Hà Nội: Các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp đảm bảo hoạt động ổn định từ 1/1/2025

Theo Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15, việc sắp xếp sẽ tác động đến 109 xã, phường, thị trấn; sau sắp xếp giảm 53 đơn vị hành chính cấp xã và hình thành 56 đơn vị hành chính cấp xã mới.
Thực hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Trước 31/12/2024, ra mắt 56 Đảng bộ của các xã, phường mới

56 đơn vị hành chính cấp xã mới

Hôm nay (1/1/2025), Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025 chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15, việc sắp xếp sẽ tác động đến 109 xã, phường, thị trấn; sau sắp xếp giảm 53 đơn vị hành chính cấp xã và hình thành 56 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, các đơn vị hành chính mới sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 1/2025, trong đó tổ chức đảng thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo từ ngày 1/1/2025; đội ngũ công chức vẫn hoạt động bình thường.

Trước ngày 31/12/2024, 20 quận, huyện đã tổ chức lễ công bố ra mắt 56 Đảng bộ của các xã, phường mới. Với các phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận đã bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường và công bố tại lễ ra mắt.

Với các huyện, chỉ định người triệu tập kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) của các xã mới để tổ chức kỳ họp ngay sau Tết Dương lịch. Tại kỳ họp này sẽ bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND, các chức danh ủy viên UBND cấp xã.

Hà Nội: Các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp đảm bảo hoạt động ổn định từ 1/1/2025
Quận Thanh Xuân tổ chức lễ công bố ra mắt đơn vị hành chính mới sau sáp nhập.

Trưởng phòng Nội vụ quận Thanh Xuân - bà Trịnh Thị Hồng Thủy cho hay, ngày 26/12/2024, quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15, quyết định thành lập Đảng bộ phường Hạ Đình và Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc, trên cơ sở sáp nhập phường Kim Giang vào phường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Nam vào phường Thanh Xuân Bắc.

Đồng thời, tại lễ ra mắt, quận Thanh Xuân cũng công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc và Hạ Đình, trao quyết định và nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm. Theo bà Thủy, việc sắp xếp, ra mắt được hai phường mới được chuẩn bị bài bản, khoa học, đảm bảo giữ ổn định hoạt động của bộ máy, giải quyết các công việc liên quan đến người dân.

Khẩn trương sắp xếp bộ máy, nhân sự

Quận Đống Đa thực hiện sắp xếp với 10 phường. Theo bà Lê Ngọc Hân, Trưởng phòng Nội vụ quận Đống Đa, Quận ủy Đống Đa đã công bố quyết định thành lập 2 Đảng bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 2 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Đảng bộ phường Phương Liên - Trung Tự, trên cơ sở Đảng bộ phường Phương Liên và một phần phường Trung Tự.

Các đảng bộ khác giữ nguyên tên gọi gồm: Phường Khâm Thiên, trên cơ sở phường Khâm Thiên, Trung Phụng; phường Kim Liên, trên cơ sở từ phường Kim Liên và một phần phường Trung Tự; phường Khương Thượng, trên cơ sở phường Khương Thượng và một phần phường Ngã Tư Sở; phường Thịnh Quang, trên cơ sở phường Thịnh Quang và một phần phường Ngã Tư Sở...

Tại phường Trung Tự (quận Đống Đa), thực hiện việc sắp xếp, biển tên trụ sở Đảng ủy - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trung Tự đã được thay bằng biển tên mới là “Trụ sở Đảng ủy - UBND phường Phương Liên - Trung Tự”. Tương tự, các phường khác trên địa bàn quận thuộc diện sáp nhập cũng thực hiện sắp xếp, bố trí lại trụ sở cho phường mới chính thức hoạt động từ đầu tháng 1/2025.

Hà Nội: Các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp đảm bảo hoạt động ổn định từ 1/1/2025
Bộ phận một cửa phường Phương Liên - Trung Tự mới.

Theo Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15, quận Hai Bà Trưng sáp nhập 7 phường thành 4 phường. Thực hiện sáp nhập phường Cầu Dền vào phường Bách Khoa, tấm biển tên cũ “Trụ sở Đảng ủy - UBND phường Bách Khoa” đã được thay bằng biển tên mới là “UBND phường Bách Khoa”. Sau sáp nhập, trụ sở giải quyết thủ tục hành chính của phường Bách Khoa vẫn ở số 39 phố Lê Thanh Nghị - trụ sở UBND phường Bách Khoa cũ, còn khối Đảng, đoàn thể của phường chuyển về trụ sở Đảng ủy - UBND phường Cầu Dền (cũ)...

Thực hiện Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15, chiều 30/12, Quận ủy Ba Đình đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ phường Trúc Bạch, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường Nguyễn Trung Trực vào phường Trúc Bạch, lấy tên mới là Trúc Bạch.

Ông Lê Tất Thành, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch (mới), quận Ba Đình cho hay, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội phường Trúc Bạch đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, không để gián đoạn công việc từ ngày 2/1/2025, nhất là các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính, chuyển đổi các loại giấy tờ của người dân theo quy định…

HĐND cấp xã tổ chức họp ngay sau Tết Dương lịch

Tại các huyện, do có tổ chức Hội đồng nhân dân xã, nên Hội đồng nhân dân các xã mới sẽ tổ chức kỳ họp ngay sau Tết Dương lịch để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND, các chức danh ủy viên UBND cấp xã.

Huyện Gia Lâm có 10 xã thuộc diện sắp xếp. Để bảo đảm từ ngày 1/1/2025, các tổ chức Đảng, chính quyền và cơ quan của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động, Huyện ủy Gia Lâm đã ban hành các Quyết định thành lập Đảng bộ xã; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; giới thiệu nhân sự để HĐND các xã tiến hành bầu các chức danh HĐND, UBND xã...

Tại các buổi lễ công bố ra mắt đơn vị hành chính mới, lãnh đạo các quận, huyện đều yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền cùng hệ thống chính trị của đơn vị hành chính mới tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực, tăng cường mối đoàn kết, không phân biệt người mới, người cũ.

Đồng thời, xây dựng và ban hành ngay quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức trong đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch trên các lĩnh vực công tác và tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, không để gián đoạn công việc, nhất là các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính; chuyển đổi các loại giấy tờ theo quy định...

Liên quan đến giải quyết giấy tờ cho người dân bị thay đổi bởi sắp xếp đơn vị hành chính, Thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp, Công an Thành phố, các sở, ngành trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân thì không thu phí và lệ phí.

Đồng thời, Công an Thành phố đã có kế hoạch rất cụ thể, yêu cầu Công an các quận, huyện, xã, phường ngoài giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa còn tổ chức các đội lưu động về thôn, tổ dân phố và làm ngoài giờ, hỗ trợ chuyển đổi giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan… để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cũng theo ông Trần Đình Cảnh, do được Thành ủy, UBND Thành phố, các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rất sát sao nên việc sắp xếp, bố trí, đưa vào hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền các xã, phường mới không ảnh hưởng đến hoạt động chung cũng như không ảnh hưởng đến việc phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động