Dự án mở rộng và hoàn thiện nút giao thông Láng - Hòa Lạc: Đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân

Liên quan đến nội dung ông Nguyễn Đình Trọng (Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đề nghị xem xét, giải quyết dứt điểm việc giao đất tái định cư và trả tiền tạm cư cho các hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện nút giao thông Láng Hòa Lạc từ năm 2010, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, đã chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét, giải quyết…
Giải trình làm rõ trách nhiệm chậm lập quy hoạch đô thị vệ tinh Đảm bảo quyền lợi công dân

Tóm tắt quá trình giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Trọng: Năm 2010, khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện nút giao thông Láng - Hòa Lạc, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Từ Liêm (nay là UBND quận Nam Từ Liêm) đã bố trí cho 12 hộ vào Khu tái định cư X1 phường Phú Đô.

Tuy nhiên, việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án tái định cư X1 gặp khó khăn, vướng mắc do 13 hộ dân phải GPMB chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng nên UBND quận vận động các hộ chuyển sang vị trí tái định cư tại vị trí khác đủ điều kiện giao đất.

Đã có 5/12 hộ đồng ý vào vị trí mới, còn 7/12 hộ trong đó có hộ ông Nguyễn Đình Trọng vẫn có nguyện vọng được nhận đất tái định cư tại Khu tái định cư X1 nên chưa được nhận đất.

Về việc trả tiền tạm cư: Trong thời gian các hộ dân chưa được nhận đất tái định cư tại khu X1, quận Nam Từ Liêm đã phê duyệt phương án tiền tạm cư đến ngày 1/4/2018.

Đến nay, quận chưa chi trả do Chủ đầu tư là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Vinaconex gặp khó khăn về việc bố trí nguồn kinh phí do dự án đã kết thúc công tác GPMB và đưa vào sử dụng nhiều năm nay. UBND quận Nam Từ Liêm đã tạm ứng từ nguồn ngân sách của quận để thực hiện dự án.

Trong quá trình rà soát để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, GPMB đối với 13 hộ dân phải GPMB thuộc dự án Khu tái định cư X1, một số nội dung trong Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của UBND Thành phố về việc thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư cho các hộ dân do phải di chuyển để xây dựng đường Láng - Hòa Lạc không còn phù hợp, UBND quận Nam Từ Liêm có văn bản số 3238/UBND-TNMT ngày 29/11/2021 báo cáo xin ý kiến của UBND Thành phố về việc điều chỉnh 3 nội dung: Điều chỉnh về tên dự án do điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành quận Nam Từ Liêm; Điều chỉnh ranh giới dự án từ đất nông nghiệp do UBND xã Mễ Trì quản lý thành đất nông nghiệp do các hộ gia đình sử dụng và đất do UBND phường Phú Đô quản lý; Điều chỉnh tiến độ thực hiện đến quý IV/2022.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 10787/VP-TNMT ngày 19/10/2022 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn UBND quận Nam Từ Liêm thực hiện, giải quyết dứt điểm theo quy định. Ngày 25/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 8109/STNMT-QHKHSDĐ báo cáo UBND Thành phố về việc giải quyết tồn tại liên quan đến giao đất tái định cư tại khi X1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.

Sở đã phúc đáp kiến nghị của quận Nam Từ Liêm đối với 3 nội dung: Điều chỉnh địa giới hành chính tại Quyết định thu hồi đất là chưa phù hợp với quy định; Điều chỉnh diện tích đất thu hồi là đất nông nghiệp do các hộ gia đình sử dụng và đất do UBND phường Phú Đô quản lý là chưa phù hợp với nguồn gốc sử dụng đất; Đề nghị quận liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn điều chỉnh về tiến độ dự án theo quy định.

Đồng thời, đề xuất với UBND Thành phố: dự án Khu tái định cư X1 đã được UBND Thành phố chấp thuận tại Văn bản số 1992/UBND-GPMB ngày 13/5/2019, Sở đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương hoàn thành GPMB dự án theo quy định.

Ngày 15/11/2022, Văn phòng UBND Thành phố có Văn bản số 12008/VP-TNMT về việc giao UBND quận Nam Từ Liêm nghiên cứu báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 8109…

Tại buổi làm việc xem xét kiến nghị của ông Nguyễn Đình Trọng, sau khi công dân trình bày nội dung kiến nghị, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo quá trình giải quyết đơn theo thẩm quyền, ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, Ban Đô thị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố, đồng chí Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố kết luận:

Dự án mở rộng và hoàn thiện nút giao thông Láng - Hòa Lạc trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2010; tuy nhiên, 7/12 hộ gia đình còn lại (trong đó có hộ gia đình ông Nguyễn Đình Trọng) chưa được bố trí tái định cư tại Khu tái định cư X1 phường Phú Đô, vụ việc đã kéo dài hơn 12 năm chưa được giải quyết dứt điểm.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND quận Nam Từ Liêm cùng các Sở, ngành có liên quan giải quyết dứt điểm việc trả tiền tạm cư cho các hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện nút giao thông Láng Hòa Lạc từ năm 2010.

Đối với kiến nghị liên quan đến việc giao đất tái định cư: Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, rà soát về: trình tự thủ tục pháp lý về thu hồi đất và thực hiện dự án; nguồn gốc sử dụng đất, trình tự, thủ tục thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường GPMB đối với 13 hộ gia đình, cá nhân chưa chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án và báo cáo UBND Thành phố theo quy định, đồng thời giải quyết dứt điểm việc giao đất tái định cư, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND Thành phố trong Quý I/2023.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động