Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng

Ngày 5/1, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026).
Tập huấn nghiệp vụ về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp Công an Hà Nội chính thức vận hành hệ thống camera AI

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Bùi Huyền Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền; Thiếu tướng Đào Văn Nhận - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng
Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Thành ủy.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Khảm đã ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Nội chính Đảng Thủ đô.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong bối cảnh phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức.

Trước yêu cầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Đảng ta sớm nhận thức sâu sắc vai trò đặc biệt quan trọng của việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trong đó có lĩnh vực nội chính.

Ngày 5/1/1966, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về việc thành lập Ban Pháp chế Trung ương - tiền thân của Ban Nội chính Trung ương, đánh dấu sự ra đời của ngành Nội chính Đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Tại Thủ đô Hà Nội, ngày 26/6/1969, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập Ban Nội chính Thành ủy. Từ đó đến nay, dù trải qua nhiều lần điều chỉnh về tổ chức, mô hình và phương thức hoạt động, song các cơ quan tham mưu công tác nội chính của Đảng bộ thành phố luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, từng bước khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của cấp ủy trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong giai đoạn 1966 - 1976, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt, Hà Nội vừa là hậu phương lớn, vừa là mục tiêu đánh phá trọng điểm của đế quốc Mỹ, Ban Nội chính Thành ủy đã chủ động tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ngành Nội chính tăng cường giáo dục pháp luật xã hội chủ nghĩa, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Thanh tra trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị quan trọng.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất, Thủ đô bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân. Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, giúp Thành ủy lãnh đạo giữ vững ổn định chính trị, từng bước lập lại trật tự xã hội, tạo tiền đề cho khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW của Ban Bí thư, ngày 7/8/2013, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chính thức được tái thành lập. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện để công tác nội chính của Đảng bộ Thủ đô được triển khai đồng bộ, bài bản và hiệu quả hơn.

Ngay sau khi tái thành lập, Ban Nội chính Thành ủy đã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác; chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong các lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Ban đã tham mưu ban hành và triển khai hiệu quả các chương trình công tác lớn của Thành ủy qua nhiều nhiệm kỳ về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Nội chính Đảng nói chung và Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định rõ vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy trong thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp Thành phố thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Kỷ niệm chương tặng các cá nhân có đóng góp cho ngành Nội chính Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, năm 2026 là năm bản lề quan trọng, khi Hà Nội đứng trước nhiều cơ hội phát triển lớn, với việc Bộ Chính trị đồng ý sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TW; chủ trương nghiên cứu sửa đổi Luật Thủ đô; xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Đây cũng là năm triển khai các dự án trọng điểm với mục tiêu tăng trưởng của Thủ đô là trên 11%. Điều này đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực tham mưu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó có ngành Nội chính Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Nội chính Thành ủy tập trung thực hiện ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình công tác của ngành Nội chính Đảng Thành phố và của Ban Nội chính Thành ủy theo hướng chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phối hợp, phù hợp với yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thực hiện theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Bên cạnh đó, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Nội chính để thích ứng với môi trường làm việc mới; triển khai phần mềm theo dõi, xử lý đơn thư gắn với kiểm soát kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, phát huy tính gương mẫu của cán bộ làm công tác nội chính; nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm đúng - trúng - kịp thời - dứt điểm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Ngoài ra, cần tập trung rà soát, phân loại, tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài; đồng thời chủ động tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Nội chính Đảng Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Hà Nội phát triển theo định hướng “Văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội chính Đảng vinh dự được khen thưởng.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Chiều 23/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, làng Dương Liễu, xã Dương Hoà long trọng tổ chức Lễ rước Văn Xuân Bính Ngọ 2026. Nghi lễ không chỉ là hoạt động tâm linh đầu năm mà còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học, khẳng định chiều sâu văn hóa của một miền quê giàu bản sắc bên dòng sông Đáy.
Xem thêm
Phiên bản di động