Dấu ấn “Garage Biệt động Sài Gòn”

Dưới hình thức là một garage, ít ai biết rằng căn nhà trong hẻm 499/20 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, TP.HCM chính là nơi cải tiến xe hơi để vận chuyển vũ khí bí mật cho lực lượng Biệt động Sài Gòn đánh vào Dinh Độc Lập trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
Gặp lại ni cô Huyền Trang của “Biệt động Sài Gòn” Đề xuất xếp hạng di tích cơ sở cách mạng Biệt động Sài Gòn

Chở che chiến sĩ cách mạng

Theo tư liệu của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định: Trong kháng chiến chống Mỹ, cơ sở cách mạng của Biệt động Sài Gòn tại số 499/20 đường Lê Văn Duyệt (nay đổi thành đường Cách Mạng Tháng Tám) do ông Dương Văn Đức (tự Hai Diện) làm chủ nhà, là nơi bảo đảm chiến đấu của lực lượng Biệt động Sài Gòn chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Dấu ấn “Garage Biệt động Sài Gòn”
Bà Trần Thị Yến Ngọc (biệt danh Thu Bà Điểm, thứ hai từ phải qua) cùng những người thợ của Garage Tự Lực ôn lại chuyện cũ.

Lần giở thời gian, năm 1950, từ một nhân viên của hãng xe Citroen nổi tiếng lúc bấy giờ, ông Đức xin nghỉ việc và về nhà số 499/20 mở Garage Citroen Dương Văn Dức D’Indochine (Garage Tự Lực) chuyên sửa xe Citroen Berlingo và Fourgonnette, Traction, Peugeot... đồng thời, đóng mới thùng xe La Dalat, Citroen… Nhờ tay nghề cao và làm ăn uy tín, ông mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, nhất là giới quan chức chính quyền Việt Nam Cộng hoà.

Năm 1963, ông Đức bắt liên lạc với lực lượng Biệt động Sài Gòn thông qua ông Trần Văn Lai (tự Mai Hồng Quế, bí danh Năm U.Som), cán bộ Biệt động Sài Gòn (sau này được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân). Ông Trần Văn Lai đã hướng dẫn ông Đức dùng garage và căn nhà sát bên 499/20A làm bình phong liên lạc hợp pháp, canh gác, hội họp… của Biệt động Sài Gòn, là cơ sở của đơn vị Bảo đảm chiến đấu Biệt động Sài Gòn (J9-T700).

Đặc biệt, với vỏ bọc là “đại gia” nhà thầu khoán Dinh Độc Lập (Phủ Đầu Rồng), ông Trần Văn Lai thường đưa 2 ô tô hiệu Citroen biển số NCE-345 và Hino Pickup biển số EC-6045 đến cho ông Đức kiểm tra, bảo dưỡng, thiết kế thành thùng xe "2 đáy" để vận chuyển tài liệu, vũ khí và đón rước nhiều lãnh đạo Quân khu ra vào nội đô Sài Gòn. Trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, Đội 5 Biệt động Sài Gòn trực tiếp sử dụng 2 ô tô này chở chiến sĩ và vũ khí để tấn công Dinh Độc Lập.

Nhớ lại thời điểm đó, bà Trần Thị Yến Ngọc (bí danh Thu Bà Điểm), cựu giao liên của Chỉ huy trưởng Biệt động Sài Gòn Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu) cho biết, Garage Tự Lực của ông Đức là nơi che chở cho 7 chiến sỹ tấn công Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng hòa, và Tổng nha cảnh sát trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.

“Khoảng giữa tháng 1/1968 chuẩn bị cuộc Tổng tiến công Mậu Thân, ông Tư Chu giao thư cho tôi đến gặp ông Năm Hà (trưởng Ban quân báo Quân khu) để giao nhiệm vụ. Theo kỷ luật của quân đội thì tôi không được đọc thư, nhưng lúc đó mình đang ở trong lòng địch, nếu có chuyện gì thì đổ bể hết, nên tôi đã đọc và sau đó nuốt thư. Nội dung trong thư thấy Chỉ huy Tư Chu đề nghị ông Năm Hà đến garage của ông Đức nhận quân”, bà Thu kể.

Bà Thu cho biết, thời điểm đó ông Đức là một người rất có uy tín, bên ngoài nhìn như một “đại gia” nên quen biết được rất nhiều sĩ quan Việt Nam Cộng hoà. Thậm chí, có những sĩ quan còn được ông Đức cung cấp tiền để đánh bạc. Chính vì vậy, lời nói của ông lúc đó rất giá trị, tạo sự chủ quan cho địch.

“Khi tôi đến nhận chiến sĩ, lính Việt Nam Cộng hoà đi đầy xung quanh garage, nhưng họ nghĩ ông Đức là một thương gia giàu có, từ tác phong, tầm vóc bề thế và còn quen biết sâu với sĩ quan nên không ai nghi ngờ ông là cơ sở cách mạng, do đó, những cán bộ biệt động của ta hoạt động rất an toàn”, bà Thu nói.

