Hà Nội hoà vang hát Quốc ca ngày Quốc khánh

Trong không khí cả nước hướng về Thủ đô với đại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đúng 7h sáng 2/9, tại 12 điểm có đặt màn hình LED trong thành phố Hà Nội đã diễn ra nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca với sự tham gia của các đoàn thể và nhiều người dân, đã khiến hàng triệu con tim Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ quốc thổn thức, bùng cháy tinh thần yêu nước. 
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Hà Nội rực rỡ cờ hoa
Hát quốc ca nối dài tình yêu tổ quốc
Thực hiện nghi thức hát Quốc ca: Tăng thêm sức mạnh đoàn kết
Hà Nội hoà vang hát Quốc ca ngày Quốc khánh
Nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, tự hào taị Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Tại 12 địa điểm đặt màn hình LED: Vỉa hè vườn hoa Tượng đài Lý Tự Trọng (đường Quán Thánh giao cắt với đường Thanh Niên); khu vực quảng trường cạnh Tượng đài Lê Nin; ngã tư Cửa Nam - Hàng Bông; Nhà hát Kim Mã; Sân vận động Mỹ Đình; Cổng công viên thống nhất (đường Trần Nhân Tông); Quảng trường Cách mạng tháng Tám; Màn hình nổi trên hồ Thủ Lệ (3 màn hình); Quảng trường cạnh Nhà hát Lớn; Tượng đài Lý Thái Tổ (2 màn hình); Công viên Hoà Bình và Vườn hoa Hàng Đậu, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Thủ đô và người dân đã đồng loạt tổ chức lễ chào cờ, hát quốc ca, tạo nên dàn đồng ca trên khắp Thủ đô, với không khí trang nghiêm, phấn khởi và đầy tự hào.

Hà Nội hoà vang hát Quốc ca ngày Quốc khánh
Trước cổng công viên Thống Nhất, hàng trăm đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã thực hiện chào cờ và hát quốc ca.

Trong màu áo xanh tình nguyện, anh Trịnh Tú Tâm – Bí thư Đoàn Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội cho biết, từ sáng sớm, anh và hàng trăm đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã tập trung đông đủ trước cổng công viên Thống Nhất (đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để chuẩn bị cho lễ chào cờ sẽ diễn ra đồng thời với lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử và 11 điểm cầu khác trên toàn thành phố.

Theo anh Tâm, anh luôn có một cảm xúc đặc biệt mỗi khi được chào cờ và hát quốc ca. Đó là cảm xúc tự hào và mong muốn làm gì đó cho xứng đáng với truyền thống cha anh để có ngày độc lập như hôm nay. Có mặt tại đây, được hòa trong không khí vui tươi phấn khởi và màu áo xanh tình nguyện, anh cũng như các đoàn viên thanh niên càng thêm tự hào và thêm quyết tâm nguyện cống hiến hết sức để dựng xây đất nước giàu đẹp hơn.

Tại hồ Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), hơn 200 sinh viên Đại học Giao thông Vận tải cũng đã tập trung từ rất sớm để tham dự buổi lễ chào cờ trong ngày vui đặc biệt của dân tộc. Phải dậy từ rất sớm, nhưng khuôn mặt ai cũng đều rạng rỡ, vui tươi.

“Mọi người hàng ngũ chỉnh tề, tay nắm đưa lên ngực, mắt hướng về màn hình đặt ở giữa hồ, nơi đó, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên lễ đài. Khoảnh khắc những lời đầu tiên của Quốc ca vang lên, trong trái tim mỗi đoàn viên thanh niên chúng em bỗng dâng lên niềm tự hào, xúc động thiêng liêng!” – Lê Hải Yến, sinh viên năm 3, Trường Đại học Giao thông Vận tải chia sẻ.

Hà Nội hoà vang hát Quốc ca ngày Quốc khánh
Đông đảo CNVCLĐ, cựu chiến binh… cũng đã xếp thành thẳng hàng, trật tự và nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ và cùng hoà vang hát Quốc ca.

Tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám, đông đảo CNVCLĐ, cựu chiến binh,…cũng đã xếp thành thẳng hàng, trật tự và nghiêm trang cùng hoà vang Quốc ca. Bác Đại Minh, 2A Lê Phụng Hiểu, cảm động cho biết, bố bác cũng từng tham gia kháng chiến chống Pháp nhưng giờ đã già yếu và lẫn rồi nên không thể tham gia sự kiện trọng đại của đất nước hôm nay, vì thế các con cháu dù ở xa hay gần đều tụ hội về quảng trường gần nhà để được tham gia chào cờ và hát quốc ca cùng nhau “tự hào và vinh dự lắm, không gì diễn tả được đâu”- bác Minh nói.

Đúng là trong mỗi hoàn cảnh lịch sử, lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam đều bộc lộ một cách mãnh liệt. Hát Quốc ca chính là một cách thể hiện sâu sắc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng. Có lẽ vì thế mà khi Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ra công văn Công văn số 2240-CV/BTGTU về việc thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca trong sinh hoạt tập thể và mới đây là Thông tri số 23-TT/TU của Thành ủy Hà Nội về "việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc" đã nhận được hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo CNVCLĐ không phải chỉ ở Hà Nội mà còn đối với người dân ở các địa phương khác.

Và hôm nay, trong niềm hân hoan chào mừng 70 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội chào cờ và hoà vang hát Quốc ca mới thấy được lòng yêu tổ quốc và tự hào dân tộc luôn ở trong tim mỗi người con đất Việt.

Lê Mai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động