Góp phần “kiến tạo” chính sách để Thủ đô vươn mình

Với phương châm “Trách nhiệm, công tâm, vì dân, đổi mới”, ngành Tư pháp Thủ đô đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu giúp Thành phố trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo hành lang pháp lý góp phần đưa Thủ đô cùng cả nước phát triển.
Cần ủy quyền cho công chức tư pháp, hộ tịch trực tiếp ký chứng thực Khảo sát người dân, doanh nghiệp về nhu cầu hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật

Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, đạt kết quả quan trọng, toàn diện, hoàn thành và vượt 16/20 chỉ tiêu đề ra, góp phần tạo thế và lực mới, đưa Thủ đô Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thành quả đó ghi nhận nỗ lực của các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, trong đó có đóng góp của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô của ngành Tư pháp.

“Trách nhiệm, công tâm, vì dân, đổi mới”

Với phương châm “Trách nhiệm, công tâm, vì dân, đổi mới”, ngành Tư pháp Thủ đô đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu giúp Thành phố trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo hành lang pháp lý góp phần đưa Thủ đô cùng cả nước phát triển. Sở Tư pháp đã đóng vai trò quan trong trong thẩm định, rà soát hệ thống hoá văn bản, theo dõi thi hành pháp luật. Chất lượng góp ý, thẩm định ngày một nâng cao, đáp ứng cả yêu cầu tiến độ và chất lượng.

Nhiệm kỳ qua, công tác Tư pháp Thủ đô ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng AI và đạt chất lượng, hiệu quả. Ngành Tư pháp đã đẩy mạnh, phát triển công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, bảo đảm cung cấp ngày càng tốt hơn các dịch vụ pháp lý, các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, tư vấn phương án giải quyết các vướng mắc liên quan về pháp lý, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của Thành phố, tạo thuận lợi và nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân…

Góp phần “kiến tạo” chính sách để Thủ đô vươn mình
Cán bộ tư pháp giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: P.Ngân

Để đạt được những kết quả đó, ngành Tư pháp Thủ đô đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xác định con người là nhân tố quan trọng quyết định trong mọi hoạt động của ngành.

Một trong những kết quả nổi bật là Sở Tư pháp đã đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu sửa đổi căn bản, toàn diện Luật Thủ đô năm 2024 với nhiều cơ chế, chính sách đột phá để Thủ đô triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 15-NQ/TW xác định mục tiêu đến năm 2030: “Thủ đô Hà Nội là Thành phố Văn hiến - Văn minh - Hiện đại; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực”.

Như vậy, Nghị quyết số 15-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển Thủ đô cao hơn trước. Hà Nội không chỉ là Thủ đô, mà còn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của quốc gia; đặc biệt, phát triển Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Yêu cầu đó đặt ra nhiệm vụ phải hoàn thiện các thể chế cho xây dựng, phát triển Thủ đô, trong đó, nòng cốt là Luật Thủ đô.

Góp phần “kiến tạo” chính sách để Thủ đô vươn mình
Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý xây dựng Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội (ngày 19/9/2025).

Tạo khí thế, quyết tâm lớn

Ngành Tư pháp Thủ đô đã cùng các cơ quan chức năng tổng kết quá trình thi hành Luật Thủ đô, nghiên cứu, đánh giá, đề xuất hàng loạt chính sách mới sửa đổi toàn diện Luật. Sau hơn 2 năm xây dựng, Luật Thủ đô (sửa đổi) được ban hành với 7 chương, 54 điều, quy định rõ vị trí, vai trò của Thủ đô; các chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.

Luật Thủ đô (sửa đổi) được đánh giá không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn mang yếu tố văn hóa, tinh thần, thể hiện sự đặc biệt, đặc thù, đặc trưng giữa Thủ đô với các địa phương khác; vừa thể hiện được đường lối, tầm nhìn dài hạn của Đảng và Chính phủ, vừa thấm đẫm những giá trị cốt lõi của ý Đảng, lòng dân. Một trong những điểm được đánh giá cao của Luật Thủ đô (sửa đổi) là cơ chế phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ, giúp chính quyền Thủ đô có đủ thẩm quyền, tự chủ và trách nhiệm quyết định những vấn đề liên quan tới những điều kiện đặc thù của Thủ đô…

Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã tạo nên một khí thế, quyết tâm rất lớn trong toàn hệ thống chính trị Thành phố. Tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, một số ý kiến đã đề nghị lựa chọn việc triển khai thực hiện Luật Thủ đô là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Để Luật Thủ đô 2024 đi vào cuộc sống, Sở Tư pháp với vai trò Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đã bám sát tiến độ triển khai thi hành luật, tham mưu cho Hội đồng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Thủ đô. Qua đó, duy trì sự đồng lòng, nhất trí, cũng như tự hào của cán bộ, Nhân dân Thủ đô khi có Luật Thủ đô để nỗ lực cùng nhau chung tay góp sức đưa Luật vào cuộc sống, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Hà Nội.

