Phường Hồng Hà đối thoại với người dân về giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo
| Phát huy tinh thần đại đoàn kết, góp phần xây dựng phường Hồng Hà phát triển toàn diện Phường Hồng Hà phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên |
Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phùng Mỹ Ngà; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trần Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng; đại diện Ban quản lý dự án đầu tư phường; cùng hơn 300 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường Hồng Hà.
Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư phường Hồng Hà giới thiệu sơ bộ về quy mô, tổng quan dự án cho biết, dự án có tổng chiều dài 4.18km; điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề và phường Long Biên. Các hộ dân thuộc diện phải di dời sẽ tái định cư tại xã Thư Lâm (xã Vân Hà, huyện Đông Anh cũ).
![]() |
| Phường Hồng Hà tổ chức đối thoại với các hộ dân. |
Phát biểu tại buổi đối thoại, nhiều người dân bày tỏ ủng hộ chủ trương xây dựng cầu Trần Hưng Đạo để góp phần xây dựng hệ thống giao thông Thủ đô đồng bộ, hiện đại, thuận tiện hơn.
Bên cạnh đó, các hộ dân đề nghị UBND phường giới thiệu cụ thể hơn về dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng; điều kiện cơ sở hạ tầng của nơi tái định cư; mức giá bồi thường, tái định cư; cách thức quy đổi khi tính giá bồi thường; cách tính giá bồi thường với tài sản trên đất; phương án xử lý với phần đất, công trình còn lại sau khi bị thu hồi; ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, học hành.
Một số hộ dân đề nghị UBND phường phối hợp hoàn thiện thủ tục cấp “sổ đỏ”; dự án trả đất sớm trước khi thu hồi 6 tháng để người dân kịp xây dựng nhà ở; giá đất thu hồi tính theo bảng giá đất của năm 2026…
![]() |
| Người dân bị thu hồi đất phát biểu ý kiến. |
Ông Ngô Xuân Luỹ (phố Bạch Đằng) cho hay, bản thân ông và nhiều hộ dân ủng hộ kế hoạch của Nhà nước làm cầu để phục vụ lợi ích chung. “Chúng tôi đã ở đây 30-40 năm rồi nên thay đổi nơi ở không tránh khỏi suy nghĩ, đắn đo. Chúng tôi muốn biết rõ thời gian di chuyển để còn sắp xếp, khả năng quy đổi diện tích giữa chỗ ở cũ và nơi mới như thế nào, dự kiến khả năng hỗ trợ của Nhà nước, cách thức chuyển đổi…”.
Ông Trần Bảo Thắng (đường Hồng Hà) băn khoăn sau khi thu hồi đất, phần đất còn lại không bị thu hồi có được làm “sổ đỏ” không, Nhà nước đền bù, hỗ trợ như thế nào? Đây cũng là tâm tư của bà Nguyễn Thị Hồng (đường Hồng Hà) bởi sau giải phóng mặt bằng, dự kiến nhà bà còn lại 20m2 thì có được xây dựng lại không?
Bà Trương Thị Hanh (đường Hồng Hà) băn khoăn, gia đình bà đã sinh sống hơn 50 năm, nhà cửa đã chia cho con cái, nhưng chưa được làm “sổ đỏ”. Tương tự, ông Trần Quý Thiện (đường Hồng Hà) cho biết, gia đình ông cũng chưa làm xong “sổ đỏ”, nhưng cùng thửa đất ông bán cho 2 hộ gia đình khác đều đã có sổ, vậy phương án đền bù với gia đình ông như thế nào?
![]() |
| Nhiều người mong muốn được giải đáp thông tin cụ thể, rõ ràng. |
Anh Nguyễn Hải Hà (đường Bạch Đằng) cho biết, việc thay đổi nơi ở sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của gia đình, kéo theo đó là con cháu phải chuyển trường, xáo trộn đến việc học hành và đề nghị Nhà nước hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thu Tuyết (phố Vạn Kiếp) lại đề nghị UBND phường tổ chức cho những hộ dân phải di dời được đi thăm nơi ở mới…
Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Thắng đã trả lời cụ thể ý kiến từng người dân. Theo đó, về ranh giới, mốc giới, phạm vi thu hồi đất, phường dự kiến cắm thêm 6 biển công khai, kèm theo đó thông tin về dự án, hình ảnh phối cảnh điển hình, vị trí… và sẽ thông tin trả lời riêng nếu người dân muốn biết rõ hơn thì liên hệ với UBND phường.
Về khu tái định cư tại xã Thư Lâm, ông Thắng cho biết, khi có cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên, từ vị trí hiện nay của các hộ dân, người dân sang nơi tái định cư khoảng 8km.
Sau buổi đối thoại hôm nay, UBND phường Hồng Hà sẽ ban hành thông báo thu hồi đất, có tiến độ chi tiết từng trường hợp với hơn 300 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức. Đồng thời, trước 15/2/2026 sẽ hoàn thành điều tra, xác nhận nguồn gốc đất, nhân hộ khẩu và công khai phương án tái định cư, thời gian công khai là 10 ngày. Sau thời gian này UBND phường sẽ tổ chức đối thoại với dân để giải quyết tiếp các vướng mắc.
