Gắn phát triển đô thị dịch vụ với nông nghiệp công nghệ cao

(LĐTĐ) Là một vùng đất tiềm năng nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô, huyện Mê Linh đã và đang phát huy mọi lợi thế, tiềm năng để phát triển thành đô thị dịch vụ gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh rất tâm huyết khi nói về những nội dung trên.
Hoa giữ giá cao trước thềm Xuân, người dân huyện Mê Linh phấn khởi Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh phát động phong trào thi đua năm 2021 Người dân thôn Hạ Lôi "hồi sinh" những cánh đồng hoa đón Tết
Gắn phát triển đô thị dịch vụ với nông nghiệp công nghệ cao
Đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh thăm quan mô hình kinh tế trên địa bàn huyện.

PV: Xin đồng chí giới thiệu đôi nét về những kết quả nổi bật của huyện Mê Linh trong năm 2020?

Đồng chí Đỗ Đình Hồng: Năm 2020 mặc dù trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Thành phố, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng lòng, hỗ trợ của doanh nghiệp và người dân.

Với nhiều cách làm kiên trì, quyết liệt, sáng tạo huyện đạt được nhiều kết quả ấn tượng, đây là tiền đề rất quan trọng để huyện Mê Linh bước vào năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, với quyết tâm tạo bước chuyển biến đột phá và mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển huyện Mê Linh trong cả những năm tiếp theo.

Trong đó, Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Điểm sáng đáng chú ý, dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, kinh tế tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ, nhưng vẫn cao hơn mức bình quân chung của Thành phố, tổng giá trị sản xuất năm 2020 của Huyện đạt 28.235 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được các cấp, các ngành của huyện đặc biệt quan tâm; Giáo dục đào tạo tiếp tục được đổi mới theo phương châm “Kỷ cương, chất lượng, niềm tin”; An sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 286 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 37 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm trước quy định gần 1 tháng, được Thành phố đánh giá cao cả trong công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội.

Ngay sau Đại hội, Huyện ủy đã chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đầu nhiệm kỳ, với quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh.

Thời gian qua, việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được các cấp, các ngành của huyện Mê Linh quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Vì vậy, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi, các quy trình tiên tiến đã được ứng dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế. Đã có một số tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Các mô hình sản xuất trên đều đưa lại hiệu quả kinh tế lớn từ 1,5 tỷ - 2,2 tỷ đồng/năm và năm 2020, trên địa bàn Huyện đã có 51 sản phẩm OCOP.

PV: Xin đồng chí cho biết, thế mạnh và tiềm năng nổi bật để có thể phát triển Mê Linh thành đô thị dịch vụ phía Tây Bắc Thủ đô?

Đồng chí Đỗ Đình Hồng: Quyết định số 6694/QĐ-UBND, ngày 16/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/10.000. Cụ thể là: Huyện Mê Linh là khu vực phát triển đô thị dịch vụ ở cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố gắn với vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp dịch vụ thân thiện môi trường; vành đai xanh, nêm xanh của thành phố; đô thị công nghiệp sạch đa ngành; nơi tập trung các công trình đầu mối giao thông (đường bộ, đường sắt); trung tâm thương mại, dịch vụ, y tế cấp vùng phía Bắc Hà Nội.

Về thế mạnh và tiềm năng, có thể nói, huyện có vị trí địa lý rất thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa, xã hội; có Khu công nghiệp Quang Minh, có những cánh đồng trồng hoa, rau màu với diện tích lớn. Là nơi tập trung các công trình đầu mối giao thông, trung tâm thương mại, dịch vụ, y tế cấp vùng phía Bắc thành phố. Bên cạnh đó, huyện có lợi thế về du lịch tâm linh, văn hóa, sinh thái nông nghiệp… Đó là những tiềm năng để Mê Linh từng bước hình thành đô thị mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế - xã hội và môi trường.

PV: Vậy thời gian tới, huyện có định hướng gì để vừa tập trung xây dựng đô thị dịch vụ, vừa phát triển hiệu quả công nghiệp cao, nông nghiệp sạch đa ngành?

Đồng chí Đỗ Đình Hồng: Để hướng tới mục tiêu vừa tập trung xây dựng đô thị dịch vụ, vừa phát triển hiệu quả đô thị công nghiệp sạch đa ngành, thời gian tới, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư các dự án ngoài ngân sách thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, tạo các điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động phát triển kinh tế, từng bước đưa địa phương trở thành đô thị dịch vụ cửa ngõ Tây Bắc.

Huyện cũng tập trung tuyên truyền, duy trì và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiêu biểu. Cùng đó, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cố gắng khẳng định và duy trì vị thế của địa phương trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, huyện sẽ tận dụng các chính sách của Trung ương và Thành phố về khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao để khuyến khích nhân dân áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm, các sản phẩm thế mạnh của huyện sẽ được nhiều địa phương biết tới, đây cũng là một bàn đạp quan trọng tạo thêm động lực hình thành các vùng chuyên canh chất lượng cao. Cùng đó, trong những năm tới, huyện sẽ tập trung thu hút doanh nghiệp về huyện đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từ đó hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lương Hằng (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động