Đại biểu Quốc hội đề xuất cần có chính sách hỗ trợ báo chí, bảo vệ nhà báo
| Hôm nay (24/11), Quốc hội thảo luận dự án Luật Báo chí (sửa đổi) Đại biểu đề nghị một số địa phương được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện |
Bổ sung quy định về quyền được bảo vệ an toàn của nhà báo
Đại biểu Đoàn Thị Lê An (Đoàn ĐBQH Cao Bằng) cho rằng, dự thảo Luật còn thiếu quyền được đảm bảo an toàn của nhà báo. Do đó bà kiến nghị xem xét bổ sung quy định về quyền được bảo vệ an toàn của nhà báo khi tác nghiệp trong các tình huống rủi ro, bao gồm: thiên tai, cháy nổ, hiện trường tai nạn, khu vực có nguy cơ mất an toàn, hoặc các bối cảnh nhạy cảm về an ninh trật tự.
Thực tiễn thời gian qua, nữ đại biểu cho hay, nhiều nhà báo khi tác nghiệp tại điểm nóng đã đối diện rủi ro cao về tính mạng, sức khỏe, bị cản trở hoặc thiếu sự hỗ trợ kịp thời. Dự thảo luật hiện chưa quy định đầy đủ trách nhiệm bảo vệ nhà báo trong các tình huống này.
“Do đó tôi cho rằng việc bổ sung quy định trên là cần thiết nhằm: Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của nhân dân; Bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của lực lượng làm nhiệm vụ báo chí; Tạo cơ sở pháp lý thống nhất để lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ nhà báo tại hiện trường; Phù hợp thông lệ quốc tế về bảo vệ phóng viên khi tác nghiệp tại các khu vực nguy hiểm”, đại biểu nói.
![]() |
| Đại biểu Đoàn Thị Lê An (Đoàn ĐBQH Cao Bằng). (Ảnh: Quốc hội) |
Cụ thể, quy định rõ: “Nhà báo khi tác nghiệp tại khu vực xảy ra thiên tai, thảm họa, cháy nổ, sự cố khẩn cấp, hiện trường tai nạn hoặc các khu vực có nguy cơ mất an toàn, khu vực nhạy cảm về an ninh trật tự, được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, phương tiện tác nghiệp và trang thiết bị trong phạm vi điều kiện cho phép.
Cơ quan chức năng tại hiện trường có trách nhiệm hướng dẫn khu vực an toàn, hỗ trợ nhà báo tác nghiệp phù hợp, thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết và không được cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí. Cơ quan báo chí có trách nhiệm trang bị phương tiện bảo hộ và huấn luyện kỹ năng an toàn cho nhà báo khi tác nghiệp tại môi trường nguy hiểm”, đại biểu Đoàn Thị Lê An nêu rõ.
![]() |
| Đại biểu họp phiên toàn thể tại hội trường. (Ảnh: Quốc hội) |
Có chính sách về giao nhiệm vụ, đặt hàng cho các cơ quan báo chí
Đại biểu Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá cho rằng, việc sửa đổi Luật báo chí nhằm thể chế hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác báo chí trong tình hình mới; điều chỉnh, quản lý hoạt động báo chí kịp thời, phù hợp trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học, công nghệ, truyền thông hiện đại.
Qua tổng kết Luật Báo chí 2016, đại biểu cho hay, chi ngân sách Nhà nước cho báo chí còn rất thấp (chi thường xuyên còn dưới 0,5%; chi đầu tư dưới 0,3%). Một số cơ quan báo chí lớn chưa có đặt hàng từ ngân sách.
Nguồn thu từ quảng cáo trong bối cảnh công nghệ số bị tụt giảm, nhất là báo in. Nguồn thu từ quảng cáo trực tuyến của các cơ quan báo chí còn lại khoảng 30%, đây là vấn đề rất khó khăn, gây áp lục tài chính lên các cơ quan báo chí, ảnh hưởng đến hoạt động báo chí.
![]() |
| Đại biểu Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá. (Ảnh: Quốc hội) |
“Để các cơ quan báo chí thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu và truyền thông chính sách, tôi đề nghị cần rà soát để có các chính sách hỗ trợ, ưu đãi tốt hơn về thuế; có chính sách về giao nhiệm vụ, đặt hàng cho các cơ quan báo chí để giảm áp lực về tài chính cho các cơ quan báo chí, có chính sách về tiền lương để các nhà báo, phóng viên an tâm công tác”, đại biểu Mai Văn Hải nêu rõ.
Bên cạnh đó, ông Hải đề cập đến trách nhiệm của cơ quan báo chí khi mở kênh nội dung trên không gian mạng, cơ bản nhất trí như dự thảo, cơ quan báo chí chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền khi đăng tải thông tin trên kênh nội dung trên không gian mạng.
Nhưng trên thực tế, trên không gian mạng, bên cạnh những thông tin có lợi, còn có rất nhiều thông tin xấu độc, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và Nhà nước, lợi ích quốc gia, dân tộc. Vì vậy, đại biểu Mai Văn Hải đề nghị ngoài trách nhiệm như dự thảo Luật, cần bổ sung thêm trách nhiệm của các cơ quan báo chí khi mở kênh nội dung trên không gian mạng, cần phải có trách nhiệm cùng với các cơ quan chức năng, thực hiện tốt việc đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, bôi nhọ Đảng, nhà nước, xâm hại đến lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lợi ích quốc gia dân tộc.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Tin khác
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng
Sự kiện 19/12/2025 21:15
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô
Sự kiện 18/12/2025 19:19
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh
Sự kiện 17/12/2025 13:06
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư
Sự kiện 14/12/2025 20:01
Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh
Sự kiện 14/12/2025 19:56


