Đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ chín khóa XII, sáng nay (16/7), các đại biểu tập trung thảo luận tại 5 tổ về những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ triển khai thực hiện trong nửa cuối năm 2021 và nửa nhiệm kỳ còn lại thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023...
Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII Công đoàn Thủ đô sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động Tập trung xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

Chủ trì thảo luận tại tổ 1 có đồng chí Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam.

Đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Công đoàn trong tình hình mới
Đồng chí Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì thảo luận tại Tổ thảo luận số 1.

Phát biểu định hướng thảo luận, đồng chí Vũ Anh Đức đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; trong đó tập trung đánh giá những bất cập, vướng mắc, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2021 và nửa nhiệm kỳ còn lại để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra cho sát với thực tế, bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, từ kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở, đề nghị các đại biểu góp ý, làm sâu sắc thêm Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Về Tờ trình miễn đóng đoàn phí công đoàn, đề nghị các đại biểu cho ý kiến đóng góp để quy định đưa ra thực hiện tốt được chủ trương san sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động, nhưng đảm bảo sự chặt chẽ, tránh lạm dụng chính sách…

Thảo luận tại tổ, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh đề nghị, trong đánh giá về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Tổng Liên đoàn cần nhấn mạnh và làm rõ thêm vai trò của tổ chức Công đoàn, đã chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tích cực chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường.

Đồng tình với ý kiến này, đồng chí Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho rằng: 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn đã có các biện pháp tham gia phòng, chống dịch linh hoạt, hiệu quả; triển khai chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, Tổng Liên đoàn cần bổ sung đánh giá và làm rõ thêm các hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và các cấp Công đoàn triển khai hiệu quả, như: Chương tình “75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển”, "Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội toàn dân"…

Đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Công đoàn trong tình hình mới
Các đại biểu tập trung thảo luận tại Tổ theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội và trực tuyến tới các tỉnh, thành phố.

Bày tỏ sự phấn khởi của cán bộ công đoàn khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Ninh Hường cho rằng: Tổng Liên đoàn cần xem xét đưa vào Chương trình hành động của tổ chức Công đoàn một số điểm mới như: Thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở để làm căn cứ thành lập tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở cơ sở... Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn cần xây dựng cơ chế, chính sách về thu hút, tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở; quan tâm hơn công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là phát triển đảng trong những doanh nghiệp FDI...

Đồng tình với những đóng góp của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho rằng: Việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gộp Chương trình hành động thực hiện 2 Nghị quyết (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị) là sự sáng tạo, kịp thời của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Phi Thường cho rằng, trong Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị có đề cập đến 2 mục tiêu, nhiệm vụ lớn đó là: Phát triển giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại và phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh, toàn diện. Thế nhưng, trong Chương trình hành động, chúng ta mới tập trung vào nội dung đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn, mà nội dung liên quan đến phát triển giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại chưa rõ. Do đó, cần xây dựng Chương trình hành động đảm bảo 2 mục tiêu lớn với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ và thực chất tổ chức bộ máy và hoạt động Công đoàn là nhiệm vụ cốt lõi trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phi Thường cho rằng, trong Chương trình hành động, các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm vụ này còn phân tán, chưa rõ trọng điểm. Bên cạnh đó, trong Chương trình hành động cần làm rõ hơn vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam - là cơ sở chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa giai cấp công nhân với Đảng, và quan trọng hơn là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Công đoàn trong tình hình mới
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường tham gia đóng góp ý kiến.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cũng nhấn mạnh tới nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới là tập trung hướng về cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Theo đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị, Tổng Liên đoàn cần quan tâm, sớm ban hành được cơ chế tuyển dụng cán bộ Công đoàn trưởng thành từ công nhân ưu tú, có kinh nghiệm tại cơ sở. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến cơ chế, chính sách, tạo động lực cho cán bộ công đoàn; ban hành hướng dẫn để cơ sở có thể chi ngân sách cho việc đại diện, bảo vệ người lao động...

Trong chương trình thảo luận tại các tổ sáng nay, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã cho ý kiến, đề xuất bổ sung một số giải pháp về công tác tổ chức, đó là: Tổng Liên đoàn làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về giao biên chế cán bộ công đoàn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở để đủ kiến thức, kỹ năng, đặc biệt về kiến thức về pháp luật, kỹ năng thương lượng tập thể để bảo vệ người lao động; có biện pháp quản lý đoàn viên đảm bảo hiệu quả...

Về công tác tài chính công đoàn, đề nghị Tổng Liên đoàn nghiên cứu ban hành chế độ mới để quản lý tài chính tại cơ sở được thuận lợi, dễ dàng, có cơ chế hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc ở nhà để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch nhưng không có quyết định cách ly…

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động