễn.
Lan tỏa niềm tự hào, khẳng định vị thế Thủ đô trong Kỷ nguyên mới

Lan tỏa niềm tự hào, khẳng định vị thế Thủ đô trong Kỷ nguyên mới

Sáng 8/10, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20 - năm 2025 với chủ đề “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình”, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo các hoạt động văn hoá

Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo các hoạt động văn hoá

Luật Thủ đô 2024 đã trao cho Hà Nội nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển văn hóa. Sau khi Luật có hiệu lực, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã ban hành các nghị quyết về phát triển Trung tâm công nghiệp văn hóa (TTCNVH), khu thương mại và văn hóa… nhằm khơi mở những “cơ hội mới - giá trị mới” cho xây dựng, phát triển văn hóa của Thủ đô.
Khu phát triển thương mại và văn hóa được thành lập tại các tuyến phố, làng nghề

Khu phát triển thương mại và văn hóa được thành lập tại các tuyến phố, làng nghề

Trong Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND, Thành phố cho phép triển khai thử nghiệm có kiểm soát các ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, công nghệ hoặc hoạt động văn hóa sáng tạo mới tại khu phát triển thương mại và văn hóa.
Thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững trên địa bàn Thủ đô

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững trên địa bàn Thủ đô

Góp ý vào việc thành phố Hà Nội cấp giấy phép xây dựng, loại công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn Thành phố, nhiều ý kiến đề nghị xem xét bổ sung thêm loại hình công trình giáo dục trải nghiệm. Đây là loại công trình được đề cập đến trong Điều 32 Luật Thủ đô và nhất là mới đây được đề cập đến trong Nghị quyết đổi mới giáo dục.
Các Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ phải bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp điều kiện của Hà Nội

Các Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ phải bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp điều kiện của Hà Nội

Hà Nội xây dựng 6 Nghị quyết thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để các Nghị quyết sau khi ban hành triển khai đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các đơn vị liên quan phải xây dựng lộ trình thực hiện các Nghị quyết quan trọng này. Đồng thời, bảo đảm tính thực tiễn, xuất phát từ mong muốn, nhu cầu thực tế, điều kiện của Hà Nội để giải quyết “bài toán” về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động