Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20:

Lan tỏa niềm tự hào, khẳng định vị thế Thủ đô trong Kỷ nguyên mới

Sáng 8/10, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20 - năm 2025 với chủ đề “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình”, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Hà Nội khởi công xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu Sáng 8/10, Hà Nội còn 21 điểm ngập sâu

Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung ương và thành phố Hà Nội có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Vụ trưởng Vụ Văn hoá - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thị Phương Lan; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng…

Phát biểu khai mạc Triển lãm, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, với chủ đề “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình”, Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20 - năm 2025 được chia làm 2 phần. Phần 1: “Hà Nội vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp”; Phần 2: “Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Mốc son trong Kỷ nguyên mới”.

Lan tỏa niềm tự hào, khẳng định vị thế Thủ đô trong Kỷ nguyên mới
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 80 bức ảnh sinh động, tươi mới, nhiều màu sắc ghi lại những cột mốc đáng nhớ và thành tựu rực rỡ, toàn diện trên các lĩnh vực của Hà Nội qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời phản ánh sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở để vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Qua đó, công chúng có thể cảm nhận rõ nét một Hà Nội luôn tiên phong đi đầu, dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cả nước; một Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc văn hóa và bứt phá vươn mình trong Kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho hay, nếu như ở lần tổ chức đầu tiên năm 2000, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” có quy mô nhỏ, chỉ như “cuộc chơi” của những nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi thì đến nay, trải qua 20 năm, triển lãm đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh, đồng nghiệp báo chí và công chúng đến với triển lãm ngày càng đông hơn, điều đó thể hiện chất lượng tác phẩm đã gây chú ý, tạo nên thương hiệu cho “Hà Nội trong tôi”.

Lan tỏa niềm tự hào, khẳng định vị thế Thủ đô trong Kỷ nguyên mới
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh.

“Với vai trò là đơn vị tổ chức, chúng tôi mong muốn bên cạnh trưng bày các tác phẩm, trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” sẽ ngày càng có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn. Ban Tổ chức cũng mong muốn nhận được ý kiến góp ý, hiến kế của các đại biểu, công chúng để thu hút ngày càng nhiều tác giả, nghệ sĩ gửi đến những tác phẩm chất lượng tốt cho Triển lãm”, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị chia sẻ.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, thông qua những tác phẩm trưng bày tại triển lãm, công chúng cảm nhận rõ ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng. Đồng thời, chúng ta cũng có thể thấy được sự phát triển vượt bậc của thành phố Hà Nội trong tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn các tác phẩm trưng bày tại đây không chỉ dừng lại tại một cuộc triển lãm mà được phổ biến rộng rãi tới công chúng trong và ngoài nước, để những giá trị văn hoá Hà Nội, nét đẹp người Hà Nội mãi mãi tỏa sáng. Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20 - năm 2025 đã, đang và sẽ giữ được sự tin yêu là điểm hẹn văn hóa của người yêu nhiếp ảnh, yêu Thủ đô.

Lan tỏa niềm tự hào, khẳng định vị thế Thủ đô trong Kỷ nguyên mới
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu khai mạc Triển lãm.

“Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được diễn ra trọng thể. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tôi mong các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên, nhà báo tiếp tục quan tâm truyền tải sự kiện trọng đại này, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nói.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Phúc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội chia sẻ, “Hà Nội trong tôi” năm 2025 có chủ đề rộng, khó, quá trình thực hiện lại chịu ảnh hưởng của diễn biến thời tiết thất thường. Tuy nhiên, các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên đã nỗ lực vượt bậc để mang đến triển lãm lần này những tác phẩm chất lượng, tâm huyết.

Hầu hết hội viên trong CLB trước khi nghỉ hưu là những phóng viên, biên tập viên của các báo, các ngành văn hóa nghệ thuật hoặc là bác sĩ, kỹ sư hoặc sĩ quan Quân đội… đam mê nhiếp ảnh. Người nhiều tuổi nhất trong CLB hiện nay là NSNA Trịnh Hải 93 tuổi (Báo Nhân Dân); NSNA Hữu Nền 88 tuổi (Nhà Xuất bản Mỹ thuật - Bộ VHTT&DL); NSNA Văn Phúc 87 tuổi (TTXVN); NSNA Tất Lộc 87 tuổi (Báo Giao thông); NSNA Đặng Linh 86 tuổi (Bộ Xây dựng)… Người ít tuổi nhất cũng đã gần 60 tuổi.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” là hoạt động thường niên được tổ chức vào tháng 10 hằng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10). Năm 2000, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Thành phố (45 Tràng Tiền, Hà Nội) theo quy mô nhỏ và ấm cúng dưới sự chủ trì của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi và sự bảo trợ của Báo Kinh tế & Đô thị. Bắt đầu từ năm 2004, Báo Kinh tế & Đô thị đóng vai trò đồng tổ chức và nâng tầm triển lãm thành sự kiện văn hóa cấp Thành phố, quy mô rộng lớn và hoành tráng hơn.

