Đan Phượng biểu dương công nhân giỏi, gương điển hình tiên tiến

Mới đây,  LĐLĐ huyện Đan Phượng đã tổ chức hội nghị biểu dương công nhân giỏi, gương điển hình tiên tiến, gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu trên địa bàn huyện năm 2018.
dan phuong bieu duong cong nhan gioi guong dien hinh tien tien Đan Phượng bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
dan phuong bieu duong cong nhan gioi guong dien hinh tien tien Tưng bừng hội thi cán bộ y tế giỏi, thanh lịch Đan Phượng 2018
dan phuong bieu duong cong nhan gioi guong dien hinh tien tien Đan Phượng tiếp tục đề xuất đầu tư 2 dự án nông nghiệp tại vùng thoát lũ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, ngay từ đầu năm 2018, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đã được LĐLĐ huyện, công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức thực hiện với những nội dung phong phú, hình thức phù hợp nên đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Qua đó tạo động lực khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”,…

dan phuong bieu duong cong nhan gioi guong dien hinh tien tien
Hội nghị biểu dương công nhân giỏi, gương điển hình tiên tiến huyện Đan Phượng năm 2018.

Phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”, “Lao động giỏi”thi đua đạt danh hiệu “công nhân giỏi” đã động viên khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy trí tuệ, nâng cao nghiệp vụ tay nghề, áp dụng vào quá trình công tác, sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty doanh nghiệp. Từ các phong trào thi đua, các cuộc thi đã có 361 sáng kiến, kinh nghiệm.

Trong đó có 59 công nhân được công ty công nhận công nhân giỏi, tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Nguyệt, công nhân tổ cắt xén linh kiện cao su Công ty HHKT Chinlanshing Rubber Hà Tây có sáng kiến mài bỏ mũi dao nhọn khi cắt xén tránh mũi dao đâm vào mũi hơi giảm số hàng hỏng và đảm bảo an toàn khi sản xuất và Chị Nguyễn Thị Thúy Vân, công ty cổ phần nhựa Nhiệt đới được Liên đoàn lao động thành phố biểu dương công nhân giỏi thủ đô năm 2018.

dan phuong bieu duong cong nhan gioi guong dien hinh tien tien
Toàn cảnh hội nghị biểu dương gương công nhân giỏi Đan Phượng 2018.

Phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” có 1.762 sáng kiến kinh nghiệm hay được ứng dụng vào thực tiễn trong khám chữa bệnh, giảng dạy,… Tiêu biểu trong ngành giáo dục như cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên trường Tiểu học Tô Hiến Thành đạt giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp thành phố. Tiêu biểu trong ngành y như đồng chí Nguyễn Thị Thu Huế điều dưỡng trưởng Bệnh viên đa khoa huyện, nhiều năm được sở y tế Hà Nội tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, Hội đồng điều dưỡng Việt Nam, UBND huyện tặng bằng khen,…

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” được các cấp công đoàn toàn huyện thường xuyên duy trì thực hiện có hiệu quả cao. Năm 2018 có 2.987 nữ công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Qua phong trào đã thúc đẩy CNVCLĐ có động lực vương lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và hoàn thành tốt chức năng người mẹ, người vợ, xây dựng gia đình no ấm tiến bộ, hạnh phúc.

dan phuong bieu duong cong nhan gioi guong dien hinh tien tien
Năm 2018 Đan Phượng khen thưởng 16 cá nhân “Công nhân giỏi huyện Đan Phượng”, 22 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; 78 gương điển hình tiên tiến năm 2018.

Bên cạnh đó nhiều gương nam CNVCLĐ tiêu biểu chia sẻ công việc gia đình, việc chuyên môn với vợ như anh Trân Quang Nam, công đoàn trường THCS Tân Hội, anh Nguyễn Bá Dũng công đoàn Bệnh viên đa khoa huyện,… bên cạnh những gia đình tiêu biểu còn có các gia đình đã luôn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của gia đình người Việt Nam, mọi thành viên gia đình luôn yêu thương và tôn trọng nhau, biết chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, tích cực tham gia hoạt động xã hội tạo sự bình đẳng giữa các thành viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương và đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn; đồng thời nhấn mạnh: LĐLĐ huyện có nhiều sáng tạo, linh hoạt, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ một cách bài bản, từ việc xây dựng kế hoạch, đến khi phát động các phong trào thi đua, cụ thể hóa tiêu chuẩn thi đua phù hợp với đặc thù của từng khối để CNVCLĐ hiểu rõ và thực hiện, đặc biệt đội ngũ CNVCLĐ huyện Đan Phượng luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện Đan Phượng.

Với những kết quả trên, UBND huyện đã khen thưởng: 16 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi huyện Đan Phượng”, 22 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu;LĐLĐ huyện khen thưởng 78 gương điển hình tiên tiếnnăm 2018.

Phạm Hiền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động