![]() |
| Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Thắng trả lời ý kiến người dân. |
Theo ông Thắng, về nguyên tắc, cách tính diện tích bồi thường sẽ quy đổi theo tỷ lệ 1:1, với giá đất áp dụng là bảng giá đất năm 2026 Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành. “Chúng tôi cũng kiến nghị và hy vọng các hộ dân sẽ được bồi thường gấp đôi”, ông Thắng nói.
Chủ tịch UBND phường Hồng Hà cũng cho biết, với những hộ dân bị thu hồi một phần nhà đất, phần còn lại ngoài chỉ giới, nếu đủ điều kiện xây dựng công trình thì sau khi nhận phương án đền bù, nhận tiền bồi thường, UBND phường sẽ chủ động cấp phép xây dựng, điều chỉnh “sổ đỏ” luôn cho các hộ dân.
Với những trường hợp chưa có “sổ đỏ” nhưng thuộc diện đủ điều kiện cấp sổ thì sẽ được bồi thường như đã có “sổ đỏ”; diện tích bị thu hồi nhỏ hơn 80m2, sẽ được bố trí tái định cư bằng 80m2 và số diện tích còn lại người dân phải mua, thông thường là với hệ số 1,1-1,3 hệ số tăng thêm; gia đình có nhiều hộ khẩu sẽ được xem xét bán thêm suất tái định cư…
Phường Hồng Hà cũng chủ động làm việc với xã Thư Lâm để làm “sổ đỏ” đất tái định cư cho người dân. Việc bố trí tái định cư sẽ theo hình thức bốc thăm và UBND phường sẽ tổ chức thuê xe ô tô đưa các hộ dân đi thăm nơi tái định cư theo yêu cầu. Bên cạnh đó, UBND phường cũng sẽ cập nhật thông tin liên lạc của các cán bộ dự án tại từng khu vực cụ thể để người dân liên hệ…
| Trả lời báo chí sau buổi đối thoại, ông Đặng Thanh Bình (ngõ 43 Vạn Kiếp) cho hay, ông đồng ý với chủ trương của thành phố xây cây cầu để cho tiện giao thông đi lại. “Các câu hỏi của tôi thì Chủ tịch UBND phường trả lời rất rõ ràng và rành mạch. Nhà tôi bị thu hồi trên 80m2 và được biết sẽ được đền bù theo mức từ 80 – 100m2, tôi thấy cũng thỏa đáng. Đối thoại giữa chính quyền và người dân khá là cởi mở, có rất nhiều câu hỏi và được trả lời luôn, tôi thấy đây là một bước tiến rất tốt”, ông Bình nói.
Còn chị Nguyễn Thị Nga (phố Vạn Kiếp) cũng chia sẻ, thông tin về đền bù giải phóng mặt bằng đã được Tổ trưởng dân phố thông báo đến từng từng hộ dân. Các ý kiến của các hộ dân được Chủ tịch UBND phường trả lời đi thẳng vào vấn đề, không né tránh và thể hiện tính cầu thị rất cao đối với việc lắng nghe các ý kiến của dân. Theo chị Nga, chính sách đền bù và giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng thỏa đáng với đa số các hộ dân. Nhà chị diện tích có 40m2, hai gia đình gồm 11 người sinh sống, nên chị Nga mong sẽ được bố trí tái định cư đủ diện tích cho hai hộ gia đình. Chị Nga cũng bày tỏ hài lòng với trả lời cũng như là cách đối thoại giữa chính quyền với người dân, với việc UBND phường sẽ tổ chức thuê xe đưa các hộ dân đến địa bàn tái định cư mới để tham quan, hay việc tạo điều kiện cấp “sổ đỏ”… “Chúng tôi sẵn sàng di chuyển xa một chút để có hạ tầng tốt hơn cho Thành phố và tôi mong muốn Thành phố làm đồng loạt và làm sớm, làm nhanh không để kéo dài”, chị Nga mong muốn. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
“Một tình bạn” mở ra gam màu mới cho sách tranh Việt Nam
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Phường Hồng Hà đối thoại với người dân về giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo
Cầu Giấy: Phản biện Đề án “Không gian văn hóa” gắn với phố đi bộ Thành Thái
Giữ nghề ẩm thực là giữ bản sắc văn hóa nghìn năm Thủ đô
Công đoàn Bệnh viện đa khoa Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI
Công ty Hoàng Viên Quảng Bá chia sẻ niềm vui và tinh thần cộng đồng trong hội chợ từ thiện Giáng Sinh
Tin khác
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng thông báo phân bổ cơ cấu người ứng cử HĐND phường
Nhịp sống Thủ đô 20/12/2025 10:16
Khai mạc chuỗi hoạt động "Hà Nội Đẹp Sound" - quảng bá du lịch đêm Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 20/12/2025 09:39
Xã Đại Thanh ra mắt hệ thống họp trực tuyến kết nối đến 21 thôn
Nhịp sống Thủ đô 20/12/2025 09:23
Cử tri tán thành, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 21:54
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội được công nhận đạt chuẩn mức 1
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 21:19
Đảng ủy Doanh nghiệp phường Tây Hồ: Tổng kết công tác năm 2025, định hướng nhiệm vụ năm 2026
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 21:17
Khởi công xây dựng Tiên Dương Park City trở thành dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, kiểu mẫu
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 18:24
Khởi công khu tổ hợp văn phòng, khách sạn gần 5.000 tỷ đồng tại Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 18:22
Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 15:50
Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 15:48




