Động lực mới để tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển
Trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn luôn có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
Với việc Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới sẽ là động lực để tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển. (Ảnh: Một cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội) |
Thời kỳ mới, tình hình mới, để tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân phát triển xứng tầm, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu đất nước thịnh cường trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới (Nghị quyết 02).
Để cụ thể hóa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, đúng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU thực hiện Nghị quyết này. Có thể khẳng định, việc Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 35 không chỉ thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ Thành phố trong việc đưa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị vào cuộc sống mà còn thể hiện sự quan tâm của Thành ủy đến hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô.
Là một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước, cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là địa bàn có đông số lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (gọi là giai cấp công nhân) đang làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy, cơ quan, doanh nghiệp (đủ mọi thành phần kinh tế) nhiều nhất. Chính vì vậy, với tư cách là “tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động”, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã không ngừng nỗ lực để thực hiện tốt chức năng là bạn đồng hành của doanh nghiệp, người lao động; luôn làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.
![]() |
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường chủ trì cuộc họp với Thường trực Liên đoàn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. (Ảnh: Mai Quý) |
Đồng thời, thông qua việc đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sự phối kết hợp với chính quyền Thành phố… cũng như qua việc phát động các phong trào thi đua, giai cấp công nhân Thủ đô đã không ngừng lớn mạnh; ôn kỹ năng, luyện tay nghề, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng suất lao động góp phần vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô. Nói ngắn gọn, để Thủ đô phát triển như ngày hôm nay, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Thủ đô góp phần quan trọng.
Tuy nhiên, nhìn một cách toàn diện trên bình diện an sinh, xã hội, những thụ hưởng của công nhân lao động là chưa xứng đáng với những gì mà giai cấp công nhân đã đóng góp. Là giai cấp làm ra trực tiếp của cải vật chất cho xã hội, nhưng đa phần công nhân lao động hiện nay tại các khu công nghiệp, chế xuất vẫn phải đi thuê nhà. Cạnh đó, việc đào tạo nâng cao tay nghề và các vấn đề khác cũng chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản pháp quy.
Trên bình diện ngược lại, đa số công nhân lao động hiện nay đi làm vẫn với tâm lý vì đồng lương; đã thế sức ép cuộc sống dẫn đến việc không chú tâm đến việc học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, tay nghề dẫn đến năng suất lao động chưa cao. Năng suất lao động thấp cũng chính là “điểm nghẽn” của giai cấp công nhân Việt Nam và công nhân lao động Thủ đô hiện nay.
![]() |
Công đoàn Thủ đô đã, đang và sẽ làm hết sức mình để xứng đáng là “tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động” (Ảnh: M.Q) |
Đặc biệt, với việc Việt Nam tham gia nhiều các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới và Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó có quy định về việc người lao động có thể chọn “nghiệp đoàn” độc lập cho riêng mình, do đó Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Thành ủy sẽ giúp tổ chức Công đoàn Thủ đô khắc phục được các “điểm nghẽn” nêu trên, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thành tựu của mình trong suốt thời gian qua, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiêm vụ của mình. Xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Đảng bộ Thành phố; xứng đáng với niềm tin của người lao động; đồng hành cùng doanh nghiệp, đoàn viên, công nhân, lao động không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, đất nước phồn vinh, đời sống người lao động ngày càng ấm no, hạnh phúc. Xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nên xem

Sẻ chia giọt máu yêu thương: Những người thầm lặng noi gương Bác

Kim ngạch xuất nhập khẩu quý I/2025 ước đạt hơn 202 tỷ USD

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng quý I/2025 tăng 8,6%

Hạn chế phương tiện lưu thông qua Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục từ 7/4

Nghị quyết mới sẽ mở đường cho phát triển trung tâm công nghiệp văn hóa Thủ đô

Yêu cầu người dân và du khách ra khỏi khu vực “cà phê đường tàu” khi tàu chạy qua

8 hoạt động trọng tâm của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong Tháng Công nhân năm 2025
Tin khác

Thận trọng khi thông tin và tiếp nhận thông tin
Thời sự 26/03/2025 18:55

Giải phóng kinh tế tư nhân
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 20/03/2025 11:25

Phát huy khí thế mùa Xuân đại thắng
Bình luận 15/03/2025 07:40

Để KCN cao Hòa Lạc trở thành "trái tim" công nghệ
Bình luận 11/03/2025 07:45

Những “ánh điện” nơi công sở
Bình luận 06/03/2025 08:56

Học suốt đời và tự học
Bình luận 04/03/2025 11:10

Tinh gọn để phát triển
Bình luận 25/02/2025 09:10

Hiệu quả chính là thước đo, tự hào Thủ đô ngày càng phát triển
Bình luận 19/02/2025 15:49

GDP và đời sống nhân dân
Bình luận 18/02/2025 10:30

Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành luật giao thông
Thời sự 14/02/2025 06:02