Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch
| Chuyện những nhà giáo tâm huyết Gương sáng công nhân giỏi Thủ đô: Khi sự tỉ mỉ và sáng tạo làm nên thành công Nhiều sáng tạo trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" |
Gương mẫu, tận tụy từ vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn
Là một đảng viên nhiều năm tuổi Đảng, bà Lê Thị Muộn luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Trên cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, bà không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp trên và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Xác định “muốn dân tin thì cán bộ phải làm trước”, bà Muộn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong mọi phong trào. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, bà tích cực vận động Nhân dân hiến đất mở đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Không chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, bà còn vận động chính người thân trong gia đình mình thực hiện trước để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
![]() |
| Bà Lê Thị Muộn (thứ 2 từ trái sang) nhận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân. |
Trong triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, dưới sự chỉ đạo của chi bộ và sự điều hành trực tiếp của Trưởng thôn Lê Thị Muộn, tinh thần đoàn kết nội bộ ở Phúc Trạch ngày càng được củng cố. Những hủ tục lạc hậu trong cưới xin, ma chay, các hoạt động mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi; an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, phức tạp.
Năm 2024, toàn thôn có 96,05% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Việc thực hiện tang văn minh có nhiều chuyển biến tích cực, trong 6 tháng đầu năm 2025, thôn có 6/6 trường hợp thực hiện hỏa táng xong mới phát tang, đạt 100%; việc mừng thọ được tổ chức gọn nhẹ trong phạm vi gia đình, con cháu, thể hiện nét đẹp văn hóa mới, tiết kiệm, văn minh.
Lan tỏa sức dân trong xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới nâng cao
Không chỉ chú trọng các phong trào văn hóa – xã hội, bà Lê Thị Muộn còn cùng chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Thôn Phúc Trạch hiện duy trì thường xuyên 1 câu lạc bộ dưỡng sinh, 1 câu lạc bộ dân vũ, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, nhất là người cao tuổi và phụ nữ.
Năm 2024, từ nguồn xã hội hóa, thôn đã vận động mua 2 loa kéo phục vụ hoạt động của các câu lạc bộ; đồng thời lắp đặt bộ dụng cụ thể thao ngoài trời tại sân nhà văn hóa cũ, tạo điều kiện để Nhân dân rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.
Trong các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động, thôn Phúc Trạch luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao. Đặc biệt, nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, bà Muộn cùng các tổ chức chính trị – xã hội trong thôn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xã hội hóa nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực: tổ chức lễ hội đầu xuân; tu sửa mái chùa của thôn; làm 3 cổng chào tại các ngõ xóm với tổng kinh phí 84 triệu đồng; xây dựng cổng làng trị giá 400 triệu đồng từ nguồn Nhân dân tự nguyện đóng góp; vận động ủng hộ xây kè đá tại 2 gốc cây đa cổ thụ trước cổng đình làng trị giá 180 triệu đồng…
Để giữ gìn cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn, bà Muộn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân duy trì nền nếp tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, bà phối hợp cùng Chi hội Phụ nữ huy động hội viên đóng góp ngày công, mua 40 cây hoa Chuông Vàng trồng trên tuyến đường từ cổng đình làng đi thôn Sen Phương, nâng tổng số tuyến đường hoa của thôn lên 3 đoạn.
![]() |
| Nhân dân thôn Phúc Trạch tích cực hưởng ứng các phong trào. |
Song song với đó, mô hình cánh đồng xanh “3 không” (không rác thải, không bao bì thuốc bảo vệ thực vật, không đốt rơm rạ) do Chi hội Nông dân và Chi hội Phụ nữ phát động được duy trì hiệu quả. Hội viên hai chi hội định kỳ tham gia vệ sinh, chăm sóc đường hoa hằng tuần và 3 tháng/lần vệ sinh, làm sạch đồng ruộng, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng.
Điểm sáng trong phát triển kinh tế và xây dựng Đảng
Phát huy vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, bà Lê Thị Muộn đã phối hợp với Chi hội Phụ nữ triển khai mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm trong hội viên. Mỗi tháng, số tiền tiết kiệm từ 40 – 50 triệu đồng, có tháng lên tới 70 – 80 triệu đồng. Đến nay, quỹ tiết kiệm đã đạt khoảng trên 800 triệu đồng, tạo nguồn vốn cho 16 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế.
Nguồn lãi từ quỹ được sử dụng linh hoạt, hiệu quả cho các hoạt động của hội như: Khen thưởng hội viên tiêu biểu, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, ủng hộ các phong trào, cuộc vận động tại địa phương… Qua đó, không chỉ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong tổ chức hội.
Trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, với uy tín cá nhân và cách làm dân vận khéo, bà Muộn đã cùng chi bộ vận động Nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công lao động, vận động 4 hộ gia đình hiến 200m² đất nông nghiệp để xây dựng tuyến đường nội đồng dài 370m, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.
Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, bà Lê Thị Muộn luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng và thực hiện nghị quyết. Nhờ đó, nhiều năm liền thôn Phúc Trạch được công nhận là thôn dân cư văn hóa tiêu biểu; năm 2024, thôn vinh dự được tặng Bằng khen “Thôn văn hóa tiêu biểu”; chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Không chỉ giỏi việc thôn, việc Đảng, bà Lê Thị Muộn còn là người phụ nữ mẫu mực trong gia đình, sống giản dị, chân thành, luôn được Nhân dân tin yêu, kính trọng. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, mọi công việc lớn nhỏ của thôn đều được bà đưa ra bàn bạc công khai, tạo sự đồng thuận cao trước khi triển khai.
Những kết quả đạt được hôm nay là thành quả của tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của Nhân dân thôn Phúc Trạch, trong đó có dấu ấn đậm nét của Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lê Thị Muộn – người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, luôn hết lòng vì sự phát triển bền vững của quê hương Phúc Lộc.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?
Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch
Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026
“Một tình bạn” mở ra gam màu mới cho sách tranh Việt Nam
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Tin khác
Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026
Nhịp sống Thủ đô 20/12/2025 17:00
Phường Hồng Hà đối thoại với người dân về giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo
Nhịp sống Thủ đô 20/12/2025 15:14
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng thông báo phân bổ cơ cấu người ứng cử HĐND phường
Nhịp sống Thủ đô 20/12/2025 10:16
Khai mạc chuỗi hoạt động "Hà Nội Đẹp Sound" - quảng bá du lịch đêm Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 20/12/2025 09:39
Xã Đại Thanh ra mắt hệ thống họp trực tuyến kết nối đến 21 thôn
Nhịp sống Thủ đô 20/12/2025 09:23
Cử tri tán thành, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 21:54
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội được công nhận đạt chuẩn mức 1
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 21:19
Đảng ủy Doanh nghiệp phường Tây Hồ: Tổng kết công tác năm 2025, định hướng nhiệm vụ năm 2026
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 21:17
Khởi công xây dựng Tiên Dương Park City trở thành dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, kiểu mẫu
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 18:24
Khởi công khu tổ hợp văn phòng, khách sạn gần 5.000 tỷ đồng tại Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 18:22