Phó Trưởng ban soạn thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn tin tưởng, Luật Thủ đô sẽ góp phần giải quyết những hạn chế, bất cập, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực để phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò Thủ đô…

Góp phần “kiến tạo” chính sách để Thủ đô vươn mình
Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra ba đột phá phát triển, trong đó có đổi mới mạnh mẽ tư duy về thể chế phát triển, mô hình quản trị đô thị hiện đại và phương thức tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các cơ chế, chính sách quản lý phù hợp với tính chất đô thị đặc biệt. Trọng tâm là hoàn thiện cơ chế tổ chức, vận hành bộ máy, thể chế kinh tế, quản lý xã hội, phát triển văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hiện đại, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô 2024, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực nhân lực, vật lực, tài lực.

Phát huy tính tự chủ, hoàn thiện, cụ thể hóa thể chế phát triển, phát huy hiệu quả sức mạnh của hệ thống tổ chức mới sau sắp xếp và lợi thế của không gian phát triển mới. Phát huy các nguồn lực, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng và ngân sách của cả nước; tập trung rà soát, hoàn thiện các chính sách về quản lý đất đai, đầu tư công, bảo vệ môi trường, đảm bảo minh bạch, hiệu quả…

Để góp phần thực hiện các mục tiêu, phương hướng mà Thành phố đề ra, Sở Tư pháp Hà Nội đang tiếp tục đổi mới tư duy và cách thức xây dựng, thi hành pháp luật; tham mưu xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thành phố nhằm tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển và mô hình quản trị đô thị hiện đại, kiên trì triển khai các cơ chế, chính sách quản lý phù hợp với tính chất đô thị đặc biệt, trọng tâm là hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế hoạt động của các cấp chính quyền Thành phố theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, tiếp tục tham gia xây dựng, chủ trì thẩm định các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố nhằm cụ thể hoá triển khai các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô 2024… Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Ghi nhận kết quả và thành tích của ngành Tư pháp Thủ đô trong nhiệm kỳ qua, Trung ương và Thành phố đã tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu của ngành, trong đó Sở Tư pháp đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều năm được tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

91/91 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn phường Nghĩa Đô đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ từ cơ sở, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo hiệu quả hơn cho đoàn viên và người lao động trong nhiệm kỳ mới.
Học sinh hào hứng tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản

Học sinh hào hứng tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản

Ngày 15/12, Chi Cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã Thiên Lộc tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên trong trường học.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Các tổ chức tôn giáo đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển Thủ đô

Các tổ chức tôn giáo đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển Thủ đô

Ngày 16/12, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã gặp mặt đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với tinh thần chủ động, quyết liệt ngay từ những ngày đầu thành lập, Công đoàn phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã hoàn thành 100% Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng tiến độ. Kết quả 118/118 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội không chỉ khẳng định vai trò chỉ đạo hiệu quả của Công đoàn phường mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ hơn 13.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.
Tỷ giá USD hôm nay (16/12): Giá USD "chợ đen" tăng, tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm

Tỷ giá USD hôm nay (16/12): Giá USD "chợ đen" tăng, tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm

Tỷ giá USD hôm nay (16/12/2025) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kênh giao dịch. Trên thị trường tự do, đồng USD bật tăng trở lại sau phiên điều chỉnh trước đó, trong khi tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Đáng chú ý, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn đi xuống, hiện ở mức 25.141 đồng/USD.
Giá vàng hôm nay (16/12): Vàng trong nước lại lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay (16/12): Vàng trong nước lại lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay (16/12) ghi nhận diễn biến tăng trên cả thị trường trong nước và thế giới. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các thương hiệu đồng loạt đi lên, tiếp tục neo ở vùng giá rất cao. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng nhẹ so với sáng hôm qua, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.306,3 USD/ounce.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động