Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!

 Thủ đô Hà Nội sáng nay (2-9) đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn, thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ. Đúng 7g sáng, chương trình mittinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố tại Hà Nội
Xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 ở đâu?
Quảng trường Ba Đình tưng bừng tổng duyệt diễu binh

Quảng trường Ba Đình rực sáng trước giờ mít tinh, diễu hành. Ngay từ sáng sớm, hàng chục nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để chờ được chứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Trên Quảng trường Ba Đình, hàng nghìn quần chúng nhân dân với ảnh bác Hồ, cờ hoa rực rỡ đón chờ giây phút bắt đầu Lễ míttinh.

Toàn cảnh buổi chuẩn bị lễ diễu binh 

Mở đầu buổi lễ là Lễ rước đuốc, đoàn Rước đuốc đang tiến về Quảng trường Ba Đình và thắp lên Đài lửa trên nền nhạc hành khúc do Quân nhạc thực hiện. Ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam, được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đang tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngọn lửa truyền thống đã được trao cho Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để thắp lên đài lửa.

Ngọn lửa đã bừng cháy trên đài lửa mở đầu Lễ mit tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 với sự tham dự của hơn 3 vạn người. Lễ chào cờ bắt đầu. Tiếng nhạc Quốc ca vang rền trên khắp Thủ đô, tất cả người dân Hà Nội đón chờ giây phút mà 70 năm trước, nước CHXHCN Việt Nam được khai sinh.

Cũng thời điểm này, tại khu vực Hoàng thành, 21 loạt đại bác nổ rền, kéo dài cho đến khi kết thúc bài Quốc ca với thời gian khoảng 1 phút. Màn bắn đại bác do Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng- Binh chủng Pháo binh thực hiện với dàn pháo 105mm.

Tới dự lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tham dự còn có Đoàn đại biểu Trung ương Lào, Vương quốc Campuchia.

Lễ chào cờ
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!

Sau phần đọc diễn văn khai mạc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là chương trình diễu binh, diễu hành tiến vào lễ đài... Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh trực tiếp chỉ huy đội hình diễu binh, diễu hành.

Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!

Đi đầu đội hình diễu binh là xe Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên nền trống đồng tượng trưng cho lịch sử, cội nguồn văn hóa dân tộc, sự vững mạnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!

Hành tiến cùng xe Quốc huy là 54 đôi nam, nữ thanh niên, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền vững, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phần diễu binh, diễu hành có chủ đề "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng, bảo vệ vững chắc nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu tại lễ diễu binh, diễu hành với 57 khối.

Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Ảnh Tiến Luyến
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Ảnh Tiến Luyến
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Ảnh Tiến Luyến
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Ảnh Tiến Luyến
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Ảnh Tiến Luyến
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Ảnh Tiến Luyến
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Ảnh Tiến Luyến
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Ảnh Tiến Luyến
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!
Mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9!

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động