Quận Bắc Từ Liêm:

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng

(LĐTĐ) Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền, những năm qua, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm đã có bước phát triển nhanh, mạnh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế - xã hội của quận, Thành phố. Đồng thời, góp phần tích cực giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Cầu nối giữa người lao động và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Tôn vinh 64 doanh nghiệp tích cực cải thiện đời sống, môi trường làm việc cho người lao động Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dược

Tích cực cống hiến cho xã hội

Sau hơn 26 năm trưởng thành và phát triển, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á đã trở thành một doanh nghiệp với nhiều công ty và được xếp hạng 1 trong số 10 nhà phân phối dược phẩm hàng đầu Việt Nam. Hiện, Công ty có khoảng 500 nhân viên, trong đó lực lượng bán hàng và tiếp thị lên tới 250 nhân viên, mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, có cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn GDP - GPP và kho GSP riêng.

Theo bà Lê Minh Nguyệt - Giám đốc Công ty, thời gian qua, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ bảo hiểm, thuế với cơ quan Nhà nước và đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng
Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á phối hợp với Hội chữ thập đỏ quận Đống Đa tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân.

Bên cạnh đó, Công ty luôn tuân thủ tốt các chính sách pháp luật lao động, thường xuyên thăm hỏi cán bộ, nhân viên ốm đau, hiếu hỷ, thai sản… Tổ chức kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên trong công ty, tổ chức các chuyến du lịch hè hàng năm để người lao động tái tạo sức lao động. Đồng thời, Công ty có các chính sách khuyến khích người lao động học tập, nâng cao kỹ năng, chuyên môn, như thưởng sáng kiến, thưởng thành tích đột xuất…

Ngoài ra, Công ty cũng có nhiều hoạt động đóng góp tích cực cho xã hội. Trong 4 năm (2020-2023), Công ty đã tham gia ủng hộ, đóng góp và phát động phong trào ủng hộ các quỹ từ thiện như: Quỹ Vì người nghèo, Chung tay đẩy lùi Covid-19, ủng hộ đồng bào Miền Trung… với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng…

Cũng là một đơn vị có nhiều đóng góp cho địa phương và xã hội, sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Công nghệ Năng lực Việt - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo máy và các thiết bị tự động hóa, chế tạo khuôn mẫu chính xác phục vụ cho ngành sản xuất công nghiệp phụ trợ đã xây dựng được mô hình quản trị doanh hiện đại, hiệu quả, được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, Công ty vẫn duy trì doanh thu hàng năm trong 3 năm gần đây trên 140 tỷ đồng từ hoạt động thiết kế chế tạo máy, thiết bị tự động hóa. Thu nhập và việc làm của 100% người lao động được đảm bảo và không ngừng tăng lên. Trong giai đoạn khó khăn nhất, Công ty không cắt giảm lao động và luôn nỗ lực tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Các năm gần đây, mỗi năm Công ty nộp thuế vào ngân sách Nhà nước từ 2 - 3 tỷ đồng.

Ông Trần Thế Phương, Giám đốc Tài chính - Nhân sự Công ty CP Công nghệ Năng lực Việt chia sẻ: “Từ ngày đi vào hoạt động tới nay, Công ty luôn tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ kịp thời. Công ty đã chăm lo tốt cho người lao động, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp, đồng thời thành lập “Quỹ vì người VCC” để hỗ trợ cho người lao động gặp bệnh hiểm nghèo, khó khăn đặc biệt và đã thực hiện hỗ trợ trong 2 năm 2022, 2023 là 80 triệu đồng. Ngoài ra Công ty cũng tích cực đóng góp, ủng hộ các loại quỹ do quận Bắc Từ Liêm, Thành phố và Nhà nước phát động”.

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng
Người khuyết tật làm việc tại Công ty TNHH Xã hội 3/12 được học nghề may cờ và thực hành trên sản phẩm.

Đặc biệt, trong số các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Công ty TNHH Xã hội 3/12 do ông Nguyễn Kim Khôi sáng lập, là đơn nổi bật với hoạt động đào tạo, dạy nghề cho người khuyết tật. Tại đây, người khuyết tật được rèn luyện ngôn ngữ cơ thể và đào tạo nghề may, thêu các loại cờ khác nhau. Lương của học viên căn cứ vào từng loại sản phẩm và số lượng sản phẩm nhiều hay ít, mức thu nhập trung bình của mỗi người khoảng 4-5 triệu/ tháng.