Mỗi năm, Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” đi theo từng chủ đề rất riêng biệt, bám sát định hướng phát triển cũng như các sự kiện trọng đại của Thủ đô. Công chúng có thể cảm nhận sự phong phú, độc đáo của “Sắc màu văn hóa Thủ đô” năm 2022, hay chứng kiến sự đổi thay vượt bậc của “Hà Nội - 15 năm mở rộng địa giới hành chính” năm 2023, sự chuyển mình mạnh mẽ của “Hà Nội vươn mình bứt phá” năm 2024 và năm nay, Triển lãm được lấy chủ đề “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình”, đánh dấu một mốc son mới trong tiến trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Lan tỏa niềm tự hào, khẳng định vị thế Thủ đô trong Kỷ nguyên mới
Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" lần thứ 20 - năm 2025.

20 năm - chặng đường không quá dài nhưng cũng đủ ghi dấu một hành trình bền bỉ vun đắp, tỏa sáng tình yêu Hà Nội của những tay máy nhiếp ảnh chuyên và không chuyên. Triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đầu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lan tỏa niềm tự hào, khẳng định vị thế Thủ đô trong Kỷ nguyên mới
Du khách nước ngoài thích thú khi xem các tác phẩm tại Triển lãm.
Lan tỏa niềm tự hào, khẳng định vị thế Thủ đô trong Kỷ nguyên mới
Một trong những tác phẩm tại Triển lãm.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20 - năm 2025 với chủ đề “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình” kéo dài từ 8/10 - 12/10/2025 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, số 58 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; từ 12/10 - 21/10/2025 tại Hoàng thành Thăng Long, số 19C đường Hoàng Diệu, Hà Nội.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/12: Nhiều mây, không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/12: Nhiều mây, không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 16/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét.
Mãn nhãn Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025

Mãn nhãn Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025

Tối 15/12, tại Cung điền kinh Hà Nội, Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025 đã diễn ra với chủ đề "Hà Nội rực rỡ - Khát vọng vươn cao", đánh dấu sự khởi đầu cho ngày hội thể thao lớn nhất của Thủ đô được tổ chức 4 năm một lần.
Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chính phủ ra Nghị quyết số 408/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Kế hoạch).
Tết Dương lịch 2026, người lao động được nghỉ 1 ngày

Tết Dương lịch 2026, người lao động được nghỉ 1 ngày

Tết Dương lịch năm 2026, ngày 1/1/2026 rơi vào thứ Năm, áp theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động cả nước sẽ được nghỉ 1 ngày.
Nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói người khác

Nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói người khác

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng với 8 chương, 45 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đáng quan tâm, Luật nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật.
Mặt trận phường Giảng Võ: Vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

Mặt trận phường Giảng Võ: Vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Giảng Võ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong tập hợp, vận động Nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.
Khẳng định cam kết “lấy người dân làm trung tâm”

Khẳng định cam kết “lấy người dân làm trung tâm”

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch triển khai của địa phương, phường Tây Hồ xác định chiến dịch “phủ sóng” chữ ký số là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2025. Với mục tiêu cụ thể, rõ ràng là bảo đảm 100% hồ sơ trực tuyến có yêu cầu ký số được người dân thực hiện đầy đủ, đúng quy định, chiến dịch không chỉ mang tính thời điểm mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của phường. Quan trọng hơn, việc người dân chủ động sử dụng chữ ký số, công cụ có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay sẽ góp phần xây dựng niềm tin số, thúc đẩy giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thuận tiện. Chiến dịch được triển khai cao điểm đến hết ngày 31/12/2025 và tiếp tục duy trì lâu dài theo phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, với cam kết hỗ trợ thường xuyên, liên tục, đồng hành cùng Nhân dân trong hành trình xây dựng mô hình “Công dân số - Chính quyền số” văn minh, hiện đại.