Bà Thu cũng cho biết thêm, ông Đức là một người rất thương cán bộ, chiến sỹ giải phóng. Bất kể khi nào cán bộ chiến sỹ của ta bị săn đuổi đều được ông che chở, bảo vệ, lo cho ăn ở, nương náu, khi nào êm đẹp ông mới cho đi.

Hy sinh thầm lặng

Ông Dương Văn Đức với tính cách hào sảng của một người dân Nam Bộ, đã đóng góp rất nhiều cho cách mạng, việc ông làm xuất phát từ lòng nhân hậu và yêu nước. Những dấu ấn của ông đến bây giờ vẫn còn in đậm trong ký ức những nhân chứng sống – là những người thợ, những người từng sống với ông Đức.

Năm 1966, ông Trần Văn Chinh (ngụ huyện Củ Chi) trong lúc chạy trốn quân địch đã được ông Phan Thành Thới (Ba Thới) giới thiệu vào Garage Tự Lực của ông Dương Văn Đức làm thợ đồng học việc. Quá trình làm việc, ông Chinh được ông Đức được chỉ dẫn tận tình, cho chỗ ăn ở miễn phí.

Dấu ấn “Garage Biệt động Sài Gòn”
Ông Phan Văn Được (Sáu Bầu, bên trái) và ông Trần Văn Chinh từng làm thợ tại garage của ông Dương Văn Đức.

“Thời gian làm việc ở garage, chú Hai Diện (tên gọi khác của ông Dương Văn Đức) đã chăm lo cho những người thợ như chúng tôi rất chu đáo, từ bữa cơm, giấc ngủ, tiền bạc… Chú còn nuôi dưỡng con em của những cán bộ chiến sĩ cách mạng, bảo vệ họ trước sự truy lùng của cảnh sát Việt Nam Cộng hoà, điều này khiến tôi biết ơn đến bây giờ”, ông Chinh cho biết.

Ông Chinh cũng là người được phân công đóng thùng xe 2 đáy để phục vụ cho các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn cất giấu tài liệu, vũ khí. “Thời điểm đó, chúng tôi được chú Hai Diện yêu cầu làm thùng xe 2 đáy, chúng tôi chỉ biết nhiệm vụ là như thế, còn làm như vậy để làm gì thì tôi không được biết. Đến sau này tôi mới rõ là làm như vậy để phục vụ cho các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn”, ông Chinh nói.

Bà Đặng Thị Thiệp (Đặng Thị Tuyết Mai) - vợ ông Trần Văn Lai là người giao xe cho ông Đức thiết kế thùng 2 đáy chở vũ khí phục vụ cho cuộc Tổng tấn công Mậu Thân 1968, đã tiết lộ thêm nhiều đóng góp quý giá của ông Đức ở Garage Tự Lực.

“Hồi đó tôi có về garage nhiều lần. Tôi biết Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định Trần Hải Phụng (Hai Phụng), ông Nguyễn Văn Trí (Hai Trí) thủ trưởng đơn vị bảo đảm chiến đấu của Biệt động, ông Nguyễn Văn Tăng (Tư Tăng), Nguyễn Thanh Xuân (Bảy Bê) là những cán bộ chỉ huy, chiến sĩ của Biệt động đã từng ghé garage Tự Lực làm việc”, bà Thiệp nhớ lại.

Cũng theo bà Thiệp, trong thời điểm chuẩn bị chiến dịch Mậu Thân, ông Lai đưa bà về garage của ông Đức lấy xe chở vũ khí do ông Nguyễn Văn Ba (tự Ba Bảo) để ở đó. Vì garage của ông Đức là cơ sở của cách mạng hoạt động công khai, hợp pháp nên đưa về đó không bị nghi ngờ. Khoảng năm 1967, xe chở vũ khí, súng ống của ông Ba Bảo chở về liên tục, ông Lai tiếp nhận để vận chuyển về hầm trên đường Võ Văn Tần cất giấu.

“Sau chiến dịch Mậu Thân, lực lượng cách mạng rất cần nguồn lực để tái thiết, do ông Lai bị lộ nên tôi là người được giao ra chiến khu tiếp tế. Ông Đức chính là người đã nhiều lần bí mật gói tiền vào giấy đưa cho tôi. Tôi ra đến chiến khu thì báo cáo và đưa tiền cho ông Hai Phụng và ông Tư Tăng”, bà Thiệp chia sẻ.

Được biết, sau năm 1975, ông Dương Văn Đức tiếp tục đóng góp rất tích cực cho xã hội, cho địa phương. Ông là Đại biểu Hội đồng nhân dân quận 10 khóa III, khóa IV, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10.

Đại tá Trần Đức Thơ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định đánh giá: Garage Tự Lực vừa là nơi bảo trì, sửa chữa ô tô, vừa là nơi hội họp, chuyển giao thư từ, tài liệu, mật lệnh... của Biệt động Sài Gòn. Nơi đây là một phần trong lịch sử của lực lượng Biệt động Sài Gòn và phong trào yêu nước trong thời kỳ kháng chiến, rất cần được tôn tạo, giữ gìn để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ tương lai và mai sau.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang mở ra một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động. Nếu trước đây, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, thì nay được nâng tầm thành nền tảng vững chắc của sự phát triển, là trụ cột và cũng là hệ điều tiết cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Xem thêm
Phiên bản di động