Ông Nguyễn Kim Khôi cũng là một người khuyết tật. Theo ông, kể từ thời điểm ông thành lập cơ sở vào năm 2009 đến nay, đã có hơn 100 người khuyết tật được đào tạo nghề may, có việc làm để tự nuôi sống bản thân. Ngoài các học viên là con em ở trên địa bàn quận, thành phố, Công ty còn có các học viên đến từ các tỉnh, thành phố khác nên ông Khôi cũng đã bố trí chỗ ở cho những học viên ở xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Góp phần vào sự phát triển của địa phương, đất nước

Theo thống kê của quận Bắc Từ Liêm, đến hết tháng 9/2023 trên địa bàn quận có 8.223 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 1.008 doanh nghiệp so với năm 2022, tập trung trong các ngành nghề: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, khoáng phi kim loại, chế biến thực phẩm, kinh doanh máy móc thiết bị, gỗ, vật liệu xây dựng...

Trong đó, số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 28,8%, thương mại - dịch vụ chiếm 70,6%, nông nghiệp chiếm 0,6%. Ngoài ra, trên địa bàn quận có trên 10.000 hộ kinh doanh. Đến nay, số lượng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng về số lượng, mà chất lượng hoạt động cũng được nâng lên.

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng
Các doanh nghiệp trân địa bàn quận Bắc Từ Liêm đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, đất nước.

Hiện nay, tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận có 64 tổ chức Đảng; 14 tổ chức Đoàn Thanh niên, 204 tổ chức Công đoàn cơ sở; số tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngày càng phát triển. Ðiều này thể hiện rõ, vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Đặc biệt, 9 tháng qua, các doanh nghiệp đã nộp thuế trên 876 tỷ đồng. Năm 2022 - 2023 các doanh nghiệp đóng góp thu ngân sách khoảng 2.379 tỷ đồng, góp phần vào kết quả thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách của quận.

Trong 3 năm, từ năm 2019 - 2021, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng, 29,6 tấn gạo, 101.912 quả trứng, 18.933 thùng mỳ tôm, 5.944 chai dung dịch sát khuẩn, 6.411 hộp khẩu trang y tế, 12.041 kính chống giọt bắn, 14.141 bộ quần áo bảo hộ phục vụ phòng, chống dịch.

Trong đó, có 2 doanh nghiệp tặng xe cứu thương và xe phục vụ công tác phòng chống dịch là Công ty CP Huyndai Phạm Văn Đồng và Công ty CP chứng khoán VPS.

Chia sẻ về sự đồng hành cùng doanh nghiệp tại địa phương, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho hay, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai kịp thời chương trình, kế hoạch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng
Quận Bắc Từ Liêm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2023.

Quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp; thực hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh được giải quyết trong 2 ngày làm việc (giảm 33% so với quy định) đối với quá trình giao dịch trên mạng. 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 và trên 50% hồ sơ hoàn thành trước thời hạn. Duy trì thực hiện liên thông cấp mã số thuế từ 2017 đến nay, đảm bảo 100% hộ kinh doanh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ được cấp mã số thuế.

Mặt khác, quận cũng hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Năm 2021 và 2022, quận đã hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn 4 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Thực hiện kịp thời công tác hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chủ trương của Trung ương, Thành phố với tổng kinh phí từ ngân sách quận trên 35 tỷ đồng.

Quận cũng công khai kế hoạch thanh kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, để tránh trùng lặp, chồng chéo; đặc biệt trong lĩnh vực quản lý thuế, hàng giả nhãn mác, thương hiệu... tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật.