Tin khác

Nâng cao chỉ số đầu tư FDI mở đường cho thu hút đầu tư chiến lược vào Hà Nội

Nâng cao chỉ số đầu tư FDI mở đường cho thu hút đầu tư chiến lược vào Hà Nội

Trong bối cảnh Hà Nội liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn nước ngoài và đang ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, đô thị xanh - thông minh, việc nâng cao chỉ số FDI trở thành bước chuẩn bị then chốt để đón dòng đầu tư chiến lược trong giai đoạn mới. Theo tinh thần Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND và quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Thủ đô 2024, Thành phố có thêm cơ sở để sẵn sàng đón các nhà đầu tư chất lượng, hướng dòng vốn vào đúng lĩnh vực ưu tiên và tạo nền tảng cho Hà Nội bứt phá mạnh mẽ hơn trong thu hút FDI.
Ngành nghề nào được Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư chiến lược?

Ngành nghề nào được Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư chiến lược?

Triển khai Luật Thủ đô 2024, Hà Nội bước vào giai đoạn mới của chiến lược thu hút đầu tư, hướng mạnh vào các lĩnh vực có tác động lan tỏa, hàm lượng công nghệ cao và khả năng tạo đột phá về tăng trưởng dài hạn.
Tập huấn triển khai thi hành Luật Thủ đô cho công chức văn hóa xã, phường

Tập huấn triển khai thi hành Luật Thủ đô cho công chức văn hóa xã, phường

Ngày 14/10, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thủ đô 2024 và các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô cho công chức văn hóa 126 xã, phường năm 2025.
Góp phần “kiến tạo” chính sách để Thủ đô vươn mình

Góp phần “kiến tạo” chính sách để Thủ đô vươn mình

Với phương châm “Trách nhiệm, công tâm, vì dân, đổi mới”, ngành Tư pháp Thủ đô đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu giúp Thành phố trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo hành lang pháp lý góp phần đưa Thủ đô cùng cả nước phát triển.
Cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo động lực phát triển bền vững

Cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo động lực phát triển bền vững

Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2024 được Quốc hội thông qua đã mở ra cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của Hà Nội. Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã chủ động, khẩn trương cụ thể hóa các nội dung của Luật, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc triển khai trong thực tiễn.
Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo các hoạt động văn hoá

Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo các hoạt động văn hoá

Luật Thủ đô 2024 đã trao cho Hà Nội nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển văn hóa. Sau khi Luật có hiệu lực, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã ban hành các nghị quyết về phát triển Trung tâm công nghiệp văn hóa (TTCNVH), khu thương mại và văn hóa… nhằm khơi mở những “cơ hội mới - giá trị mới” cho xây dựng, phát triển văn hóa của Thủ đô.
Khu phát triển thương mại và văn hóa được thành lập tại các tuyến phố, làng nghề

Khu phát triển thương mại và văn hóa được thành lập tại các tuyến phố, làng nghề

Trong Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND, Thành phố cho phép triển khai thử nghiệm có kiểm soát các ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, công nghệ hoặc hoạt động văn hóa sáng tạo mới tại khu phát triển thương mại và văn hóa.
Thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững trên địa bàn Thủ đô

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững trên địa bàn Thủ đô

Góp ý vào việc thành phố Hà Nội cấp giấy phép xây dựng, loại công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn Thành phố, nhiều ý kiến đề nghị xem xét bổ sung thêm loại hình công trình giáo dục trải nghiệm. Đây là loại công trình được đề cập đến trong Điều 32 Luật Thủ đô và nhất là mới đây được đề cập đến trong Nghị quyết đổi mới giáo dục.
Các Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ phải bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp điều kiện của Hà Nội

Các Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ phải bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp điều kiện của Hà Nội

Hà Nội xây dựng 6 Nghị quyết thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để các Nghị quyết sau khi ban hành triển khai đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các đơn vị liên quan phải xây dựng lộ trình thực hiện các Nghị quyết quan trọng này. Đồng thời, bảo đảm tính thực tiễn, xuất phát từ mong muốn, nhu cầu thực tế, điều kiện của Hà Nội để giải quyết “bài toán” về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Thủ đô.
Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

6 Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo dự kiến được HĐND Thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp HĐND tháng 9/2025 tới đây sẽ tạo nền tảng hình thành những chính sách đột phá, phù hợp với đặc thù Thủ đô. Hà Nội có điều kiện phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời biến khoa học - công nghệ trở thành động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động