Cần ủy quyền cho công chức tư pháp, hộ tịch trực tiếp ký chứng thực

Nhiều năm gần đây, triển khai mô hình tổ chức chính quyền đô thị, thành phố Hà Nội đã thực hiện việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp phường ủy quyền cho công chức tư pháp, hộ tịch trực tiếp ký chứng thực, giải quyết được tình trạng quá tải và phải chờ đợi lâu cho công dân. Thực tế cho thấy, việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp cũng cần tiếp tục cho phép Chủ tịch UBND cấp phường ủy quyền ký chứng thực.
Từ 2/1/2025 Hà Nội tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng thực bản sao điện tử Hà Nội chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực

Quá tải diễn ra tại các phường, xã có quy mô dân số lớn

Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 07/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

Theo Bộ Tư pháp, việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp và việc phát triển quy mô đơn vị hành chính cấp xã đã dẫn đến khối lượng công việc chứng thực thực hiện tại UBND cấp xã ngày càng tăng, tình trạng quá tải diễn ra tại các phường, xã có quy mô dân số lớn.

Vì vậy, nhiều địa phương đã có kiến nghị, đề xuất về việc Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền thực hiện chứng thực để giảm tải công việc cho Chủ tịch UBND cấp xã.

Cần ủy quyền cho công chức tư pháp, hộ tịch trực tiếp ký chứng thực
Điểm phục vụ hành chính công phường Giảng Võ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân

Từ thực tiễn trên, Bộ Tư pháp đề nghị, ngoài những người thực hiện chứng thực theo quy định hiện hành, mở rộng thêm 5 trường hợp người thực hiện chứng thực, gồm: Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp xã; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; công chức được Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền.

Trong đó, công chức được ủy quyền phải có bằng Cử nhân Luật và có từ 2 năm công tác trở lên trong lĩnh vực tư pháp. Chủ tịch UBND cấp xã có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một số nhiệm vụ chứng thực.

Ủy quyền, mở rộng người ký chứng thực

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội cho hay, trung bình phường Giảng Võ tiếp nhận, giải quyết 200 hồ sơ chứng thực/ngày, trong đó có những trường hợp một người dân yêu cầu làm hàng nghìn bản sao chứng thực, đồng nghĩa với việc lãnh đạo UBND phường phải ký vài nghìn chữ ký chứng thực/ngày.

Dành nhiều thời gian ký chứng thực cũng ảnh hưởng đến thời gian dành cho điều hành, quản lý các công việc khác. Vì vậy, bà Lê Thị Thu Hà cho rằng, cho phép ủy quyền, mở rộng người thực hiện chứng thực là hết sức cần thiết, nhằm vừa giảm tải công việc cho lãnh đạo UBND phường, vừa giải quyết nhanh hơn thủ tục hành chính cho công dân.

Bà Đồng Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội chia sẻ, thực tế giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đang có vướng mắc do hạ tầng công nghệ thông tin không đồng bộ. Hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính đã được cải thiện và nâng cấp nhưng vẫn bị lỗi, ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức phường, xã.

Bà Nga đề xuất cần đồng bộ hạ tầng, nâng cấp phần mềm và liên kết với Cổng dịch vụ công quốc gia và cho rằng, việc uỷ quyền, mở rộng người ký chứng thực là việc cần làm sớm.

Từ thực tiễn quản lý, bà Trần Thị Nhiên, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội cho hay, còn một số khó khăn như quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm qua nhiều bước và rườm rà mất thời gian cho cán bộ xử lý trên hệ thống, chưa đồng bộ hóa dữ liệu tại phần mềm của bộ, ngành với phần mềm Dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh đó, để số hóa hồ sơ tài liệu, Phó Chủ tịch UBND phường phải ký số cùng một văn bản trên 2 phần mềm (ví dụ Giấy khai sinh phải ký số trên phần mềm Bộ Tư pháp để thực hiện thủ tục liên thông và ký số tại phần mềm Dịch vụ công để trả kết quả bản điện tử cho người dân).

Vì vậy, phường Phương Liệt đề nghị Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện, đồng bộ và ổn định các hệ thống phần mềm chuyên ngành (đặc biệt là hộ tịch, chứng thực, đăng ký kinh doanh…) và dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo kết nối thông suốt, hạn chế lỗi trong quá trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính ở cấp cơ sở.

Cần ủy quyền cho công chức tư pháp, hộ tịch trực tiếp ký chứng thực
Điểm phục vụ hành chính công phường Xuân Đỉnh.

Trung bình một ngày, Điểm phục vụ hành chính công phường Xuân Đỉnh tiếp nhận từ 100-120 lượt công dân đến làm thủ tục chứng thực, trong đó có nhiều trường hợp có số bản sao chứng thực rất lớn. Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Hưng Quốc cho hay, trước đây, khi tổ chức mô hình chính quyền 3 cấp, Chủ tịch UBND cấp phường có thể uỷ quyền cho công chức tư pháp, hộ tịch trực tiếp ký chứng thực, giúp cho việc chứng thực rất nhanh, không để công dân phải chờ đợi. Khi tổ chức chính quyền 2 cấp, theo ông Quốc, cũng nên cho phép uỷ quyền cho công chức tư pháp, hộ tịch đủ điều kiện trực tiếp ký chứng thực.

Chị Kim Thị Oanh, công chức Điểm phục vụ hành chính công phường Xuân Đỉnh cho rằng, nếu được uỷ quyền thì công chức sẽ chủ động, không phải trình qua lãnh đạo, giảm tải công việc cho lãnh đạo UBND phường. “Nếu công chức tư pháp, hộ tịch đươc uỷ quyền trực tiếp ký chứng thực, nhận hồ sơ kiểm tra thấy đủ điều kiện rồi ký luôn thì sẽ thuận tiện, dễ dàng hơn, công dân nhận được kết quả sớm hơn”, chị Oanh nói.

Việc chỉ lãnh đạo UBND phường có thẩm quyền ký chứng thực đang khiến nhiều phường, xã nằm ở vị trí trung tâm, nội đô, giao thông đi lại thuận tiện, có nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính… trở nên quá tải. Nhiều lãnh đạo UBND phường chia sẻ, họ toàn phải tranh thủ ký chứng thực xuyên trưa, ngoài giờ, nhiều lúc đi họp mà vừa nghe, vừa ký, vì lượng hồ sơ nhiều quá…

Thực tế này cho thấy, việc mở rộng đối tượng thực hiện ký chứng thực, cho phép Chủ tịch UBND cấp phường uỷ quyền cho công chức tư pháp, hộ tịch đủ điều kiện trực tiếp ký chứng thực là hết sức cần thiết, tránh quá tải, tạo thuận lợi cho công dân làm thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/8/2025 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực; yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, khi tiếp nhận bản sao, người tiếp nhận không được yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, chỉ kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính; đồng thời, ưu tiên việc tái sử dụng các dữ liệu/tài liệu đã có trên môi trường điện tử, không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động