Gắn công tác thi đua khen thưởng với thực tiễn

Nhận thức được thi đua là công tác mấu chốt, trọng tâm, là động lực thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao, thời gian qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã quan tâm, chú trọng triển khai các chương trình thi đua khen thưởng đồng thời tăng cường phổ biến, quán triệt toàn thể người lao động nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thi đua khen thưởng.
Đổi mới thi đua, khen thưởng phải hướng tới phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác thi đua khen thưởng Thi đua khen thưởng để tạo động lực phát triển

Nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả

Thời gian qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng kịp thời xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2015-2020.

Trong đó năm 2020, với vai trò, trách nhiệm là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm, Công đoàn ngành Xây dựng đã phối họp với các đơn vị trong cụm tổ chức, điều hành Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020; xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động, Chương trình, Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng.

Gắn công tác thi đua khen thưởng với thực tiễn
Thời gian qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng

Công đoàn ngành đã xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua, tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị trong Cụm, thống nhất ban hành, đảm bảo đúng thời gian, nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố và Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, làm cơ sở để các đơn vị trong Cụm tổ chức triển khai thực hiện.

Tích cực đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng, giáo dục lịch sử truyền thống; nêu gương người tốt - việc tốt; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường phổ biến, trao đổi, học tập kinh nghiệm của các mô hình mới, nhân tố mới.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành cũng tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Thành phố phát động gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cụ thể: Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới ”; phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm công tác, kế hoạch cải cách hành chính; phong trào “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Sáng kiến Thủ đô”; “Người tốt - việc tốt”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”; các cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện ”; thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước…

Việc phát động thi đua với chỉ tiêu cụ thể, đồng thời lồng ghép các phong trào thi đua, chương trình, kế hoạch của Thành phố với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng phòng, đơn vị giúp chất lượng công tác thi đua được nâng lên, các phong trào thi đua đã phát huy tác dụng. Đặc biệt, phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020 cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các chỉ tiêu đã hoàn thành như: Tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch 100%; tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn khu vực đô thị 100%; chỉ tiêu Tỷ lệ cụm công nghiệp xây dựng mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%; diện tích nhà ở bình quân toàn Thành phố đến hết năm 2019 đạt 27,09 m2/người, dự kiến đến hết năm 2020 đạt 27,25 m2/người (vượt kế hoạch).

Đổi mới, thiết thực hơn với người lao động

Trong giai đoạn 2015 - 2020, thực hiện Chương trình, Kế hoạch của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố, hằng năm, trên cơ sở các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Uỷ ban nhân dân thành phố giao, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phối hợp xây dựng các mô hình, giải pháp mới để triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, năm 2015, ngành Xây dựng Hà Nội đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả chuyên đề thi đua: Thực hiện hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị”; năm 2016: Xây dựng thành phố Hà Nội "Xanh - Sạch - Đẹp; năm 2017: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước; năm 2018: Đổi mới, tăng cường hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; năm 2019: Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong việc quản lý nhà chung cư trên địa bàn Thành phố; năm 2020: Phát huy sức mạnh của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của Ngành Xây dựng Hà Nội.

Gắn công tác thi đua khen thưởng với thực tiễn
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được quan tâm, đổi mới hơn. Theo đó, Căn cứ các hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, các Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố về gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước và phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn hằng năm, Công đoàn ngành Xây dựng đã thực hiện xây dựng tiêu chí điển hình, có kế hoạch chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Theo đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến.

Ngành cũng đã có các văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị định kỳ hằng tháng thực hiện rà soát, phát hiện, giới thiệu và viết bài về gương điển hình tiên tiến. Tiếp tục các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc thi “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”.

Tổng kết cuộc thi viết đến nay, Sở Xây dựng đã nhận được hơn 60 bài viết giới thiệu gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và đã lựa chọn 20 bài viết gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố.

Phát động các phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến tại các phòng, ban, đơn vị. Thực hiện tốt việc tuyên truyền về gương điển hình, tổ chức học tập phương pháp, cách làm hiệu quả của các điển hình tiên tiến để nghiên cứu, vận dụng vào thực tế của các phòng, ban, đơn vị.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, trong thời gian tới, Công đoàn ngành sẽ tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi với phương châm “Đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đổi mới, sáng tạo”. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô giai đoạn 2020-2025./.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động