Bằng những nỗ lực, quyết tâm, sự kiên trì và tinh thần đổi mới, sáng tạo đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân quận Bắc Từ Liêm đã khẳng định được vị thế trong phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Hiện thực khát vọng xanh hóa ngành logistics

Hiện thực khát vọng xanh hóa ngành logistics

(LĐTĐ) Hiện nay, ngành Vận tải nói chung đóng góp 24% lượng khí thải toàn cầu. Hành trình tiến tới logistics xanh và thích ứng nhanh sẽ đóng góp vào quá trình giảm thải carbon của ngành logistics Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn cam kết của Chính phủ Việt Nam về hành trình tiến tới Netzero được Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại COP26.
Đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng xanh

Đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng xanh

(LĐTĐ) Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu, không thể đảo ngược và là xu thế chung toàn cầu trong giai đoạn hiện nay. Với ngành logistics, xanh hóa không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp.
Hưng Yên trao Quyết định chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm thương mại GO!

Hưng Yên trao Quyết định chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm thương mại GO!

(LĐTĐ) Ngày 7/7 vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị “Công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2023, tầm nhìn 2050”. Tại sự kiện, tập đoàn Central Retail tại Việt Nam vinh dự được trao “Quyết định chấp thuận đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại GO! Hưng Yên".
Đồng Nai: Sắp đưa cảng Phước An vào hoạt động

Đồng Nai: Sắp đưa cảng Phước An vào hoạt động

(LĐTĐ) Khi đi vào hoạt động, cảng Phước An sẽ tạo cơ hội để Đồng Nai thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư và đăng ký thủ tục hải quan, vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, góp phần tăng thu cho ngân sách và gắn kết, mở rộng hoạt động logistics.
Chuyển đổi kinh tế xanh: Mệnh lệnh thời hội nhập

Chuyển đổi kinh tế xanh: Mệnh lệnh thời hội nhập

(LĐTĐ) Chuyển đổi xanh không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển, ứng dụng công nghệ mà còn thay đổi cả quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao tính hiệu quả hoạt động, giảm phát thải, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Nói ngắn gọn, đây là một trong những cam kết của Việt Nam với thế giới về giữ gìn màu xanh, môi trường sống cho nhân loại.
Doanh nghiệp vẫn muốn giảm lãi suất cho vay

Doanh nghiệp vẫn muốn giảm lãi suất cho vay

(LĐTĐ) Tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2024 có mức tăng trưởng ấn tượng trong điều kiện nhiều yếu tố bất lợi tác động, ước đạt khoảng 6,42% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang gặp khó vì nhu cầu thị trường trong nước thấp.
Tập đoàn Dệt May Việt Nam giữ ổn định lực lượng lao động

Tập đoàn Dệt May Việt Nam giữ ổn định lực lượng lao động

(LĐTĐ) Điểm sáng trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) là ổn định lực lượng lao động với hơn 63 nghìn lao động cấp 1, nếu xét tới lao động cấp 2 là hơn 155 nghìn lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong 6 tháng đầu năm ước đạt 9,74 triệu đồng/người/tháng (tăng 4,7% so với năm 2023).
Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

(LĐTĐ) Vinamilk nằm trong nhóm 150 doanh nghiệp đầu tiên của danh sách Fortune 500 Southeast Asia 2024 do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố lần đầu tiên, cũng là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng này.
Báo chí - doanh nghiệp: Cộng sinh để cùng phát triển

Báo chí - doanh nghiệp: Cộng sinh để cùng phát triển

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, báo chí đã phát huy vai trò quan trọng, hiệu quả to lớn, luôn đồng hành, sát cánh cùng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Luôn chia sẻ với doanh nghiệp về những khó khăn, cổ vũ và lan tỏa những kiến tạo phát triển, phê phán những hành vi làm trở ngại, phiền hà đối với quá trình sản xuất, kinh doanh. Báo chí - Doanh nghiệp hai lĩnh vực đã cộng sinh để cùng nhau phát triển.
Hệ sinh thái “Net Zero” đã vượt ra ngoài những trang trại xanh của Vinamilk

Hệ sinh thái “Net Zero” đã vượt ra ngoài những trang trại xanh của Vinamilk

(LĐTĐ) Lộ trình thực hiện mục tiêu Net Zero năm 2050 của doanh nghiệp điển hình, Vinamilk, đang không chỉ giúp doanh nghiệp có những bước đi đầu tiên bài bản, mà đã dần tạo ra tác động lên cả “hệ sinh thái” khi thay đổi tư duy về sản xuất xanh, nông nghiệp bền vững bên ngoài phạm vi các nhà máy, trang trại…
Xem thêm
Phiên bản di động